30/10/2008 - 07:52

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh tiếp đồng chí Chu Vĩnh Khang 

* Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng tiếp Bộ trưởng Nông - Lâm nghiệp Lào và Bộ trưởng Công Thương Singapore

Chiều 29-10, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã thân mật tiếp đồng chí Chu Vĩnh Khang, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Ủy ban Chính pháp Trung ương, Trưởng đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Trung Quốc đang ở thăm hữu nghị chính thức nước ta.

Tại buổi tiếp, đồng chí Chu Vĩnh Khang khẳng định Đảng, Chính phủ và nhân dân Trung Quốc rất coi trọng phát triển quan hệ hợp tác, hữu nghị truyền thống với Việt Nam; nhấn mạnh mục đích chuyến thăm Việt Nam lần này của Đoàn là nhằm thực hiện thỏa thuận giữa hai đồng chí Tổng Bí thư, cụ thể hóa một bước quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai Đảng, hai nước và dự Lễ khai mạc Hội thảo lý luận lần thứ Tư giữa hai Đảng Cộng sản Việt Nam và Trung Quốc.

 

 Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh tiếp đồng chí Chu Vĩnh Khang, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ảnh: NGUYỄN DÂN (TTXVN)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nhiệt liệt chào mừng Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Trung Quốc do đồng chí Chu Vĩnh Khang, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Ủy ban Chính pháp Trung ương dẫn đầu thăm hữu nghị chính thức Việt Nam. Tổng Bí thư nhấn mạnh chuyến thăm Việt Nam lần này của Đoàn và chuyến thăm chính thức Trung Quốc mới đây của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là những sự kiện quan trọng trong việc triển khai xây dựng quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam- Trung Quốc, thể hiện sự quan tâm và coi trọng của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước đối với việc thúc đẩy quan hệ Việt- Trung ngày càng phát triển; khẳng định quan hệ giữa hai Đảng là một kênh quan trọng trong việc thúc đẩy triển khai quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai Đảng, hai nước; hai bên cần tăng cường hơn nữa giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa các cơ quan Trung ương Đảng, nhất là trong lĩnh vực công tác lý luận, nhằm góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, trong đào tạo bồi dưỡng cán bộ và công tác xây dựng Đảng.

* Sáng 29-10, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Đoàn đại biểu Đảng ta do đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dẫn đầu đã hội đàm với Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Trung Quốc do đồng chí Chu Vĩnh Khang, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Ủy ban Chính pháp Trung ương, dẫn đầu.

Trong bầu không khí hữu nghị, chân thành và cởi mở, hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình mỗi Đảng, mỗi nước trong thời gian gần đây; bày tỏ hài lòng về sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai nước theo phương châm 16 chữ và tinh thần 4 tốt trong thời gian qua; trao đổi ý kiến sâu rộng về các biện pháp nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ song phương, triển khai quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam- Trung Quốc và một số vấn đề quốc tế hai bên cùng quan tâm.

* Ngày 29-10, tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng đã tiếp đồng chí Siteheng Rasphone, Bộ trưởng Nông - Lâm nghiệp Lào đang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, đồng chí Siteheng Rasphone báo cáo Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng về kết quả làm việc với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Hiện nay, trước xu thế phát triển, Lào mong muốn được Việt Nam tiếp tục hỗ trợ trong công tác qui hoạch và phân vùng đất sản xuất nhằm giúp Lào xác định được quỹ đất dành cho các nhà đầu tư nước ngoài phát triển các dự án, các khu công nghiệp...

Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng vui mừng khi biết sự hợp tác trong Nông nghiệp và phát triển nông thôn hai nước thời gian tới tập trung vào những vấn đề thiết thực với đời sống nông dân như: hỗ trợ Lào phát triển nông nghiệp, nông thôn, sản xuất hàng hóa nông sản, quy hoạch phát triển thủy sản, xây dựng chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân... Phó Thủ tướng nhấn mạnh, Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và giúp đỡ Lào đào tạo nhân lực trong lĩnh vực nông - lâm nghiệp, kể cả cán bộ quản lý và cán bộ kỹ thuật...

* Cùng ngày, tại Văn phòng Chính phủ, trong cuộc tiếp ông Lin Hung Kiang, Bộ trưởng Công thương Singapore, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh, trong tình hình thế giới đang có những biến động do ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính thế giới, sự hợp tác giữa hai nước Việt Nam - Singapore càng trở nên cần thiết và có ý nghĩa. Việt Nam sẽ khắc phục những vướng mắc còn tồn tại để tạo điều kiện cho các dự án hợp tác giữa hai nước phát huy hiệu quả cao hơn nữa. Phó Thủ tướng cho rằng, nếu biết tận dụng, khủng hoảng tài chính thế giới có thể sẽ trở thành cơ hội để các nước châu Á cùng nhau hợp tác tạo nên sức mạnh mới và một xu hướng phát triển mới.

Bộ trưởng Lin Hung Kiang nhất trí với Phó Thủ tướng về việc hai nước cần tiếp tục tăng cường hợp tác, vượt qua những ảnh hưởng xấu của khủng hoảng tài chính thế giới; đồng thời củng cố nội lực, chuẩn bị cho một chu kỳ phát triển mới sau những khó khăn trước mắt.

ĐỖ QUYÊN (TTXVN)

Chia sẻ bài viết