20/02/2008 - 09:41

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh tiếp Đoàn đại biểu quân sự cấp cao nước CHDCND Lào

* Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tiếp đoàn Ủy ban Tư pháp – Quốc hội Na Uy

Ngày 19-2, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã tiếp và nói chuyện thân mật với Đoàn đại biểu quân sự cấp cao nước CHDCND Lào do đồng chí Đuông-chay Phi-chít, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm Trưởng đoàn sang thăm hữu nghị chính thức Việt Nam. Cùng dự có các đồng chí: Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Trần Văn Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương; Hồ Tiến Nghị, Trợ lý Tổng Bí thư.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh tiếp đồng chí Đuông-chay Phi-chít, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Ảnh: ĐINH XUÂN TUÂN - TTXVN.

Đồng chí Đuông-chay Phi-chít trân trọng chuyển lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc sức khỏe của đồng chí Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và các đồng chí lãnh đạo khác của Đảng và Nhà nước Lào tới Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và các đồng chí lãnh đạo của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Đồng chí chân thành cảm ơn Tổng Bí thư đã tiếp và dành cho Đoàn những tình cảm ân cần; thông báo với Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội VIII của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, về kết quả tốt đẹp của cuộc hội đàm giữa hai Đoàn đại biểu của hai Bộ Quốc phòng hai nước; khẳng định, phía Lào sẽ làm hết sức mình cùng với Việt Nam không ngừng vun đắp cho việc củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nhiệt liệt hoan nghênh Đoàn đại biểu quân sự cấp cao nước CHDCND Lào sang thăm và làm việc tại Việt Nam, đánh giá cao kết quả hội đàm giữa hai Bộ Quốc phòng hai nước, biểu dương những đóng góp tích cực của hai Bộ Quốc phòng vào việc không ngừng củng cố và phát triển mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào; nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử mà nhân dân Lào anh em đã đạt được trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; bày tỏ tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, nhân dân Lào anh em nhất định sẽ giành nhiều thành tựu mới to lớn hơn nữa trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội VIII của Đảng, xây dựng thành công nước Lào hòa bình, độc lập, dân chủ, thống nhất và phồn vinh theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

* Cùng ngày 19-2, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Quốc hội (QH) Uông Chu Lưu đã tiếp đoàn Ủy ban Tư pháp, Quốc hội Na Uy, do bà Anne Marit Bjornflaten, Chủ nhiệm Ủy ban làm Trưởng đoàn đang thăm làm việc tại nước ta (từ ngày 18-22/2).

Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu hoan nghênh chuyến thăm, làm việc của đoàn, góp phần thắt chặt hơn quan hệ giao lưu, hợp tác giữa Ủy ban Tư pháp và Quốc hội hai nước. Thông báo với đoàn một số nét về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam thời gian qua, Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu nêu rõ: Trong những thành tựu mà Việt Nam đã đạt được, có sự ủng hộ, giúp đỡ của bạn bè quốc tế, trong đó có Na Uy. Phó Chủ tịch QH vui mừng nhận thấy, quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa Việt Nam - Na Uy và Quốc hội hai nước ngày càng được tăng cường; đánh giá cao sự hỗ trợ của Ủy ban Tư pháp, Quốc hội Na Uy dành cho Việt Nam trên lĩnh vực cải cách tư pháp; mong muốn Việt Nam và Na Uy tiếp tục tăng cường hợp tác không chỉ trên lĩnh vực tư pháp, mà cả về kinh tế, thương mại, phù hợp với tiềm năng, mong muốn của cả hai bên.

Bà Anne Marit Bjornflaten bày tỏ ấn tượng tốt đẹp về những thành tựu kinh tế, xã hội mà Việt Nam đã đạt được; chúc mừng Việt Nam được bầu làm Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, cho đây là cơ hội để Việt Nam phát triển và hội nhập hơn nữa trên nhiều lĩnh vực. Bà Anne Marit Bjornflaten nêu rõ mục đích chuyến thăm của đoàn lần này nhằm tìm hiểu về hệ thống tư pháp cũng như những khó khăn, thách thức trong quá trình cải cách hệ thống tư pháp của Việt Nam, nhằm phục vụ phát triển kinh tế đất nước; tìm hiểu về các chương trình hỗ trợ của Liên Hiệp Quốc trên các lĩnh vực: Nhân quyền, cải cách hành chính, lập pháp, tư pháp, việc phòng chống tội phạm buôn bán người và các tội phạm quốc tế.

NGUYỄN THÁI HÙNG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết