05/05/2011 - 21:15

Tổn thất 230 tỉ USD/năm vì nhức đầu

 

Nhức đầu là tình trạng rối loạn sức khỏe thường gặp nhất trên thế giới nhưng lại bị xem nhẹ và không được điều trị tới nơi tới chốn. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), nền kinh tế toàn cầu mỗi năm thiệt hại 230 tỉ USD (4.700 nghìn tỉ đồng) vì những cơn nhức đầu làm suy giảm năng suất lao động.

WHO vừa công bố báo cáo đầu tiên về các chứng nhức đầu, trong đó cho biết năm ngoái trung bình cứ 4 người trưởng thành (tuổi từ 18-65) trên toàn cầu thì có đến 3 người bị nhức đầu. Có 3 dạng nhức đầu thường gặp là đau nửa đầu (nhức đầu đông), nhức đầu do căng thẳng tinh thần (stress) và nhức đầu do lạm dụng thuốc. Phổ biến nhất là nhức đầu đông và nhức đầu do stress, chiếm cả thảy 40%. “Nhức đầu do stress và đau nửa đầu không được hệ thống y tế các nước quan tâm và ghi nhận nên việc chữa trị bị xem nhẹ” - tiến sĩ Shekhar Saxena, giám đốc chương trình về sức khỏe tâm thần và các chứng rối loạn do lạm dụng thuốc của WHO, cho biết.

Theo Tiến sĩ Shekhar, nhức đầu có thể khiến nhiều người bị suy nhược cơ thể không thể lao động được. Hơn 10% số người thường xuyên bị nhức đầu mắc chứng đau nửa đầu và 4% dân số trưởng thành trên thế giới bị nhức đầu trung bình 15 ngày hoặc hơn mỗi tháng. Khi bị đau nửa đầu, 90% bệnh nhân phải ngừng công việc nhà, gần 75% bị hạn chế khả năng làm việc và 50% không thể làm việc hoàn toàn. WHO cho biết 16% phụ nữ trên thế giới thường bị cơn đau nửa đầu hành hạ. Ở nam giới, tỷ lệ này là 8%.

Đau nửa đầu được cho là chứng rối loạn não gây tổn thất nhiều nhất cho xã hội tại Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ. Ở các nước phát triển, đau nửa đầu là nguyên nhân làm mất 400.000 ngày công lao động hoặc ngày đi học trên mỗi triệu dân. Chỉ riêng tại EU, hằng năm chứng đau nửa đầu làm thiệt hại 190 triệu ngày công lao động. Báo cáo “Tổng quan về các chứng nhức đầu 2011” của WHO cho biết chứng đau nửa đầu còn là nguyên nhân dẫn đến 1,3% số ca tàn tật suốt đời trên toàn cầu.

Một nghiên cứu gần đây chỉ ra rằng nam giới bị nhức đầu do đau nửa đầu có nguy cơ cao mắc bệnh tim mạch, đặc biệt là nhồi máu cơ tim. Nguy cơ bị các bệnh tim mạch ở họ cao hơn 24% so với những người bình thường, trong đó nguy cơ bị nhồi máu cơ tim cao hơn 42%.

Năm ngoái, lần đầu tiên các nhà khoa học xác định chứng đau nửa đầu có liên quan đến yếu tố di truyền. Phát hiện này có thể gợi mở hướng điều trị mới để phòng ngừa những cơn đau nửa đầu.

Do xem nhẹ cơn nhức đầu nên hơn 50% bệnh nhân đã tự mua thuốc giảm đau uống thay vì đến bác sĩ để được khám và điều trị. Ước tính tại phương Tây, chỉ 10% số người bị đau đầu đến gõ cửa bác sĩ chuyên khoa, và tỷ lệ này ở các nước châu Phi và Đông Nam Á thậm chí còn thấp hơn. Tổng thiệt hại mà các chứng nhức đầu gây ra cho nền kinh tế toàn cầu thông qua việc làm giảm năng suất của người lao động ước tính lên đến 230 tỉ USD (4.700 nghìn tỉ đồng) mỗi năm.

“Chính phủ các nước nên nhìn nhận vấn đề một cách thấu đáo, đào tạo hoặc nâng cao trình độ của đội ngũ nhân viên y tế về công tác chẩn đoán và điều trị các chứng nhức đầu, đồng thời đảm bảo người bệnh được tiếp cận thuốc điều trị và sử dụng đúng cách”, Tiến sĩ Shekhar kêu gọi. Theo WHO, trước nay, các sinh viên y khoa trên thế giới chỉ được đào tạo 4 giờ về các chứng nhức đầu trong khi bác sĩ chuyên khoa cũng chỉ được tiếp nhận 10 giờ đào tạo về chuyên ngành này.

LONG CHÂU (Theo UN.org, Daily Mail, Times of India)

Chia sẻ bài viết