23/05/2017 - 08:12

Todd Haynes- đạo diễn của những ngôi sao nữ

Liên hoan phim (LHP) Cannes đang diễn ra và "Wonderstruck"- một trong 18 phim tranh Cành cọ vàng đang gây chú ý. Đứng đằng sau "Wonderstruck" là đạo diễn Todd Haynes, từng tạo tranh luận với tác phẩm đồng tính "Carol" (2015). Todd Haynes nổi tiếng với phong cách làm phim tinh tế về nữ quyền và giới tính.

"Wonderstruck" dựa vào tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Brian Selznick, bối cảnh năm 1927 và 1977, kể về sự thất lạc và tìm kiếm kỳ lạ của Rose và Ben với hai tuyến truyện song song, giữa khoảng thời gian 50 năm. Một trong những gương mặt sáng giá của dự án này là Julianne Moore-từng được Todd Haynes lăng xê với "Far From Heaven" (2002).

 

Trong các tác phẩm của Todd Hayne, nhân vật nữ hiếm khi phải gồng lên để chứng tỏ với xã hội; mà họ tự nhận thức để sống thật với chính mình. Điểm chung ở những nhân vật nữ của Todd Hayne là tinh thần tự do, cởi mở trước xã hội còn nhiều định kiến và trói buộc về giới tính, màu da. Họ cũng phải trải qua quá trình tự thoát khỏi những bó buộc đó, kể cả của chính bản thân.

Nhân vật Cathy Whitaker của Julianne Moore trong "Far From Heaven" tiêu biểu cho kiểu nhân vật của Todd Hayne. Khi biết chồng đồng tính, Cathy Whitaker đã làm tất cả để níu kéo và trong quá trình chữa "bệnh" cho chồng, Cathy Whitaker nhìn nhận đúng bản chất giới tính của chồng mình. Với nhân vật Cathy Whitaker, Julianne Moore chiến thắng Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại LHP Venice, nhận được đề cử Ocsar ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Kate Winslet nữ diễn viên khác tỏa sáng trong phim của Todd Haynes, cũng thành công với vai diễn cá tính trong "Mildred Pierce" (2011). Phim chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên, kể về người mẹ đơn thân Mildred Pierce và những xung đột với hai người con. "Mildred Pierce" có đến 21 đề cử Emmy, giúp Kate Winslet chiến thắng Quả cầu vàng Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất.

"Carol" (2015) lại là bệ phóng giúp Cate Blanchett và Rooney Mara tỏa sáng khi đề cập đến mối tình đồng tính của hai người phụ nữ- Carol Aird (Cate Blanchett) và Therese Belivet (Rooney Mara)- trong những năm 1950. Todd Haynes khai thác nhân vật một cách đa chiều: Carol Aird dù mạnh mẽ, kiên định với tình yêu, vẫn là người phụ nữ yếu đuối trong tình mẫu tử và định kiến xã hội. Cô có thể bất chấp tất cả hành động theo trái tim, nhưng bản năng của một người mẹ không cho phép cô bỏ rơi con. "Carol" mang về đến 6 đề cử Oscar, cũng như đưa Rooney Mara vụt sáng thành sao với chiến thắng Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại LHP Cannes.

Todd Haynes lúc nào cũng để ngỏ đoạn kết trong phim, nhưng luôn tinh tế để người xem nhận ra rằng những người phụ nữ sẽ hành động theo trái tim, chứ không theo định kiến của xã hội.

BẢO LAM (Tổng hợp từ Guardian, Telegraph)

Chia sẻ bài viết