05/10/2011 - 09:30

Tòa nhà Chính phủ Somalie bị đánh bom

Chuyển người bị thương khỏi hiện trường vụ đánh bom. Ảnh: Reuters

Ngày 4-10, một vụ đánh bom xe liều chết nhằm vào một tòa nhà Chính phủ Somalie đã làm rung chuyển Thủ đô Mogadishu của nước này. Thông tin ban đầu cho biết vụ đánh bom khiến hơn 50 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.

Theo nguồn tin tại chỗ, chiếc ô tô chứa bom đã phát nổ gần tòa nhà chính phủ ở trung tâm Mogadishu, tại khu vực gần trụ sở Bộ Giáo dục, vào thời điểm nhiều sinh viên đang tập trung tại đây để dự kỳ thi giành học bổng nước ngoài. Hầu hết các nạn nhân thiệt mạng và bị thương là sinh viên. Tiếng nổ lớn tới mức ở cách hiện trường nhiều km cũng nghe thấy.

Một trang web ủng hộ nhóm phiến quân Al Shabaab mô tả vụ tấn công trên là “hành động tử vì đạo” nhằm vào tòa nhà Chính phủ Somalie, nơi các thành viên nội các đang họp. Tuy nhiên, chưa có nguồn tin độc lập nào xác minh tuyên bố này.

Đây là vụ tấn công đẫm máu đầu tiên tại Thủ đô Mogadishu kể từ khi nhóm Al Shabaab bị lực lượng Chính phủ Somalie, được sự hỗ trợ của lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên minh châu Phi, đánh bật khỏi thủ đô vào tháng 8 vừa qua.

P.V (TTXVN)

Chia sẻ bài viết