12/01/2008 - 11:20

Tổ tiên của Thành Cát Tư Hãn đặt chân tới châu Mỹ trước Columbus ?

Đó là luận thuyết mới do nhà sử học Mông Cổ Sumiya Jambaldorj ở Đại học Tổng hợp Mông Cổ mang tên Thành Cát Tư Hãn, mới công bố.

Theo đó, khoảng 8.000 đến 25.000 năm trước, người Mông Cổ cổ đại biết sử dụng những công cụ bằng đá vượt qua quần đảo Aleutian và đến được châu Mỹ. Giáo sư Jambaldorj cho biết tên gọi của nhiều hòn đảo thuộc quần đảo Aleutian trùng với nhiều từ trong ngôn ngữ Mông Cổ. Tên gọi của hơn 20 địa danh ở quần đảo này có nguồn gốc từ ngôn ngữ Mông Cổ và cho đến nay, có ít nhất 5 từ trong số 20 tên địa danh trên vẫn được sử dụng trong ngôn ngữ Mông Cổ hiện đại. Một bằng chứng khác, là nhiều công cụ bằng đá cổ tìm được trên quần đảo Aleutian cũng giống như những công cụ bằng đá cổ được tìm thấy ở sa mạc Gobi thuộc lãnh thổ Mông Cổ ngày nay.

Trong khi đó, tại Trung Quốc cũng tồn tại một thuyết cho rằng người Trung Quốc cổ là một trong những người đầu tiên phát hiện ra châu Mỹ. Cho tới nay, nhà hàng hải lừng danh người Italia Christopher Columbus vẫn được coi là người đầu tiên tìm ra châu Mỹ vào năm 1492.

(TTXVN)

Chia sẻ bài viết