18/07/2020 - 06:43

Tô thắm quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Campuchia 

Việt Nam và Campuchia là hai nước láng giềng, có mối quan hệ đoàn kết hữu nghị và hợp tác truyền thống lâu đời. Phát huy vai trò cầu nối giữa nhân dân hai nước, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị (LHCTCHN) TP Cần Thơ đã chủ động triển khai các hoạt động đối ngoại nhân dân, duy trì hiệu quả các hoạt động đoàn kết hữu nghị, giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân, tăng cường các hoạt động tương trợ... Qua đó, góp phần vun đắp, giữ gìn, phát triển mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, đoàn kết giữa nhân dân hai nước.

Tương trợ, giúp bạn

Bà Lê Thị Thanh Giang, Chủ tịch LHCTCHN TP Cần Thơ, đến thăm, làm việc với Tổng Lãnh sự Campuchia tại TP Hồ Chí Minh. Ảnh: CTV

Từng sang Campuchia tham gia chiến đấu giúp bạn, ông Lê Kiến Thiết, nguyên Tiểu đoàn phó Chính trị Tiểu đoàn 579, vẫn nhớ như in những ngày tổ chức đánh Pôn Pốt ở tỉnh Kompong Chnang. Sau hơn 40 năm, những ký ức về quãng ngày khó khăn, gian khổ vẫn được ông cùng đồng đội nhắc nhở, gìn giữ. Hiện nay, với vai trò Chi hội trưởng Chi hội hữu nghị Quân tình nguyện Tiểu đoàn 579 tỉnh Kompong Chnang, ông tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm vun đắp gìn giữ và thúc đẩy tình hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Campuchia. Ông Thiết chia sẻ: “Hiện nay, Chi hội có 40 thành viên. Nhiều năm qua, hoạt động tuyên truyền được quan tâm, chú trọng. Mỗi thành viên luôn ý thức phát huy tinh thần bộ đội cụ Hồ, nêu gương cho con cháu; chú trọng giáo dục truyền thống, giúp thanh thiếu niên hiểu, góp phần gìn giữ và phát huy mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai dân tộc”. Ông Thiết còn vận động xã hội hóa để hỗ trợ đồng đội từng chiến đấu giúp bạn Campuchia. Từ năm 2019 đến nay, ông đã vận động xây dựng 5 căn nhà cho đồng đội với tổng trị giá 240 triệu đồng; đồng thời, thường xuyên tặng quà cho đồng đội có hoàn cảnh khó khăn vào các dịp lễ, Tết.

Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây với vai trò ủy viên Ban Chấp hành Hội Hữu nghị (HHN) Việt Nam - Campuchia cũng là cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác hòa bình, đoàn kết, hữu nghị, duy trì và mở rộng mối quan hệ hợp tác giữa TP Cần Thơ và Campuchia. Nhiều năm qua, Thượng tọa Lý Hùng luôn đồng hành trong các hoạt động của HHN Việt Nam - Campuchia. Cá nhân Thượng tọa đã vận động tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội đầy ý nghĩa, nổi bật như: xây dựng 3km đường giao thông nông thôn và 15 cầu bê tông ở các phum sóc có đông đồng bào Khmer sinh sống trên địa bàn TP Cần Thơ và tỉnh Hậu Giang; xây dựng 5 căn nhà tình thương, tổ chức mổ mắt nhân đạo cho hàng ngàn lượt người mù nghèo ở tỉnh Trà Kheo, tỉnh Kan Đal, Campuchia; trùng tu, sửa chữa nhiều điểm chùa Khmer ở vùng Tây Nam Bộ; đóng góp xây dựng trường học Sammaki ở Xóm Giữa, Chợ Dưới tỉnh Kompong Chnang với chi phí xây dựng 2,2 tỉ đồng;…

Vun bồi tình hữu nghị truyền thống

Nhiều năm qua, nhằm góp phần tô thắm quan hệ hữu nghị truyền thống hai nước Việt Nam - Campuchia, lãnh đạo TP Cần Thơ thường xuyên duy trì các chuyến thăm, tặng quà, khám bệnh, phát thuốc miễn phí, hỗ trợ sinh viên Campuchia sang học tập cũng như đẩy mạnh các hoạt động giao lưu, đối ngoại. Đặc biệt, thành phố kết nghĩa với nhân dân tỉnh Kampong Chnang và Battampang của Campuchia; hỗ trợ, xây dựng Đài tưởng niệm quân tình nguyện Việt Nam; xây dựng trường phổ thông; đào tạo cán bộ y tế cho nước bạn Campuchia. Hiện nay, thành phố còn tài trợ 10 suất học bổng cho học sinh Campuchia theo học tại Trường Đại học Cần Thơ và Trường Đại học Y Dược Cần Thơ.

Theo bà Lê Thị Thanh Giang, Chủ tịch LHCTCHN TP Cần Thơ, với tinh thần “Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”, LHCTCHN TP Cần Thơ đã không ngừng xây dựng củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động HHN Việt Nam - Campuchia. Đây là 1 trong 21 hội thành viên có hoạt động sôi nổi, hiệu quả. Được thành lập từ năm 1995, hiện nay, Hội có 10 chi hội trực thuộc với hơn 450 hội viên tham gia. Hội viên hầu hết là những người đã từng là quân tình nguyện giúp Campuchia, những người đã từng sinh sống làm ăn ở Campuchia, đặc biệt có sự tham gia của các vị sư sãi ở các chùa trong TP Cần Thơ. Hoạt động của Hội trong thời gian qua đã có nhiều gắn kết với Tổng Lãnh sự Campuchia tại TP Hồ Chí Minh, Trung ương HHN Việt Nam - Campuchia nhằm thường xuyên thông tin các hoạt động hữu nghị và hợp tác giữa hai nước; tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước và hỗ trợ, giúp đỡ người Việt Nam dân tộc Khmer cũng như người Campuchia đang sinh sống tại Cần Thơ… Qua đó, thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

LHCTCHN TP Cần Thơ và HHN Việt Nam - Campuchia đã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động ngoại giao nhân dân; tham dự các chuyến giao lưu hữu nghị kết hợp công tác từ thiện tại Campuchia; thực hiện các hoạt động an sinh xã hội cho đồng bào dân tộc Khmer và các du học sinh Campuchia tại TP Cần Thơ. Nổi bật, trong giai đoạn 2013-2020, LHCTCHN thành phố đã phối hợp với Ban Dân tộc thành phố xây dựng dự án “Hỗ trợ 22 căn nhà cho đồng bào dân tộc Khmer nghèo tại huyện Cờ Đỏ - Làng hữu nghị Việt - Hàn” từ sự hỗ trợ của Trung tâm văn hóa Hàn Quốc tại thành phố Hồ Chí Minh với tổng số vốn đầu tư là 980 triệu đồng. Hằng năm, nhân dịp Quốc khánh Campuchia, LHCTCHN thành phố đều gửi thư điện chúc mừng đến Đại sứ Campuchia tại Hà Nội và Tổng Lãnh sự Campuchia tại TP Hồ Chí Minh. Vừa qua, theo đề nghị của Hội Khmer - Việt Nam tại Campuchia, LHCTCHN thành phố đã vận động xã hội hóa và các chi hội cơ sở trực thuộc HHN Việt Nam - Campuchia tổng số tiền 26 triệu đồng để hỗ trợ cộng đồng người Khmer gốc Việt tại Campuchia gặp khó khăn do dịch COVID-19.

Dự kiến những tháng cuối năm 2020, LHCTCHN TP Cần Thơ và HHN Việt Nam-Campuchia thành phố tiếp tục tập trung củng cố tổ chức các chi hội cơ sở; tổ chức hoạt động thăm lại chiến trường xưa; tổ chức hoạt động giao lưu giữa sinh viên Campuchia đang học tại thành phố Cần Thơ với học sinh của Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú thành phố; thành lập Câu lạc bộ Ngoại ngữ tiếng Khmer dành cho cán bộ, công chức, viên chức của thành phố nhằm nâng cao trình độ tiếng Khmer, tạo điều kiện thuận lợi để tăng cường việc giao lưu hợp tác với các đối tác Campuchia. Đặc biệt, tiếp tục vun đắp tình đoàn kết Việt Nam - Campuchia thông qua việc tiếp tục phát huy thực hiện Chương trình “Ươm mầm hữu nghị” do Trung ương HHN Việt Nam - Campuchia phát động.

HỒNG VÂN

Chia sẻ bài viết