11/01/2020 - 17:56

Tổ chức nhiều điểm kinh doanh hoa kiểng, bánh kẹo và hàng hóa thời vụ Tết 

(CT)- Thời điểm này, nhiều điểm kinh doanh hoa kiểng, bánh kẹo thời vụ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 ở quận nội ô Ninh Kiều TP Cần Thơ đã đi vào hoạt động phục vụ người dân mua sắm Tết.

Các lô sạp bán bánh kẹo và mứt trên tuyến đường Châu Văn Liêm- Nguyễn An Ninh đã đi vào hoạt động.

Nhằm đáp ứng nhu cầu mua sắm, vui chơi của nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán 2020 và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, trật tự giao thông và văn minh đô thị, quận Ninh Kiều đã tổ chức, sắp xếp nhiều điểm kinh doanh tập trung thời vụ Tết trên địa bàn quận, với tổng cộng khoảng 524 lô sạp, tăng 35 lô sạp so với năm trước. Cụ thể, quận Ninh Kiều bố trí 222 lô kinh doanh hoa kiểng, bánh mứt và các loại hàng hóa Tết trên các tuyến đường thuộc phường Tân An: Hai Bà Trưng, Nguyễn Thái Ngọc, Võ Văn Tần, Nguyễn An Ninh, Châu Văn Liêm, trên vỉa hè trước Khu di tích Khám Lớn Cần Thơ, vỉa hè cặp Thư viện TP Cần Thơ, đường Ngô Gia Tự. Bố trí 103 lô ở phường An Cư dọc 2 bên hồ Xáng Thổi, đường Huỳnh Cương và dọc theo đường Hoàng Văn Thụ; 39 lô tại phường An Nghiệp dọc bờ kè Huỳnh Thúc Kháng; 22 lô ở phường An Hội, dọc theo bờ kè đường Hoàng Văn Thụ; 30 lô tại phường Thới Bình trên bờ kè Rạch Cái Khế; 25 lô trên các tiểu đảo trước sân chợ Nhà lồng 3 -Trung tâm thương mại Cái Khế, đường Trần Văn Khéo; bố trí 63 lô tại phường An Phú dọc theo vỉa hè bờ kè rạch Tham Tướng - cống Mậu Thân và phía lề của Trung tâm giới thiệu và giải quyết việc làm ĐBSCL...

Theo Phòng Kinh tế quận Ninh Kiều, các điểm kinh doanh thời vụ Tết tập trung được bắt đầu kinh doanh từ ngày 26-12-2019 đến 24-1-2020. Đúng 11 giờ ngày 24-1-2020 (nhằm ngày 30 Tết) phải dọn dẹp, trả lại mặt bằng và thực hiện tổng vệ sinh khu vực kinh doanh. Hiện các phường trên địa bàn quận cũng tổ chức, sắp xếp thêm các điểm kinh doanh ngoài những khu tập trung nhằm phục vụ tốt nhu cầu mua bán hàng hóa Tết của người dân.

Tin, ảnh: KHÁNH TRUNG

Chia sẻ bài viết