10/02/2020 - 09:08

Tổ chức Lễ giỗ Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác 

(CT) - Lễ giỗ Đức Y Tổ Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác đã diễn ra trang nghiêm vào sáng 9-2, tại Đền thờ Đức Y Tổ, ở phường An Hòa, quận Ninh Kiều.

Ông Cao Minh Chu, Giám đốc Sở Y tế TP Cần Thơ, tưởng nhớ công đức Đức Y Tổ. 

Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh do virus nCoV gây ra nên Lễ giỗ lần thứ 229 của Đức Y Tổ được tổ chức đơn sơ nhưng trang nghiêm, thành kính. Lãnh đạo ngành Y tế thành phố, cán bộ, y bác sĩ, nhân viên công tác trong lĩnh vực y dược và bà con nhân dân đã đến thắp hương tưởng nhớ công lao và y đức của Đức Y Tổ.

Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác (1720-1791) quê làng Liêu Xá, huyện Đường Hào, Phủ Thượng Hồng, tỉnh Hải Dương (nay là tỉnh Hưng Yên). Ông là một thầy thuốc giỏi, có tài có đức, cũng là một nhà văn, nhà tư tưởng lớn của nước ta vào thế kỷ XVIII. Ở Cần Thơ, Đền thờ Đức Hải Thượng Lãn Ông được xây dựng tại phường An Hòa vào năm 1967. Trong kháng chiến chống Mỹ, nơi đây là nơi khám, chữa bệnh cho nhân dân và là nơi nuôi chứa cán bộ cách mạng. Đền thờ cũng là địa điểm thành lập chi bộ Đảng đầu tiên của An Hòa. Năm 2013, UBND TP Cần Thơ đã xếp hạng Địa điểm thành lập chi bộ An Hòa tại Đền thờ Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác là Di tích Lịch sử cấp thành phố.

Tin, ảnh: Duy Khôi

Chia sẻ bài viết