13/04/2016 - 20:41

Tỉnh táo với chiêu trò bán hàng đa cấp!

Thời gian gần đây, trên các phương tiện thông tin liên tục đưa tin các vụ việc sai phạm tại các công ty kinh doanh đa cấp. Qua các vụ việc sai phạm, mỗi công ty có những loại hàng hóa, cách thức chia lợi nhuận khác nhau. Nhưng hầu hết theo chiêu thức là đánh vào sự nhẹ dạ cả tin của người dân với những lời hứa về số tiền kiếm được hàng chục triệu đồng mỗi tháng chỉ sau thời gian ngắn tham gia hệ thống đa cấp. Hệ quả là khiến nhiều người lâm vào cảnh nợ nần chồng chất.

Điển hình: Công ty cổ phần Liên kết sản xuất thương mại Việt Nam (Liên kết Việt) đã mạo danh doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng kinh doanh đa cấp các sản phẩm như Dưỡng Cốt Vương, Bổ Não Vương, sâm nhung đông trùng hạ thảo và máy ozon. Các sản phẩm này sau khi kiểm tra chất lượng không đúng như giới thiệu, giá đội lên rất nhiều lần. Công ty hứa hẹn chi trả mức hoa hồng cho người kinh doanh lên đến 65% doanh thu. Công ty Hoàng Long Việt (tại Vĩnh Long) chuyên buôn bán phân bón vi sinh, nhưng hoạt động dưới hình thức đa cấp, dụ dỗ người tham gia bỏ 4,9 triệu đồng sau 8 tháng sẽ nhận về hơn 50 triệu đồng. Công ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy (tại Vĩnh Long) tung ra các sản phẩm chăm sóc sức khỏe như: bộ sản phẩm cạo gió mặt, bấm huyệt, xông hơi có thể trị "bách bệnh" nhưng thực tế đây là những chiếc máy ozone của Đài Loan, bán ngoài thị trường chỉ 2-3 triệu đồng/cái nhưng khi vào công ty này giá sản phẩm "đội" lên 12 triệu đồng/cái…

Một điểm kinh doanh hàng đa cấp trên địa bàn TP Cần Thơ.

Với lời quảng cáo, bên cạnh mức hoa hồng được hưởng sau khi bán sản phẩm, nếu giới thiệu thêm người thì người vào trước sẽ được hưởng thêm hoa hồng của người vào sau… Đối tượng mà các doanh nghiệp này nhắm đến là những người có nhiều tiền, sinh viên, người già, nội trợ… Để mở rộng "chân rết", tại các cuộc hội thảo, bên cạnh đưa ra những chính sách hoa hồng khủng, "lãnh đạo cao cấp" của các công ty kinh doanh cao cấp còn hướng dẫn cho các khách hàng - nhân viên của mình các chiêu thức để "rút" tiền của gia đình để đầu tư. Chẳng hạn nếu là sinh viên lấy lý do xin đóng tiền học, tiền nhà trọ, tiền đi thực tế… và "rót mật" là sau khi đầu tư thành công sẽ nói với gia đình sau và em sẽ trở thành niềm tự hào của gia đình. Đối với những bà nội trợ thì họ tư vấn rằng dùng tiền tiết kiệm của gia đình đem đầu tư vào bán hàng đa cấp sẽ sinh lời gấp rất nhiều lần so với gởi ngân hàng… Do lời hứa mang lại lợi nhuận khủng nên hệ thống chân rết của hoạt động bán hàng đa cấp ngày lớn, thu hút được nhiều người.

Trước những biến tướng và những thủ đoạn tinh vi của hình thức bán hàng đa cấp, Cục Quản lý Cạnh tranh Bộ Công Thương cũng đã công bố 5 khuyến cáo liên quan đến kinh doanh đa cấp đến người dân. Đó là: Thứ nhất, cần tìm hiểu thật kỹ doanh nghiệp mà mình dự định định ký hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp như tình trạng đăng ký, uy tín của doanh nghiệp, cách thức hoạt động, chính sách trả thưởng và các sản phẩm kinh doanh theo phương thức đa cấp. Thông tin này được công bố công khai trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý cạnh tranh (www.vca.gov.vn). Thứ hai, người muốn tham gia bán hàng đa cấp cần nắm rõ quy định của pháp luật về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp để biết và bảo vệ quyền lợi chính đáng mà mình được hưởng. Nếu tham gia hoạt động bán hàng đa cấp của doanh nghiệp đã cấp Giấy chứng nhận hoạt động bán hàng đa cấp thì phải ký hợp đồng đúng với mẫu công ty đã đăng ký với Cục Quản lý Cạnh tranh. Thứ ba, cần phải rất cảnh giác trước các thông tin được đưa ra liên quan đến hàng hóa như công dụng của sản phẩm, về lợi ích khi tham gia mạng lưới bán hàng đa cấp và cần lưu ý các khoản hoa hồng, tiền thưởng chi trả cho nhà phân phối phải xuất phát từ hoạt động bán hàng của doanh nghiệp và bản thân các nhà phân phối. Mọi lời chào mời tham gia vào hoạt động bán hàng đa cấp có hoa hồng cao, lãi suất lớn hoặc hình thức đầu tư tài chính mà không dựa vào việc bán hàng hóa đều là dấu hiệu của hành vi lợi dụng mô hình đa cấp để lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản. Thứ tư, mọi hình thức thu tiền của người vào sau để trả hoa hồng cho người vào trước mà không qua giao dịch mua bán hàng hóa đều bị pháp luật nghiêm cấm. Ngoài ra, theo quy định của pháp luật, mức trần chi trả hoa hồng, tiền thưởng và các lợi ích khác cho nhà phân phối là 40% doanh thu từ hoạt động bán hàng đa cấp của doanh nghiệp. Vì vậy, mọi cam kết chi trả lớn hơn 40% đều vi phạm quy định của pháp luật. Thứ năm, cần lưu ý sản phẩm cần phải phù hợp với nhu cầu sử dụng của nhà phân phối cũng như người tiêu dùng. Nhà phân phối có quyền yêu cầu doanh nghiệp mua lại lượng sản phẩm chưa sử dụng trong thời gian 30 ngày kể từ ngày nhận hàng. Doanh nghiệp bán hàng đa cấp có nghĩa vụ mua lại các sản phẩm này với mức giá không thấp hơn 90% giá đã bán cho nhà phân phối…

Hàng hóa buôn bán tại các công ty kinh doanh hàng đa cấp chủ yếu là mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, hàng điện máy, điện tử, máy massage, máy ozon… nhập khẩu từ Trung Quốc, Đài Loan, Hàn Quốc, Thái Lan. Sau khi các cơ quan chức năng thử nghiệm những loại hàng hóa này, chất lượng đều không đúng như đã quảng cáo. Thông thường thì các công ty bán hàng đa cấp hay thổi phồng về lợi nhuận lớn, sự giàu có khi tham gia kinh doanh đa cấp và thường né tránh đề cập những rủi ro mà khách hàng có thể gặp. Bán hàng đa cấp là hoạt động kinh doanh bán hàng trực tiếp đến tay người tiêu dùng mà không thông qua đại lý hay cửa hàng bán lẻ. Đây cũng được coi là hình thức kinh doanh hiện đại và thành công ở nhiều nước phát triển. Tuy nhiên, hiện nay tại Việt Nam nhiều đơn vị bán hàng đa cấp đã biến tướng lừa đảo người tiêu dùng. Do vậy, khi muốn tham gia kênh bán hàng này hãy chọn cho mình một công ty và sản phẩm uy tín.

Bài, ảnh: Khánh Nam

Chia sẻ bài viết