16/10/2009 - 10:09

Tính đến 15-10, cả nước có 10.156 trường hợp dương tính cúm A(H1N1), 23 trường hợp tử vong

* TP CẦN THƠ: Thêm 1 trường hợp nghi nhiễm cúm A (H1N1) khỏi bệnh

Cục Y tế dự phòng và Môi trường (Bộ Y tế) cho biết, ngày 15-10, Việt Nam đã ghi nhận thêm 32 trường hợp dương tính với cúm A (H1N1). Như vậy, tính đến 17 giờ cùng ngày, Việt Nam đã ghi nhận 10.156 trường hợp dương tính, 23 trường hợp tử vong. 9.489 bệnh nhân đã khỏi ra viện, các trường hợp còn lại đang được cách ly, điều trị tại các bệnh viện, cơ sở điều trị, giám sát cộng đồng trong tình trạng sức khỏe ổn định.

Viện trưởng Viện các bệnh truyền nhiễm Quốc gia Nguyễn Văn Kính cho biết, hiện nay Viện đã thực hiện phân tuyến tại 27 cơ sở y tế của Hà Nội, giúp tránh tình trạng quá tải ở Viện và các y bác sĩ có thể tập trung chữa trị cho bệnh nhân nặng. Viện cũng đề xuất việc phân tuyến nên thực hiện rộng rãi hơn, không chỉ ở tuyến huyện mà còn ở tuyến xã, phường để người dân có triệu chứng bệnh có thể được tiếp cận với dịch vụ y tế một cách tốt nhất.

* Theo báo cáo của ngành y tế TP Cần Thơ, đến chiều 15-10-2009, thành phố chưa ghi nhận thêm trường hợp nghi nhiễm cúm A (H1N1). Trong ngày, có thêm 1 trường hợp nghi nhiễm được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ, đã khỏi bệnh, xuất viện.

Như vậy, đến chiều 15-10-2009, TP Cần Thơ còn 5 trường hợp nghi nhiễm đang được chăm sóc, cách ly và điều trị bằng thuốc Tamiflu tại Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ, trong tình trạng sức khỏe ổn định.

PV (TTXVN) - B.NG

Chia sẻ bài viết