23/05/2014 - 19:57

Tín hiệu đổi mới từ một hội thi

Hội thi Hoạt động Tuyên truyền lưu động (TTLĐ) TP Cần Thơ lần thứ 36 - năm 2014 đã khép lại sau 5 đêm thi được tổ chức thành công khắp các quận huyện trong thành phố. Hội thi năm nay để lại nhiều dấu ấn đẹp bởi sự mới lạ, hấp dẫn trong chương trình thi diễn.

 Tiểu phẩm “Nỗi niềm dòng sông” do Đội TTLĐ quận Bình Thủy biểu diễn.

Sau 36 lần tổ chức hội thi, năm nay phần giới thiệu sách được thay bằng phần thi giới thiệu Di sản và làng nghề truyền thống. Những nét đẹp văn hóa của mỗi vùng đất được giới thiệu sinh động. Đội TTLĐ quận Bình Thủy chọn giới thiệu về làng hoa Phó Thọ - Bà Bộ - làng hoa duy nhất ở Cần Thơ. Đôi tuyên truyền viên Hữu Hiền - Kim Thơ dẫn dắt người xem đến với làng hoa qua hình ảnh minh họa và giọng nói truyền cảm. Những câu chuyện về thuở khai sơ của nghề trồng hoa, những lão nông gắn bó cả đời với nghề, chuyện làng hoa vào mùa Tết, làm du lịch… được kể duyên dáng, dễ gần. Còn tuyên truyền viên Ngọc Diễm của Đội TTLĐ Ô Môn lại mang đến cho người xem những thông tin lý thú về ngôi chùa Pôthi Somrôn cổ kính bên dòng Ô Môn. Ngôi chùa với kiến trúc đẹp, gốc sala hàng trăm năm tuổi và những lễ hội rộn ràng… được tái hiện qua giọng kể ngọt ngào của cô.

Mỗi địa phương đều chọn những nét văn hóa, lịch sử đặc trưng để giới thiệu đến người xem: Thới Lai với làng nghề đan đát tre trúc ở xã Trường Xuân; Vĩnh Thạnh với làng nghề bánh đa - món “ăn chơi” đặc sắc của người dân gốc Bắc định cư ở xã Thạnh An; khu di tích Giàn Gừa ở Phong Điền; địa điểm thành lập chi bộ An Nam cộng sản Đảng ở Cờ Đỏ… Lần đầu tổ chức nhưng phần thi giới thiệu di sản, làng nghề truyền thống đã chứng tỏ sức hút. Ông Đặng Xuân Phương, Giám đốc Trung tâm Văn hóa TP Cần Thơ, cho biết: “Chúng tôi muốn nâng cao ý thức tìm hiểu di sản, nét đặc trưng của địa phương trong hoạt động TTLĐ các quận huyện. Từ đó, các tuyên truyền viên sẽ nắm vững và phổ biến cho nhiều người, góp phần bảo tồn và phát huy di sản, phát triển du lịch”.

* * *

Một điểm đáng ghi nhận ở hội thi năm nay là hầu hết các Đội TTLĐ đều chuẩn bị kịch bản khá tốt, nội dung tuyên truyền xuyên suốt từ triển lãm ảnh đến văn nghệ, không còn tình trạng “chắp vá” như trước. Nếu như nhóm các huyện chọn chủ đề thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới thì nhóm các quận tuyên truyền xây dựng văn minh đô thị.

Dự xem một số chương trình, khán giả hài lòng bởi các tiết mục được thể hiện uyển chuyển, dễ cảm, không khô cứng, giáo điều. Tiểu phẩm của Đội TTLĐ huyện Thới Lai kể chuyện một phụ nữ không chịu phá hàng rào trước nhà để địa phương làm đường, đáp ứng tiêu chí xã nông thôn mới, dù đã được vận động nhiều lần. Rồi trong một lần lên liếp làm vườn, bà phát hiện hài cốt của một liệt sĩ. Bà nhận ra rằng, mảnh đất này, quê hương này đã có bao người nằm xuống vô danh để Tổ quốc được hòa bình thì tiếc chi mấy mét đất để làng xóm khang trang hơn. Đây cũng là câu chuyện có thật ở Thới Lai. Câu chuyện gởi gắm khéo léo thông điệp về lối sống cộng đồng, kêu gọi người dân tham gia xây dựng quê hương.

Bằng nghệ thuật sân khấu hóa, các đội TTLĐ đã thể hiện nhiều góc cạnh xã hội hiện đại: từ chuyện làm vệ sinh đường sá, kênh rạch, hiến đất làm đường đến xây dựng gia đình hạnh phúc. Các đội đã kết hợp nhuần nhuyễn giữa kịch nói với các bài bản vắn, vọng cổ, ca nhạc, đọc vè, thể hiện bằng màn hình lớn… làm sinh động nội dung tuyên truyền.

Dấu ấn hội thi còn ở dàn tuyên truyền viên của các đội với tuổi đời khá trẻ, trung bình khoảng 25 tuổi, có thanh có sắc. Đó là nhờ Trung tâm Văn hóa - TDTT các quận, huyện quan tâm phát triển lực lượng cộng tác viên trong trường học, cơ quan. Điển hình như quận Ô Môn, rất nhiều diễn viên là học sinh và nhân viên trong cơ quan Nhà nước. Ông Trần Sĩ Trung, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Ô Môn, cho biết: “Hằng năm, Trung tâm đều liên hệ với các câu lạc bộ, đội, nhóm văn nghệ để tuyển cộng tác viên. Nhờ vậy, lực lượng của chúng tôi phong phú”. Theo ông Đặng Xuân Phương, đó là cách làm tất yếu, đảm bảo sự sống còn của Đội TTLĐ quận, huyện bởi nhân lực chính thức không nhiều lại khá “quen mặt”. Lực lượng cộng tác viên không chỉ hỗ trợ cho hoạt động TTLĐ mà còn là hạt nhân cho phong trào văn nghệ quần chúng tại địa phương.

* * *

Những đêm thi diễn của các đội TTLĐ ở quận, huyện luôn có rất đông bà con đến xem. Điều đó cho thấy hoạt động TTLĐ vẫn có chỗ đứng và tạo ra sự lan tỏa nếu có sự đổi mới, đầu tư kỹ lưỡng.

Bài, ảnh: Đăng Huỳnh

Đêm tổng kết và trao giải Hội thi Hoạt động TTLĐ TP Cần Thơ năm 2014 sẽ diễn ra lúc 20 giờ ngày 26-5 tại công viên Lưu Hữu Phước.

Chia sẻ bài viết