16/03/2011 - 14:53

Tìm thấy thành cổ Atlantis bị sóng thần đánh chìm ?

Hàng ngàn năm nay, thành phố Atlantis trôi dạt về đâu sau khi bị một trận sóng thần khủng khiếp vùi lấp là một bí ẩn không thôi ám ảnh các nhà khoa học. Mới đây, một nhóm chuyên gia khảo cổ và địa lý quốc tế, do giáo sư Richard Freund của Mỹ dẫn đầu, tuyên bố đã xác định vị trí chính xác của thành phố huyền thoại bị thất lạc này. Nó được cho đang nằm dưới đáy vùng đầm lầy phía Bắc thành phố Cadiz (Tây Ban Nha).

Cho đến nay, những ghi ghép của nhà triết học Hy Lạp Plato là nguồn tài liệu duy nhất được biết đến về thành phố Atlantis. Plato viết về sự tồn tại của Atlantis khoảng 2.600 năm trước và mô tả nó là “hòn đảo nằm ngay trước eo biển có tên gọi “Những trụ cột của Hercules” - nay được biết đến là eo biển Gibraltar nối liền Đại Tây Dương với Địa Trung Hải. Theo tài liệu của Plato, đảo Atlantis “chỉ trong một ngày một đêm đã biến mất vào lòng biển”.

Sử dụng ghi chép của Plato làm bản đồ, nhiều nhóm tìm kiếm đã thẳng tiến đến Địa Trung Hải và Đại Tây Dương với niềm tin rằng Atlantis nhiều khả năng đã yên nghỉ dưới đáy của một trong hai đại dương này. Thời gian qua, nhiều đoàn khảo cổ tin rằng đã “tìm thấy” Atlantis. Năm 1997, các nhà khoa học Nga tuyên bố tìm thấy Atlantis cách mũi đất Land’s End ở Anh khoảng 160 km. Năm 2000, một thành phố bị tàn phá được tìm thấy dưới biển ngoài khơi vùng duyên hải Thổ Nhĩ Kỳ. Cách đây 4 năm, các nhà nghiên cứu Thụy Điển tuyên bố Atlantis nằm ở bãi cát ngầm Dogger Bank thuộc Biển Bắc và bị chìm từ thời đồ đồng...

Trở lại cuộc tìm kiếm của giáo sư Freund ở Đại học Hartford (bang Connecticut) và các đồng nghiệp - dự kiến sẽ được phát trên kênh National Geographic của Mỹ vào cuối tuần này. Từ hình ảnh do vệ tinh chụp 1 thành phố bị nghi là bị chìm dưới nước, nhóm của ông đã đặt chân đến vị trí trong bức ảnh và tiến hành khảo sát bằng nhiều thiết bị và công nghệ tối tân như dò radar dưới lòng đất, vẽ bản đồ kỹ thuật số và công nghệ dò tìm dưới nước. Khi đi sâu xuống dưới đầm lầy rộng lớn thuộc công viên Dona Ana, họ phát hiện một chuỗi “các thành phố”, giống như hình ảnh về thành phố Atlantis mà những người may mắn sống sót sau trận sóng thần kể lại (theo như ghi chép của Plato). Theo giáo sư Freund, việc phát hiện những thành phố này khiến ông tin rằng Atlantis bị chôn vùi dưới đáy bùn lầy.

Các chuyên gia dự kiến sẽ tiến hành khai quật thêm vị trí được cho là nơi tọa lạc của thành cổ Atlantis cũng như khu vực các thành phố bí ẩn nằm cách miền Trung Tây Ban Nha độ 250 km để nghiên cứu kỹ hơn kết cấu địa chất cũng như xác định niên đại của những đồ vật được tìm thấy.

THUẬN HẢI (Theo Daily Mail)

Chia sẻ bài viết