08/08/2013 - 14:21

Tìm năng khiếu thể thao: sao khó vậy?

Một HLV Vovinam tại huyện Cờ Đỏ cho rằng cái khó nhất là tìm được người đam mê theo học môn này. Đó là chỉ nói đến các em ở lứa tuổi 11-12 mê tập võ, nhưng nguồn tuyển chọn đã rất hạn chế. Nếu gia đình gặp khó khăn thì các em ở lứa tuổi này đã phải bươn chải giúp gia đình bằng nhiều nghề khác nhau như làm thuê làm mướn, bán vé số… Lao động cả ngày, các em không còn đủ sức để luyện tập vào buổi chiều tối.

 Cầu thủ “nhí” rất nhiều, nhưng không dễ tìm được tài năng thật sự.

Trong khi đó, nhiều HLV của các đội năng khiếu Cần Thơ cho rằng chỉ có về nông thôn mới tìm được nguồn vận động viên, vì đời sống ở khu vực này còn nhiều khó khăn, người dân mới mong đổi đời từ thể thao (!). Tại các quận nội thành, với đời sống kinh tế khá ổn định, rất nhiều gia đình chỉ muốn cho con cái học hành đến nơi đến chốn, chứ ít cho theo nghiệp thể thao.

Trong khi đó, vấn đề là tìm được vận động viên năng khiếu thể thao, chứ không đơn thuần là có người theo tập thể thao. Các HLV thường ví von, những em lứa tuổi 11-12 đều có khả năng chơi thể thao, nhưng để vươn tới đỉnh cao, yếu tố quyết định 80% là năng khiếu, còn 20% là nhờ quá trình tập luyện, chỉ dạy của các HLV. Nếu một vận động viên không có tố chất tốt thì dù thầy dạy giỏi cách mấy cũng khó thể vươn xa hơn. Thế nên, có thể hiểu vì sao Học viện Bóng đá Hoàng Anh Gia Lai Arsenal JMG tuyển sinh khóa 3 mới đây đã đi khắp nước, chọn lọc từ hàng chục ngàn em, nhưng chỉ được 9 cầu thủ năng khiếu mà trong đó chỉ có 4 em là được hợp đồng 7 năm. Khoảng 5 em còn lại hợp đồng 1 năm, sau đó kiểm tra lại - tức là nhóm này chỉ mới 50-50 cơ hội phát triển đạt đỉnh cao. Muốn cho ra lò một cầu thủ đạt đẳng cấp thì trước hết tài năng nhí đó phải hội đủ những phẩm chất bẩm sinh cần thiết ban đầu.

Tìm được năng khiếu thể thao đã khó, nhưng để thuyết phục được đối tượng theo nghiệp thể thao cũng không ít gian nan. Với các trung tâm lớn như Học viện Bóng đá Hoàng Anh Gia Lai Arsenal JMG có chế độ đãi ngộ và danh tiếng thì sức hấp dẫn không có gì bàn cãi, nhưng với các địa phương là cả vấn đề. Sau Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc năm ngoái, nhiều vận động viên nhỏ tuổi có triển vọng của bóng bàn Cần Thơ đã không tập trung vào lớp năng khiếu của Trường Năng khiếu TDTT Cần Thơ, vì phụ huynh không tin tưởng vào tương lai phát triển của các em. Thế nên, nếu cứ nghĩ Cần Thơ đang có chế độ đãi ngộ cao hơn các địa phương sẽ thu hút được nhiều tài năng thể thao là một sai lầm, vì điều phụ huynh mong muốn là tương lai bền vững của con em họ.

Để giải quyết vấn đề tìm nguồn năng khiếu thể thao không có hướng nào khác ngoài đưa thể thao vào trường học theo Nghị quyết 08 của Bộ Chính trị. Nhiều địa phương đã thực hiện việc này, nhưng Cần Thơ chưa có sự chuyển biến đáng kể dù nhiều nhà thi đấu đã được xây dựng trong trường học từ Hội khỏe Phù Đổng năm ngoái. Có thể việc thực hiện chủ trương thể thao học đường còn nhiều khó khăn, nhưng nếu cứ để vậy thì bao giờ có chuyển biến.

Bài, ảnh: NGUYỄN MINH

Chia sẻ bài viết