08/10/2025 - 14:27

Tiếp tục tìm giải pháp bảo tồn và phát triển chợ nổi Cái Răng 

(CTO) - Ngày 8-10, bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ chủ trì cuộc họp về công tác bảo tồn và phát triển chợ nổi Cái Răng.

Cuộc họp nhằm đánh giá thực trạng và tìm các giải pháp tháo gỡ khó khăn, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Văn hóa chợ nổi Cái Răng trong tình hình mới.


Bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp (giữa), Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh: KIỀU MAI

Chợ nổi Cái Răng hiện có trên 210 ghe (có thể dao động tùy thời điểm mùa vụ) mua bán nông sản, kinh doanh các dịch vụ du lịch. Thời gian qua, chợ nổi Cái Răng là điểm đến nổi tiếng của Cần Thơ, thu hút đông đảo du khách. Tuy nhiên, nơi này vẫn tồn tại nhiều vấn đề: quản lý, duy trì tiểu thương và thương hồ trên chợ nổi, khó khăn trong xử lý các vấn đề về môi trường, quản lý các phương tiện đưa đón khách du lịch, giá cả dịch vụ… Địa phương có kiến nghị để các sở, ngành hữu quan và UBND thành phố hỗ trợ tháo gỡ các khó khăn để công tác quản lý, bảo tồn và phát triển chợ nổi Cái Răng nề nếp, văn minh, an toàn, phát huy hiệu quả trong hoạt động du lịch.

UBND phường Ninh Kiều còn báo cáo tình hình hoạt động tuyến phố đi bộ Ninh Kiều và các hoạt động liên quan tại khu vực Bến Ninh Kiều. Đây cũng là khu vực có liên quan trực tiếp đến các hoạt động du lịch của chợ nổi Cái Răng, nhất là các hoạt động về bến bãi và phương tiện đưa rước khách du lịch. Địa phương đề xuất cần có sự quy hoạch khu vực Công viên Bến Ninh Kiều, hệ thống bến đường thủy phục vụ du lịch…

Tại cuộc họp, các đại biểu cho rằng cần phải rà soát và có các quy hoạch mới đối với chợ nổi Cái Răng và Công viên Bến Ninh Kiều một cách tổng thể, định hướng rõ chức năng, nhiệm vụ để có những đầu tư phù hợp cho sự phát triển về lâu dài, phát huy hiệu quả các giá trị văn hóa của các điểm đến, hình ảnh đô thị sông nước của thành phố.

Phát biểu tại cuộc họp, bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp nhận định chợ nổi Cái Răng cần được các sở, ngành chung tay tháo gỡ các khó khăn trong quản lý và có kế hoạch hành động để vừa bảo tồn vừa phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật quốc gia.

Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch dựa trên cơ sở Đề án Bảo tồn và phát triển chợ nổi Cái Răng (năm 2016) để xây dựng đề án mới về chợ nổi Cái Răng cho giai đoạn tiếp theo; UBND phường Ninh Kiều phối hợp các đơn vị hữu quan quy hoạch cho Công viên Bến Ninh Kiều, hướng tới đầu tư công trung hạn 2026-2030.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp chỉ đạo, các sở, ngành hữu quan xem xét các kiến nghị của UBND phường Cái Răng, UBND phường Ninh Kiều hỗ trợ và hướng dẫn các địa phương từng bước giải quyết các khó khăn, điểm nghẽn. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp UBND các phường Cái Răng, Ninh Kiều và các cơ quan báo chí có những định hướng tuyên truyền để nâng cao nhận thức của người dân, du khách trong hoạt động du lịch, đảm bảo an toàn, văn minh.

ÁI LAM

Chia sẻ bài viết