11/09/2019 - 15:24

Đồng chí Lê Quang Mạnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố:

Tiếp tục tăng cường tiềm lực và sức mạnh quốc phòng của thành phố 

(CT)-Sáng 11-9, đồng chí Lê Quang Mạnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, chủ trì hội nghị sơ kết 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân (QPTD) giai đoạn 2009-2019.

Đồng chí Lê Quang Mạnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, trao Bằng khen cho đại diện các tập thể.

Trong 10 năm qua, UBND thành phố đã chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện đầy đủ các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 về công tác quân sự, quốc phòng (QS,QP); ban hành các văn bản thực hiện nhiệm vụ công tác QS, QP và tổ chức tập huấn triển khai thực hiện đồng bộ các văn bản luật, nghị định mới ban hành về nhiệm vụ công tác QS, QP. Đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ đạt yêu cầu, đảm bảo an toàn. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực của cấp ủy, chính quyền, các sở, ban, ngành, đoàn thể, nhân dân và lực lượng vũ trang (LLVT) các cấp; rèn luyện bản lĩnh, khả năng tổ chức, chỉ huy, hiệp đồng tác chiến.

Bên cạnh đó, cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân thể hiện ý thức chấp hành, thực hiện tốt nghĩa vụ và trách nhiệm trong xây dựng nền QPTD. Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ hằng năm đạt 100% chỉ tiêu; bồi dưỡng, giáo dục kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng đạt 100% kế hoạch; giải quyết các chế độ chính sách hậu phương Quân đội với số tiền hơn hơn 48,6 tỉ đồng. Các cấp ủy, chính quyền quan tâm, chăm lo xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ, Dự bị động viên, bảo vệ dân phố… Đồng thời xây dựng LLVT vững mạnh toàn diện, xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh. Trong đó, hằng năm có trên 80% cơ quan, đơn vị đạt vững mạnh toàn diện; 100% Chi bộ Quân sự có cấp ủy…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Quang Mạnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, nhận định: Thời gian tới, tình hình thế giới và khu vực sẽ còn tiềm ẩn nhiều nhân tố phức tạp, khó lường. Trong nước và trên địa bàn thành phố, các thế lực thù địch sẽ đẩy mạnh hoạt động chống phá, tăng cường các hoạt động tuyên truyền xuyên tạc, kích động đấu tranh khiếu kiện gây mất ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Vì vậy các cấp, các ngành và LLVT thành phố phải nâng cao cảnh giác, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường tiềm lực và sức mạnh quốc phòng, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, giữ vững ổn định chính trị, xã hội, môi trường hòa bình, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc. Cấp ủy đảng, chính quyền tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với công tác QS, QP địa phương, sự nghiệp xây dựng nền QPTD, thế trận chiến tranh nhân dân.

Dịp này, UBND thành phố tặng Bằng khen cho 44 tập thể, cá nhân đạt thành tích tiêu biểu trong xây dựng nền QPTD giai đoạn 2009-2019.

Tin, ảnh: Phạm Trung

Chia sẻ bài viết