11/05/2010 - 09:00

Đồng chí Trương Tấn Sang:

Tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trong hoạt động nhân đạo, từ thiện

Ngày 10-5, tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị tổng kết Chỉ thị 14 của Ban Bí thư (khóa VI) về “Củng cố tổ chức, phát huy tác dụng tích cực của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam”.

Các đồng chí: Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Hà Thị Khiết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương; Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Trần Ngọc Tăng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam chủ trì Hội nghị.

Báo cáo tổng kết do đồng chí Hà Thị Khiết trình bày nêu rõ: Việc thực hiện Chỉ thị đã tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và trách nhiệm của nhiều cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đối với hoạt động nhân đạo và phát huy vai trò nòng cốt của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trong hoạt động nhân đạo; tạo tiền đề thúc đẩy công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ tại Việt Nam. Tổ chức của Hội được củng cố, kiện toàn; tổ chức cơ sở Hội đã phát triển đến 98% các xã, phường, trong nhiều trường học, cơ quan dân chính đảng, trong các doanh nghiệp, lực lượng vũ trang, tôn giáo; số lượng hội viên, thanh thiếu niên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ tăng hàng năm. Hoạt động của Hội ngày càng có hiệu quả, bám sát cơ sở, gắn bó với nhu cầu, lợi ích của đối tượng, thu hút được sự tham gia của ngày càng đông đảo các tổ chức và nhân dân trong các hoạt động nhân đạo, từ thiện. Vai trò nòng cốt, cầu nối trong các hoạt động nhân đạo, từ thiện của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam ngày càng được khẳng định. Hoạt động hợp tác quốc tế của Hội được mở rộng, thu hút sự ủng hộ của bạn bè quốc tế đối với sự nghiệp nhân đạo ở Việt Nam, đồng thời đóng góp tích cực cho Phong trào Chữ thập đỏ, Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế. Đã và đang xuất hiện nhiều mô hình hoạt động hiệu quả, nhiều tấm gương tận tụy của cán bộ, hội viên trong hoạt động nhân đạo, góp phần cổ vũ, động viên, khích lệ các tầng lớp nhân dân hướng thiện, trở thành một trong những nét đẹp trong đời sống cộng đồng.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã nêu bật những kết quả quan trọng đã đạt được trong quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW; củng cố, kiện toàn tổ chức cơ sở Hội; quản lý của Nhà nước đối với hoạt động nhân đạo nói chung và hoạt động của Hội Chữ thập đỏ nói riêng; phối hợp hoạt động của các ngành, đoàn thể, các tổ chức với Hội Chữ thập đỏ Việt Nam... Hoạt động của Hội ngày càng có hiệu quả, bám sát cơ sở, gắn bó với nhu cầu, lợi ích của đối tượng cần trợ giúp. Nhiều phong trào, cuộc vận động, mô hình hoạt động của Hội Chữ thập đỏ đã được nhân rộng, trở thành phong trào của nhân dân, được các tổ chức và đông đảo nhân dân hưởng ứng và tích cực tham gia. Những hoạt động của Hội Chữ thập đỏ các cấp thời gian qua đã góp phần tích cực khắc phục khó khăn của một bộ phận dân nghèo trong cơ chế thị trường và những người bị mắc vào tệ nạn xã hội, người bị tai nạn giao thông; khắc phục hậu quả chiến tranh cho người bị nhiễm dioxin, người bị thương tật; khắc phục hậu quả thiên tai bão lũ,... làm giảm bớt thiệt hại cho nhân dân, tăng cường niềm tin vào Đảng, Nhà nước, chế độ, góp phần giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa trong kinh tế thị trường, trong bối cảnh hội nhập, toàn cầu hóa và biến đổi khí hậu diễn ra nhanh chóng hiện nay.

Đồng chí Trương Tấn Sang nêu rõ: Bước vào giai đoạn phát triển mới của đất nước, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, trong bối cảnh toàn cầu hóa và biến đổi khí hậu toàn cầu diễn ra nhanh chóng, hậu quả chiến tranh vẫn còn để lại về nhiều mặt, mặt trái của cơ chế thị trường sẽ tác động mạnh mẽ hơn vào đời sống xã hội nước ta. Do vậy, công tác nhân đạo, từ thiện cần được thực hiện mạnh mẽ, góp phần khắc phục khó khăn, thiệt hại trong đời sống xã hội.

Đồng chí Trương Tấn Sang nhấn mạnh: Công tác nhân đạo, từ thiện là bộ phận quan trọng trong công tác dân vận của Đảng; là nhiệm vụ của mỗi cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên cũng như của toàn dân và các tổ chức trong hệ thống chính trị; góp phần giáo dục, đoàn kết, phát huy các tầng lớp nhân dân, tranh thủ sự giúp đỡ của các tổ chức quốc tế trong việc thực hiện công tác nhân đạo, từ thiện, là một chính sách lớn của Đảng và Nhà nước ta. Do đó, cần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đi liền với kiểm tra, giám sát đối với công tác nhân đạo và hoạt động của Hội Chữ thập đỏ và các tổ chức có liên quan, kịp thời uốn nắn lệch lạc và động viên những nhân tố tích cực, có nhiều thành tích trong công tác này.

Nhà nước tiếp tục thể chế hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng thành chính sách, pháp luật về hoạt động nhân đạo; thống nhất quản lý nhà nước về tổ chức và hoạt động của Hội Chữ thập đỏ các cấp; ban hành thống nhất chính sách phụ cấp đối với cán bộ hội cấp cơ sở; tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất để các cấp hội hoạt động thuận lợi. Phát huy vai trò của Hội Chữ thập đỏ trong các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương.

Phát triển tổ chức Hội Chữ thập đỏ Việt Nam về mọi mặt, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Hội Chữ thập đỏ các cấp, đủ sức đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ hoạt động nhân đạo, từ thiện trong giai đoạn mới. Xây dựng Hội Chữ thập đỏ là lực lượng nòng cốt trong công tác nhân đạo, có trách nhiệm chủ động tham mưu cho các cấp ủy đảng, chính quyền những chủ trương, biện pháp về công tác nhân đạo; xây dựng và thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa Hội Chữ thập đỏ và Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội trong công tác nhân đạo, tránh chồng chéo, trùng lắp, để các hoạt động này được thực hiện đúng mục đích, chăm sóc đúng đối tượng, không bị lợi dụng, tránh gây ảnh hưởng xấu đối với phong trào nhân đạo, từ thiện do Đảng, Nhà nước phát động. Tăng cường hợp tác quốc tế với các Hiệp hội Chữ thập đỏ, Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế và các Hội Chữ thập đỏ các nước, tranh thủ sự ủng hộ của tổ chức này, chăm lo ngày càng tốt hơn công tác nhân đạo, từ thiện nhân dân ta.

HƯƠNG THỦY (TTXVN)

Chia sẻ bài viết