12/11/2025 - 07:22

Kỳ vọng vươn mình từ những công trình thế kỷ 

Dự án Cao tốc về Đất Mũi, đường cầu ra Hòn Khoai và Cảng Hòn Khoai được triển khai, không chỉ là những công trình giao thông đơn thuần mà còn là những dự án chiến lược, được kỳ vọng trở thành đòn bẩy, mở ra kỷ nguyên phát triển mới cho vùng đất cực Nam Tổ quốc.

Nhiều dự án chiến lược được khởi công hứa hẹn tạo động lực để tỉnh Cà Mau phát triển.

Tháng 8-2025, các dự án cao tốc về Đất Mũi, đường cầu ra Cảng Hòn Khoai và Cảng Hòn Khoai chính thức được khởi công đã như “luồng gió mới”, thổi bừng sức sống trên mảnh đất “cuối trời Tổ quốc”. Khi biết đến chủ trương làm cao tốc, ông Nguyễn Ngọc Ẩn, người dân ở xã Đất Mũi, nhanh chóng bàn giao hơn 9.000m² đất. Với ông, tuyến đường này như “cánh tay nối dài” từ đất liền ra biển, mở ra không gian phát triển mới cho vùng đất mà gia đình ông đã gắn bó bao đời.

Ông Ẩn chia sẻ: “Khi tuyến cao tốc hoàn thành, việc đi lại sẽ thuận tiện hơn, đặc biệt kinh tế địa phương cũng sẽ phát triển vượt bậc”.

Tại khu vực Vịnh Nước Sôi, xã Đất Mũi, toàn bộ 13 hộ dân nằm trong diện giải phóng mặt bằng đều đồng thuận giao đất. Sự hợp tác này xuất phát từ nhận thức chung: công trình sẽ mang lại lợi ích lâu dài cho tất cả mọi người. Ông Nguyễn Minh Hoàng, Trưởng ấp Vịnh Nước Sôi, bày tỏ: “Bà con rất phấn khởi, họ hiểu rằng công trình sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho cả người nuôi trồng thủy sản và người làm du lịch, kéo theo sự phát triển của nhiều ngành nghề khác”.

Cao tốc Cà Mau - Đất Mũi có tổng chiều dài khoảng 82km, nối từ xã Hồ Thị Kỷ đến xã Đất Mũi, nối tiếp với cao tốc Cần Thơ - Cà Mau đang xây dựng, tạo thành trục giao thông huyết mạch thông suốt từ Cao Bằng đến điểm cực Nam Tổ quốc. Với quy mô 4 làn xe, dự kiến tuyến cao tốc sẽ hoàn thành vào cuối năm 2028, không chỉ rút ngắn thời gian di chuyển mà còn là đòn bẩy mạnh mẽ cho kinh tế - xã hội vùng Đất Mũi nói riêng, tỉnh Cà Mau nói chung. Dọc 2 bên tuyến, các đường gom dân sinh và đường lấy nước sẽ phục vụ đắc lực cho sản xuất và đời sống của bà con.

Cùng với đó, việc đầu tư Dự án đường cầu ra đảo Hòn Khoai và Cảng Hòn Khoai với tổng vốn khoảng 100.000 tỉ đồng hứa hẹn sẽ khơi dậy thêm nhiều kỳ vọng cho vùng đất cực Nam. Với vị trí đắc địa, Cảng tổng hợp lưỡng dụng Hòn Khoai sẽ trở thành cửa ngõ giao thương quan trọng giúp Cà Mau kết nối với các tuyến hàng hải quốc tế, thúc đẩy mạnh mẽ lĩnh vực dịch vụ logistics vốn chưa phát triển tại vùng đất này.

Ông Kiều Minh Tiếng, Bí thư Đảng ủy xã Đất Mũi, nhận định: “Được đầu tư các dự án lớn trên địa bàn thật sự là sự đột phá để địa phương phát triển. Địa phương đã có những định hướng để phát triển du lịch theo hướng sinh thái và sẽ có những hỗ trợ cho các mô hình tiềm năng. Đồng thời nghiên cứu các lĩnh vực bổ trợ có thể khai thác để có sự chuẩn bị cần thiết đón đầu những cơ hội lớn”.

Việc đầu tư các công trình kết nối giữa cao tốc và cảng biển được đánh giá sẽ tạo nên một sức mạnh tổng hợp giúp Cà Mau phát triển. Bởi cao tốc đưa hàng hóa từ đất liền ra cảng một cách nhanh chóng, còn cảng biển giúp hàng hóa vươn ra thế giới, nâng cao giá trị các mặt hàng, đặc biệt là nông, lâm và thủy sản vốn là thế mạnh của tỉnh Cà Mau.

Ông Phạm Thành Ngại, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, nhận định: “Các dự án sẽ giúp Cà Mau phát huy và khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế đặc thù, đây cũng là đòn bẩy để phát triển cụm đảo Hòn Khoai mạnh về kinh tế, vững về quốc phòng - an ninh, định hướng phát triển trở thành “lục địa cực Nam” của đất nước”.

Bài, ảnh: HIẾU NGHĨA

Chia sẻ bài viết