13/12/2025 - 08:07

Tuyên truyền pháp luật sinh động, hiệu quả qua phiên tòa giả định 

Phiên tòa giả định được xem là một trong những hình thức tuyên truyền pháp luật trực quan, sinh động, hiệu quả, giúp học sinh, sinh viên tiếp cận pháp luật dễ dàng, nhanh chóng. Vừa qua, Trường Đại học Nam Cần Thơ phối hợp cơ quan tố tụng thành phố tổ chức phiên tòa giả định vụ án hình sự “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, để lại ấn tượng sâu sắc trong sinh viên.

Các bị cáo được đưa ra xét xử tại phiên tòa giả định với tội danh “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Hành vi này không chỉ xâm phạm chính sách quản lý của Nhà nước mà còn đe dọa đến trật tự an toàn xã hội và sức khỏe cộng đồng. Với kịch bản chặt chẽ, dễ hiểu, cùng sự nhập vai chân thực của cán bộ Viện Kiểm sát Nhân dân Khu vực 1, Khu vực 4 và các bạn sinh viên Khoa Luật Trường Đại học Nam Cần Thơ, đã thu hút rất nhiều sinh viên chăm chú theo dõi.

Tình huống giả định xoay quanh việc bị cáo Đ rủ nhóm bạn đến quán karaoke, hùn tiền mua ma túy và nhờ H, nhân viên quán, đi mua. Sau đó, H cũng tham gia sử dụng cùng nhóm. Khi lực lượng chức năng kiểm tra, vụ việc bị phát hiện. Vụ án được xét xử theo khoản 2, Điều 255, Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Em Nguyễn Trương Hoàng Hải, sinh viên khóa 10, Trường Đại học Nam Cần Thơ, chia sẻ: “Tình huống tại phiên tòa giả định mang tính chân thực cao, em ấn tượng sự trang nghiêm tại phiên tòa, những màn đối đáp gay cấn giữa kiểm sát viên và luật sư. Qua đây, giúp em hiểu rõ được quá trình tố tụng hình sự của một vụ án, từ lúc hành vi phạm tội được hình thành đến quá trình bắt, tạm giam, đưa ra xét xử. Đồng thời, cảnh tỉnh em và các bạn sinh viên phải tuân thủ quy định pháp luật, không được sử dụng ma túy, dù chỉ là thử. Vì sử dụng ma túy không chỉ tổn hại sức khỏe, vi phạm pháp luật mà còn là khởi đầu cho các nguồn tội phạm khác như cướp, cướp giật, trộm cắp... để có tiền mua ma túy”. 


Phiên tòa giả định tái hiện sinh động trình tự tố tụng. Ảnh: VĂN THỨC

Sau phiên tòa giả định, Ban tổ chức còn lồng ghép phổ biến kiến thức pháp luật cho sinh viên thông qua hoạt động giao lưu dưới dạng hỏi đáp các câu hỏi liên quan tại phiên tòa. Qua đó, giúp sinh viên dễ hiểu, nhớ lâu hơn những kiến thức thực tiễn và ý nghĩa của phiên tòa.

Ông Lê Hồng Thu, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Khu vực 1, TP Cần Thơ, khẳng định: “Phiên tòa giả định không chỉ là hoạt động học tập sinh động, mà còn là dịp để các sinh viên được “sống trong vai” những người tiến hành tố tụng, người bào chữa, người tham gia tố tụng... Qua đó, giúp sinh viên rèn luyện tư duy phản biện, kỹ năng tranh tụng và bản lĩnh nghề luật, đây là những kỹ năng không thể thiếu đối với người làm công tác pháp luật. Đồng thời, góp phần tăng cường giáo dục pháp luật và nuôi dưỡng tinh thần thượng tôn pháp luật trong sinh viên, đặc biệt là sinh viên ngành Luật, những người sẽ trở thành những cán bộ tư pháp trong tương lai”.

Tiến sĩ Trần Hữu Xinh, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nam Cần Thơ, cho biết: “Qua phiên tòa giả định, nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật trong cộng đồng, lan tỏa giá trị nghề nghiệp và hình ảnh của các cơ quan, đơn vị tố tụng. Nhà trường đã ký kết biên bản hợp tác với Viện Kiểm sát Nhân dân Khu vực 1 và Khu vực 4, TP Cần Thơ nhằm hướng đến tăng cường phối hợp đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ; thúc đẩy các hoạt động thực tập, kiến tập và trải nghiệm nghề nghiệp, đồng thời mở rộng cơ hội việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp”.

Có thể nói, phiên tòa giả định mang tính trực quan đã giúp các bạn sinh viên hiểu rõ hơn hoạt động của những người cầm cân nẩy mực, biết được ranh giới giữa cái đúng và cái sai, tính nghiêm minh của pháp luật. Từ đó, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong giới trẻ, góp phần xây dựng xã hội an toàn, lành mạnh, thượng tôn pháp luật.

 PHI YẾN

Chia sẻ bài viết