09/08/2012 - 21:43

Tiếng Nga trở thành ngôn ngữ chính thức ở Ukraina

Người dân tại Thủ đô Kiev từng xuống đường biểu tình chống việc cho phép tiếng Nga trở thành ngôn ngữ chính thức. Ảnh: LA Times

Tổng thống Ukraina Viktor Yanukovich hôm 9-8 đã ký thông qua dự luật cho phép tiếng Nga trở thành ngôn ngữ chính thức ở một số khu vực tại nước này. Theo luật đó, tại 13 trong số 27 đơn vị hành chính của Ukraina, tiếng Nga sẽ được nói như tiếng mẹ đẻ và được dùng trong các cuộc họp hành hoặc giấy tờ. Song song đó, ông Yanukovich – một người nói tiếng Nga từ nhỏ - cũng kêu gọi quốc gia Đông Âu thành lập một ủy ban chuyên xúc tiến việc sử dụng tiếng dân tộc Ukraina.

Thời báo Los Angeles của Mỹ cho biết kể từ khi được giới thiệu hồi đầu năm bởi đảng Các khu vực của Tổng thống Yanukovich, dự luật trên đã bị phản đối gay gắt tại Quốc hội Ukraina. Những người theo chủ nghĩa dân tộc Ukraina đã chống đối dự luật trên bằng cách tổ chức biểu tình và tuyệt thực. Các nhà chính trị đối lập – trong đó có cựu thủ tướng đang bị tù đày Yulia Tymoshenko - đã chỉ trích ông Yanukovich dùng dự luật này để lấy lòng cộng đồng những người nói tiếng Nga tại Ukraina trước thềm bầu cử quốc hội vào tháng 10 tới. Họ cũng cảnh báo dự luật này sẽ là “bản án tử” cho tiếng Ukraina do khiến giới trẻ không còn động lực để học tiếng mẹ đẻ.

Được biết, Ukraina là nơi đóng căn cứ của Hạm đội Biển Đen của Hải quân Nga và được bao quanh bởi những quốc gia mà tiếng Nga được sử dụng khá phổ biến. Sau khi Ukraina tách khỏi Liên bang Xô-viết năm 1991, tiếng Nga vẫn là ngôn ngữ giao tiếp của 1/4 dân số 45 triệu người của nước này.

TRIẾT VĂN
(Theo Los Angeles Times)

Chia sẻ bài viết