12/06/2025 - 18:48

Tập huấn phòng, chống bệnh dại 

 (CT) - Ngày 12-6-2025, tại TP Cần Thơ, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương tổ chức tập huấn phối hợp liên ngành y tế - thú y tăng cường năng lực hệ thống phòng, chống bệnh dại tại khu vực miền Nam.

Các cán bộ ngành y tế, thú y tham dự lớp tập huấn. Ảnh: H.HOA

TS Nguyễn Thị Thanh Hương, Trưởng Văn phòng chương trình phòng, chống bệnh dại trên người, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương; đại diện Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh; Chi cục Thú y vùng 7; Sở Y tế, Sở Nông Nghiệp và Môi trường, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC), Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Trung tâm Y tế huyện và Phòng Nông nghiệp/Trạm Thú y các huyện, các trung tâm tiêm chủng và các đơn vị có liên quan của 7 tỉnh/thành phố: Cần Thơ, Sóc Trăng, Hậu Giang, Kiên Giang, An Giang, Bạc Liêu, Cà Mau tham dự tập huấn.

Tại buổi tập huấn, các báo cáo viên đến từ Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương, Viện Pastuer TP Hồ Chí Minh, Chi cục Thú y vùng 7 thông tin về tình hình bệnh dại trên người và động vật tại Việt Nam và tại khu vực phía Nam giai đoạn 2021-2025; triệu chứng bệnh dại trên động vật, cách sàng lọc; hướng dẫn giám sát điều tra và xử lý ổ dịch trên người và động vật, phối hợp lấy mẫu và sàng lọc các trường hợp lấy mẫu bệnh phẩm; an toàn sinh học khi lấy mẫu, vận chuyển bệnh phẩm nghi dại; hướng dẫn phòng và điều trị dự phòng bệnh dại ở người; thực hành cơ chế phối hợp liên ngành y tế - thú y trong lấy mẫu, giám sát, cơ chế vận chuyển mẫu bệnh phẩm ở người và động vật; truyền thông nguy cơ trước, trong và sau dịch dại.

Phát biểu khai mạc, ông Hà Tấn Vinh, Phó Giám đốc CDC Cần Thơ nhấn mạnh: Bệnh dại là một trong những bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, có tỷ lệ tử vong gần như tuyệt đối nếu không được xử lý kịp thời. Mặc dù bệnh hoàn toàn có thể phòng ngừa được bằng vaccine và các biện pháp kiểm soát động vật, nhưng hằng năm vẫn còn nhiều ca tử vong đáng tiếc xảy ra, phần lớn là do thiếu sự phối hợp hiệu quả giữa các ngành chức năng và nhận thức cộng đồng chưa cao. Lớp tập huấn lần này được tổ chức nhằm mục tiêu nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng phối hợp và phản ứng nhanh giữa ngành y tế và thú y tại địa phương. Ðây cũng là dịp để cán bộ 2 ngành trao đổi kinh nghiệm, cập nhật kiến thức mới và xây dựng cơ chế phối hợp hiệu quả trong công tác phòng, chống bệnh dại.

H.HOA

Chia sẻ bài viết