Tối 30-5, Diễn đàn Ðối thoại Shangri-la lần thứ 22 đã chính thức khai mạc tại Khách sạn Shangri-La (Singapore), với sự tham dự của hơn 550 đại biểu đến từ hơn 40 quốc gia trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh, trong đó gồm 40 đại biểu cấp bộ trưởng, 20 chỉ huy lực lượng quốc phòng và hơn 20 quan chức quốc phòng cấp cao.

Nơi diễn ra Đối thoại Shangri-la lần thứ 22. Ảnh: AP
Ðối thoại Shangri-la năm nay diễn ra trong vòng 3 ngày, với tổng cộng 7 phiên họp toàn thể và 3 phiên họp đặc biệt, trong đó gồm các phiên “Tham vọng mới của Mỹ về an ninh Ấn Ðộ Dương - Thái Bình Dương”; “Ðảm bảo ổn định trong một thế giới cạnh tranh”, tập trung phân tích các yếu tố chính trị và quân sự ảnh hưởng đến hòa bình khu vực; “Quản lý rủi ro phổ biến vũ khí tại châu Á - Thái Bình Dương”; “Thách thức quốc phòng về mạng, dưới biển và ngoài không gian”, phản ánh những xu hướng công nghệ và an ninh mới; “Quan hệ đối tác an ninh toàn cầu của Trung Quốc”; “Liên kết an ninh đa khu vực”, xem xét tác động qua lại giữa các khu vực địa chính trị; và phiên “Tăng cường hợp tác an ninh nhằm xây dựng một khu vực Ấn Ðộ Dương - Thái Bình Dương ổn định”.
Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên kể từ năm 2019, Trung Quốc không cử bộ trưởng quốc phòng tham dự Ðối thoại Shangri-La. Thay vào đó, Bắc Kinh cử một phái đoàn của Ðại học Quốc phòng đến Singapore. Sự vắng mặt của Bộ trưởng Quốc phòng Ðổng Quân nghĩa là Trung Quốc sẽ không tổ chức những cuộc họp song phương ở cấp bộ trưởng với các quốc gia khác như Mỹ.
Theo hãng tin Reuters, khách mời đặc biệt trong phiên khai mạc Ðối thoại Shangri-la lần thứ 22 là Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Nhà lãnh đạo Pháp có bài phát biểu đề cập tới một loạt vấn đề, gồm tác động toàn cầu của “chiến dịch quân sự đặc biệt” do Nga phát động tại Ukraine; sự bùng nổ của các cuộc xung đột ở châu Á, qua đó đánh dấu lần đầu tiên một nhà lãnh đạo châu Âu có bài phát biểu quan trọng tại diễn đàn an ninh thường niên này.
Theo kế hoạch, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth sẽ có bài phát biểu tại phiên họp toàn thể đầu tiên trong sáng 31-5 với chủ đề “Tham vọng mới của Mỹ về an ninh Ấn Ðộ Dương - Thái Bình Dương” để trình bày về tầm nhìn, chiến lược, chính sách và cam kết của chính quyền Tổng thống Donald Trump đối với an ninh khu vực châu Á - Thái Bình Dương và rộng lớn hơn là Ấn Ðộ Dương - Thái Bình Dương.
Reuters dẫn lời một quan chức quốc phòng cấp cao Mỹ giấu tên cho biết, mục đích của ông Hegseth là thể hiện với các đồng minh châu Á rằng Mỹ là đối tác đáng tin cậy hơn Trung Quốc, trong bối cảnh còn nhiều hoài nghi về cam kết của chính quyền Tổng thống Trump đối với khu vực. Theo vị quan chức này, chính sự vắng mặt của Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ðổng Quân tại diễn đàn năm nay là cơ hội để ông Hegseth ghi dấu ấn, bởi 2 đoàn Mỹ và Trung Quốc thường xuyên đối đầu nhau tại các diễn đàn trước đây.
Nói với phóng viên trước khi lên máy bay đến Singapore, ông Hegseth nhấn mạnh rằng chính sách của Washington là ngăn Trung Quốc phát động một cuộc tấn công nhằm vào Ðài Loan. “Chúng tôi không muốn xung đột với bất kỳ ai, kể cả Trung Quốc. Chúng tôi sẽ kiên cường vì lợi ích của mình. Và đó là một phần quan trọng của chuyến đi này” - ông Hegseth cho biết.
Đối thoại Shangri-la được Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS) tổ chức hằng năm tại Khách sạn Shangri-la và là hội nghị thượng đỉnh quốc phòng hàng đầu châu Á để thảo luận về những thách thức an ninh quan trọng ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Bộ Quốc phòng Singapore trong một tuyên bố tối 29-5 cho biết, diễn đàn an ninh thường niên bắt đầu từ năm 2002 này đã cung cấp nền tảng “có giá trị, cởi mở và tập trung” để trao đổi quan điểm về các vấn đề và sáng kiến quốc phòng, an ninh trong nhiều năm qua. Sự kiện này thường có sự tham dự của các quan chức quốc phòng hàng đầu từ Mỹ và Trung Quốc, biến nó thành nền tảng để 2 siêu cường tổ chức các cuộc đàm phán nhằm giảm bớt căng thẳng giữa 2 bên.
TRÍ VĂN (Tổng hợp)