30/01/2010 - 08:34

CHỦ TỊCH NƯỚC NGUYỄN MINH TRIẾT:

Tiền Giang cần vươn lên đứng vào hàng những địa phương phát triển mạnh

* Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng thăm và làm việc tại Khánh Hòa

Ngày 29-1, tỉnh Tiền Giang mở hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2010 qui mô lớn nhất từ trước đến nay nhằm mục tiêu giới thiệu và tranh thủ thu hút đầu tư, khai thác có hiệu quả lợi thế cũng như tiềm năng đất đai, lao động, ngành nghề... Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cùng lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương, các tỉnh lân cận cùng đông đảo các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước đã đến dự.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cho rằng, Tiền Giang với lợi thế cửa ngõ giao thương của các tỉnh vùng Đồng bằng sông Cửu Long với TP Hồ Chí Minh và cả nước, là nơi có nhiều tiềm năng và cơ hội đầu tư. Chủ tịch nước mong rằng các nhà đầu tư trong và ngoài nước hãy nhanh chóng đến với Tiền Giang và sẽ được tỉnh tạo điều kiện thuận lợi nhất để cùng phát triển. Chủ tịch nước nhấn mạnh, năm nay, kinh tế thế giới có dấu hiệu hồi phục, các nhà đầu tư phải nhanh chân “chiếm lĩnh” những dự án đầu tư, trong đó tỉnh Tiền Giang rất có lợi thế để đầu tư bởi hệ thống hạ tầng giao thông sắp tới sẽ được cải thiện đáng kể. Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cũng mong muốn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Tiền Giang hãy cố gắng phát huy nội lực để vươn lên đứng vào hàng những địa phương phát triển mạnh của nước ta, đáp ứng nguyện vọng của đông đảo người dân địa phương.

Nhân dịp năm mới sắp đến, Chủ tịch nước chúc Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Tiền Giang một năm mới hạnh phúc, giành nhiều thắng lợi hơn nữa để mọi người, mọi nhà đều ấm no, hạnh phúc.

Tại hội nghị, ông Trần Thế Ngọc, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang giới thiệu 117 dự án mời gọi đầu tư với tổng vốn hơn 192.000 tỉ đồng, tương đương 10,6 tỉ USD. Các dự án thuộc nhiều lĩnh vực là lợi thế địa phương như: nuôi trồng, chế biến thủy sản, phát triển cảng và cơ khí tàu thuyền, du lịch sinh thái... Trong đó, có 34 dự án ưu tiên mời gọi trên lĩnh vực công nghiệp, đô thị, thương mại và dịch vụ. Bên lề hội nghị có thêm 3 cuộc hội thảo chuyên đề gồm: “Nông nghiệp Tiền Giang trong tiến trình hội nhập”; “Phát triển công nghiệp, thương mại Tiền Giang - một số cơ hội” và “Cơ hội, tiềm năng đầu tư hạ tầng, nhà ở và du lịch”. Nhân dịp này, UBND tỉnh Tiền Giang đã trao giấy chứng nhận đầu tư cho 9 doanh nghiệp và ký 14 bản ghi nhớ cho hàng chục nhà đầu tư khác.

* Trong 2 ngày 28-29/1, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội (QH), Phó Trưởng Tiểu ban Thường trực Tiểu ban Cương lĩnh và Báo cáo Chính trị tại Đại hội lần thứ XI của Đảng cùng Đoàn công tác của Tiểu ban đã thăm và làm việc tại tỉnh Khánh Hòa.

Sáng 29-1, làm việc với Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng nêu rõ mục đích chuyến làm việc nhằm tìm hiểu tình hình thực tế, kết quả 20 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2001-2010, những vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra cần làm rõ, trên cơ sở đó xây dựng và hoàn thiện các văn kiện trình Đại hội XI của Đảng.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng vui mừng nhận thấy Khánh Hòa đã vận dụng sáng tạo các chủ trương, đường lối của Đảng vào thực tế cuộc sống và đã đạt nhiều thành tựu to lớn trong phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, thực tế đặt ra nhiều vấn đề mới cần giải quyết, không chỉ đối với riêng Khánh Hòa mà đối với cả nước. Về phát triển kinh tế thị trường theo định hướng XHCN, Chủ tịch QH nhấn mạnh, cùng với phát triển kinh tế thị trường, phải chăm lo giải quyết tốt các vấn đề xã hội, phân phối lợi ích hài hòa, thu hẹp khoảng cách giàu - nghèo, chú trọng phát triển bền vững... Đối với một tỉnh có nhiều tiềm năng lợi thế về du lịch, dịch vụ như Khánh Hòa, Chủ tịch QH lưu ý, trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế không nên cứng nhắc, cần chú trọng phát triển những ngành dịch vụ chất lượng cao, công nghệ cao, vừa bảo đảm hiệu quả đầu tư kinh doanh, vừa bảo vệ môi trường sinh thái... Các thành phần kinh tế ngoài nhà nước phát triển nhanh nhưng qui mô còn nhỏ lẻ, chủ yếu là kinh tế hộ. Việc phát triển các mô hình kinh tế, đặc biệt là mô hình hợp tác xã phải tùy thuộc vào yêu cầu thực tế của từng khu vực, từng loại công việc, trên cơ sở tự nguyện, bảo đảm lợi ích cho xã viên, Chủ tịch QH nói.

Về phát triển Đảng trong các doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, việc kết nạp chủ doanh nghiệp tư nhân vào Đảng, thực tế cho thấy chủ trương của Đảng là đúng, tuy nhiên cần có các tiêu chuẩn, hướng dẫn cụ thể. Xung quanh việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, Chủ tịch QH nêu rõ vai trò của tổ chức Đảng là phải đề ra các phương hướng chủ trương lớn, HĐND quyết định cụ thể, theo hướng phát huy tối đa dân chủ, lắng nghe các ý kiến phản biện.

CÔNG TRÍ- NGUYỄN THỊ SỰ (TTXVN)

Chia sẻ bài viết