13/10/2010 - 20:34

Thuốc mới có thể tăng tuổi thọ bệnh nhân ung thư vú

Kết quả thử nghiệm mới nhất thuốc iniparib do Mỹ bào chế cho thấy nó có thể kéo dài gần gấp đôi thời gian sống của bệnh nhân ung thư vú giai đoạn toàn phát. Gần 120 bệnh nhân ung thư vú thời kỳ di căn đã tham gia thử nghiệm của Trung tâm Ung thư Texas Oncology-Baylor Charles A. Sammons ở bang Texas. Khi kết hợp với hóa trị, iniparib đã tăng thời gian sống của người bệnh thêm gần 5 tháng từ mức trung bình 7,7 tháng lên 12,3 tháng. Ngoài ra, thuốc đã làm teo khối u và làm chậm đáng kể quá trình tiến triển của ung thư ở nhiều người. Iniparib đã ngăn bệnh chuyển biến xấu trong thời gian gần 6 tháng so với chỉ 3,5 tháng ở nhóm chỉ tiếp nhận hóa trị.

Phát biểu tại Hội nghị về ung thư tại Milan (Ý) hôm 10-10, bác sĩ Joyce O’Shaughnessy, phụ trách cuộc thử nghiệm, cho biết thuốc iniparib dường như tăng cường tác dụng của hóa trị liệu trong việc tiêu diệt tế bào ung thư mà không khiến khối u tác quái. Hơn một nửa bệnh nhân được điều trị bằng iniparib đã giảm được đáng kể kích cỡ khối u và sống lâu hơn nhiều so với những người chỉ làm vô hóa chất.

Iniparib là đại diện mới nhất của nhóm thuốc chống ung thư thế hệ mới có tên gọi là Parp inhibitor (chất ức chế Parp). Parp là enzyme thường đóng vai trò phục hồi thương tổn cho ADN và ngăn chặn quá trình tự hủy của tế bào trong cơ thể. Tuy nhiên, khi bị ung thư, các tế bào tiếp quản luôn chức năng này của Parp và dùng nó để làm lợi cho quá trình phát triển của khối u. Các nhà khoa học bào chế Parp inhibitor để ngăn tế bào ung thư lợi dụng Parp. Được biết, ngoài iniparib, một loại thuốc khác cũng thuộc nhóm Parp inhibitor cũng đang được thử nghiệm và bước đầu cho thấy triển vọng trong điều trị ung thư vú do di truyền và ung thư buồng trứng.

Bác sĩ O’Shaughnessy cho biết năm tới, nhóm của bà sẽ tiến hành giai đoạn 3 của cuộc thử nghiệm – bước cuối cùng trước khi thuốc được trình lên Cục Quản lý Thực Dược phẩm Mỹ để xem xét cấp phép lưu hành. Bên cạnh thử nghiệm trên bệnh nhân ung thư vú, thuốc iniparib cũng đang được thử nghiệm trên người bệnh ung thư phổi.

THUẬN HẢI (Theo Telegraph)

Chia sẻ bài viết