19/02/2021 - 19:59

Thực hiện tốt chính sách hậu phương Quân đội cho thanh niên 

(CT) - Chiều 19-2, đồng chí Nguyễn Xuân Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HÐND thành phố; Ðại tá Nguyễn Thanh Giang, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, kiểm tra công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021 ở huyện Phong Ðiền.

Đồng chí Nguyễn Xuân Hải phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra tuyển quân ở huyện Phong Điền.

Theo Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự (NVQS) huyện, năm nay, huyện Phong Ðiền có 185 công dân nhập ngũ ở Sư đoàn Bộ binh 330, Lữ đoàn Pháo phòng không 226, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố và Công an thành phố. Hội đồng NVQS huyện đã triển khai và thực hiện công tác tuyển quân đảm bảo đúng theo Luật NVQS, Luật Công an nhân dân. Cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo Hội đồng NVQS thực hiện các bước tuyển quân đúng quy định, quy trình, công khai, minh bạch, dân chủ và công bằng. Hội đồng NVQS các xã, thị trấn đã trao 195 lệnh gọi nhập ngũ cho các công dân. Trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu, đảng ủy, UBND và hội đồng NVQS các xã, thị trấn tổ chức đến thăm, tặng quà các thanh niên, với tổng số tiền 97,5 triệu đồng. Bên cạnh đó, các xã, thị trấn tổ chức vận động để tặng mỗi thanh niên 2 triệu đồng trước khi lên đường nhập ngũ.

Ðồng chí Nguyễn Xuân Hải đề nghị: Từ nay đến ngày giao, nhận quân, Hội đồng NVQS các cấp thường xuyên cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 để kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyển quân; vận động thanh niên trúng tuyển NVQS tập trung về địa phương, kịp thời báo cáo Hội đồng NVQS thành phố những cá nhân về từ vùng có dịch; thực hiện nghiêm các văn bản hướng dẫn của trên về công tác tuyển quân; tăng cường công tác tuyên truyền, cổ động trực quan về công tác tuyển quân; chuẩn bị chu đáo mọi mặt cho lễ giao, nhận quân năm 2021… Ðồng thời, quan tâm thực hiện tốt chính sách hậu phương Quân đội cho thanh niên thực hiện NVQS và quân nhân xuất ngũ trở về địa phương.

PHẠM TRUNG

Chia sẻ bài viết