30/10/2015 - 08:41

Dự án Bệnh viện Ung bướu TP Cần Thơ:

Thúc đẩy tình hữu nghị Việt Nam - Hungary

Vừa qua, Đại sứ Hungary tại Việt Nam đã đến thăm và làm việc với TP Cần Thơ nhằm xúc tiến dự án xây dựng Bệnh viện Ung bướu (BVUB) TP Cần Thơ. Đây là dự án bức thiết không chỉ đối với thành phố mà cả khu vực ĐBSCL...

* Quá tải, xuống cấp trầm trọng

Tại Khoa Khám bệnh, BVUB TP Cần Thơ, người bệnh ngồi chật hết các hàng ghế, không khí nóng bức, ngột ngạt bao trùm. Ở các khoa nội trú, người bệnh tràn ra hành lang, trải chiếu, kê ghế bố nằm. Một bệnh nhân đang điều trị cho biết: "Bệnh nhân đông nên thường xuyên nằm 2 người/giường. Phòng rất chật, nóng nực nên hết giờ khám, chích thuốc, tôi tìm chỗ kê ghế bố nằm cho đỡ mệt. Bệnh nhân nào ở gần bệnh viện thì khám, chích thuốc xong về nhà nghỉ, sáng hôm sau trở vào". Theo bác sĩ Lê Quốc Chánh, Giám đốc BVUB TP Cần Thơ, tiền thân bệnh viện là khoa Ung bướu Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ. Lúc mới thành lập, bệnh viện có 50 giường, sau 8 năm, hiện nay tăng lên 250 giường bệnh. Hằng ngày, trung bình, bệnh viện khám ngoại trú 450 bệnh nhân và nội trú 330 bệnh nhân. Tranh thủ nhiều nguồn, bệnh viện cố gắng sắp xếp khoa, phòng để kê thêm giường bệnh, cải tạo khoa Khám bệnh, mua sắm trang thiết bị nhưng do lượng bệnh tăng mỗi năm khoảng 30% nên cơ sở vật chất không kịp đáp ứng. Hiện nay, 67% bệnh nhân điều trị tại bệnh viện đến từ các tỉnh vùng ĐBSCL.

Ngài đại sứ Hungary tại Việt Nam Ory Csaba trao đổi với lãnh đạo thành phố, Sở Y tế, Bệnh viện Ung bướu TP Cần Thơ về tình hình khám, điều trị tại bệnh viện. 

Để giải quyết tình trạng chật hẹp của BVUB TP Cần Thơ, thành phố có hướng lấy cơ sở hiện nay của Bệnh viện Tim mạch Cần Thơ (Trung tâm Chẩn đoán Y khoa Cần Thơ cũ) làm cơ sở 2 của BVUB. Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp tạm thời. Một bác sĩ công tác chuyên ngành ung bướu ở TP Cần Thơ cho biết: "Cách đây 15 năm, tôi đã nghe chủ trương xây dựng BVUB TP Cần Thơ nhưng đến nay vẫn chưa được khởi công". Bác sĩ Lê Quốc Chánh nói: "Người bệnh ung thư, thời gian sống tính từng ngày, từng tháng, nếu bệnh viện sớm được xây dựng, với các trang thiết bị mới, hiện đại thì cơ hội sống còn của bệnh nhân càng cao. Bệnh viện được xây dựng không chỉ đáp ứng lòng mong mỏi của bệnh nhân, người dân TP Cần Thơ mà còn của người dân khu vực ĐBSCL". Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Lê Hùng Dũng cho biết: "BVUB TP Cần Thơ được xây dựng là cơ hội cho bệnh nhân nghèo, có hoàn cảnh khó khăn mắc bệnh ung thư được điều trị tại thành phố, góp phần giảm tải cho các bệnh viện ở TP Hồ Chí Minh. Thêm vào đó, người dân Campuchia có thể sang điều trị tại đây".

* Công trình hữu nghị

Cuối tháng 8-2015, để xúc tiến dự án xây dựng BVUB TP Cần Thơ, bà Võ Thị Hồng Ánh, Phó Chủ tịch UBND thành phố làm Trưởng đoàn cùng cán bộ các sở, ngành thành phố liên quan và BVUB đã đến Hungary. Đoàn đã làm việc với Viện Ung thư Quốc gia Budapest-Hungary - viện chuyên nghiên cứu, điều trị ung thư hàng đầu của Hungary. Giáo sư Kásler Miklos, Tổng giám đốc Viện và lãnh đạo các khoa, phòng đã tiếp đoàn. Đoàn đến tham quan, trao đổi kinh nghiệm về chuyên môn và quản lý tại các đơn vị: Trung tâm xạ trị, Trung tâm phẫu thuật, khu hóa trị, điều trị trong ngày và khu pha chế thuốc. Đoàn trao đổi, thảo luận và ký kết bản thỏa ước khung giữa BVUB TP Cần Thơ và Viện Ung thư Quốc gia Budapest-Hungary, nội dung gồm: Hợp tác trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ tư vấn mô hình xây dựng và tổ chức hoạt động của BVUB TP Cần Thơ mới, theo hướng hiện đại tiếp cận dịch vụ kỹ thuật cao, phát triển điều trị quản lý bệnh ngoại trú, giảm tải tuyến trên, giảm tải bệnh viện; hỗ trợ đào tạo chuyên sâu lĩnh vực ung bướu cho cán bộ chuyên môn kỹ thuật, cán bộ quản lý và nhân lực chuyên ngành ung bướu cho khu vực; tăng cường trao đổi nghiên cứu khoa học và tiếp nhận đào tạo sau đại học cho Việt Nam. Ngoài ra, Viện Ung thư Quốc gia Budapest-Hungary sẽ hỗ trợ và hợp tác các hoạt động đào tạo, nghiên cứu, tầm soát và dự phòng ung thư. Bác sĩ Lê Quốc Chánh cho biết: "Sau buổi ký kết, hai bên tiếp tục cụ thể hóa từng chương trình, hoạt động để mang lại lợi ích thiết thực nhất".

Tiếp theo chương trình làm việc tại Hungary, đoàn làm việc với Ngài Mikola István, Quốc vụ khanh về chính sách an ninh và hợp tác quốc tế, Bộ Ngoại giao và Kinh tế đối ngoại Hungary, đại sứ Hungary tại Việt Nam Ory Csaba và đại diện Ngân hàng Eximbank Hungary. Tại buổi làm việc, Ngài Quốc vụ khanh khẳng định, dự án là ưu tiên hàng đầu trong quan hệ hợp tác giữa hai nước, đồng thời Ngài Quốc vụ khanh sẽ thúc đẩy tiến trình ký kết Hiệp định khung tài trợ giữa hai chính phủ. Theo lãnh đạo BVUB, thời gian tới, tiếp tục đề xuất dự án xây dựng BVUB. Bệnh viện có kế hoạch chuẩn bị nguồn nhân lực để cử cán bộ chuyên môn và quản lý đủ năng lực chuyên môn, ngoại ngữ sang đào tạo, trao đổi kinh nghiệm tại Viện Ung thư Quốc gia Budapest-Hungary; tiếp nhận chuyên gia từ Hungary sang thăm, làm việc và giảng dạy tại bệnh viện; tổ chức hội thảo, tập huấn, trao đổi kinh nghiệm chuyên ngành ung bướu cho cán bộ bệnh viện với chuyên gia Hungary...

Cuối tháng 9-2015, Đại sứ Hungary Ory Csaba đến thăm và làm việc với TP Cần Thơ. Ngài đại sứ cho biết: "Thủ tướng Hungary ký quyết định chấp nhận đề nghị cung cấp nguồn vốn dành cho dự án BVUB TP Cần Thơ; giao Bộ Ngoại giao, ngân hàng đàm phán với các cơ quan hữu quan Việt Nam để hai bên sớm ký kết thỏa thuận khung về tài chính; tăng cường trao đổi thông tin để nhanh chóng giải quyết các khó khăn, vướng mắc". Bên cạnh đó, Hungary mong muốn trao đổi hợp tác nhiều lĩnh vực khác; hướng tới xây dựng mối quan hệ kết nghĩa giữa 1 thành phố, tỉnh của Hungary và TP Cần Thơ. Hiện nay, Chính phủ Hungary có chương trình cung cấp 100 suất học bổng và tài trợ hoàn toàn cho sinh viên Việt Nam theo học tại Hungary. Sinh viên TP Cần Thơ có thể tham gia chuyên ngành y khoa để phục vụ BVUB TP Cần Thơ.

Dự án BVUB TP Cần Thơ có tổng mức đầu tư 60 triệu Euro từ nguồn ODA của Hungary gồm cơ sở vật chất và trang thiết bị. Bác sĩ Lê Quốc Chánh đề nghị, dự án nên dành phần kinh phí đào tạo nhân lực cho BVUB TP Cần Thơ. Ngài đại sứ cho biết, khuôn khổ dự án có chương trình đào tạo cán bộ BVUB TP Cần Thơ. Hiện nay, có 300 sinh viên Việt Nam theo học tự túc chuyên ngành y tại Hungary.

Tại buổi tiếp Ngài đại sứ, bà Võ Thị Hồng Ánh cho biết: "TP Cần Thơ là đô thị trung tâm vùng ĐBSCL, trong đó có lĩnh vực y tế nên xây dựng BVUB TP Cần Thơ là nhiệm vụ trọng tâm, đáp ứng nhu cầu khám, điều trị bệnh ung thư cho người dân. Hiện nay, bệnh viện chật hẹp nên một số bệnh nhân, thân nhân phải thuê nhà trọ để chờ đến lượt khám, điều trị. Qua chuyến thăm và làm việc tại Hungary, BVUB TP Cần Thơ tiếp tục cụ thể hóa các chương trình, hoạt động hợp tác với Viện Ung thư Quốc gia Budapest-Hungary. TP Cần Thơ hợp tác chặt chẽ với các bộ, ngành trung ương, đại sứ hai nước, phấn đấu giữa năm 2016 sẽ khởi công và hoàn thành BVUB TP Cần Thơ vào năm 2018. Thời gian tới, TP Cần Thơ mong muốn tiếp tục hợp tác với Hungary nhiều lĩnh vực như: văn hóa, xuất khẩu hàng hóa, lao động...

Bài, ảnh: H.Hoa

Chia sẻ bài viết