23/10/2018 - 21:23

Thúc đẩy phát triển mô hình kinh tế hiệu quả 

Thực hiện phong trào “Dân vận khéo”, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận và đoàn thể xã Thới Thạnh, huyện Thới Lai, triển khai đồng bộ các giải pháp vận động, hỗ trợ nhân dân phát triển sản xuất. Nhờ đó, ngày càng có nhiều nông hộ thành công trong việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, xây dựng những mô hình kinh tế hiệu quả, vươn lên làm giàu, góp phần thúc đẩy kinh tế- xã hội địa phương phát triển…

Nhờ chuyển đổi mô hình sản xuất mà đời sống nông dân Thới Thạnh ngày càng nâng cao. 

Theo ông Trần Văn Dũng, Trưởng Khối vận xã Thới Thạnh, những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể trong xã đã vận động bà con áp dụng những mô hình hiệu quả, giúp tăng thu nhập trên cùng diện tích đất sản xuất. Nhiều hộ áp dụng khoa học kỹ thuật, chuyển đổi ruộng, vườn kém hiệu quả sang trồng màu, cây ăn trái có giá trị kinh tế cao. Điển hình như mô hình trồng màu của gia đình chị Nguyễn Kim Diệu ở ấp Thới Hòa A. Theo chị Diệu, trước đây, với 6.000m2 đất trồng lúa, chỉ trúng được vụ đông xuân còn những vụ sau đôi khi bị lỗ. Vì vậy, chị quyết định lên liếp trồng màu.

Từ kinh nghiệm đúc kết cộng với sự chỉ dẫn của cán bộ xã, ấp, gia đình chị đã áp dụng thành công mô hình này và thu nhập mỗi năm khoảng 240 triệu đồng. Chị Diệu nói: “Trồng màu phải chịu khó bỏ công chăm sóc, đồng thời phải nắm vững quy trình, kỹ thuật; bù lại, lợi nhuận cao hơn trồng lúa. Nhờ cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, ấp giới thiệu vay vốn và vận động chọn những cây trồng phù hợp mà cuộc sống gia đình tôi khá lên”.

Hội Nông dân xã Thới Thạnh còn vận động bà con thành lập Tổ hợp tác Sản xuất ương cá giống ở ấp Thới Hòa C. Tổ hợp tác này duy trì hoạt động hơn 2 năm nay, với nhiều hộ có thu nhập cao. Trong đó, ông Trương Văn Tùng có diện tích sản xuất 2ha. Trên diện tích đất này, gia đình ông từng trồng lúa, làm rẫy nhưng thu nhập không cao. Trong những lần tham quan học tập kinh nghiệm, ông thấy mô hình sản xuất cá giống cho hiệu quả kinh tế cao nên đầu tư đào khoảng 4.000m2 ao để sản xuất cá giống. Thấy lợi nhuận khá, ông tiếp tục đào thêm 3 ao để mở rộng quy mô.

Ông Tùng chia sẻ: “Nhờ cán bộ Hội Nông dân xã, ấp hỗ trợ vốn vay mà gia đình tôi có điều kiện đầu tư sản xuất cá giống quy mô hơn. Hiện nay, nguồn cá giống của gia đình sản xuất bỏ mối cho các đại lý trong thành phố và các tỉnh lân cận nên đầu ra ổn định. Mỗi năm gia đình tôi thu nhập trung bình khoảng 500 triệu đồng”. Cạnh bên nhà ông Tùng là gia đình chị Nguyễn Thị Chi cũng đang xử lý ao chuẩn bị đợt thả cá bột mới. Chị Chi chia sẻ: “Vào Tổ hợp tác, gia đình tôi được hỗ trợ vay vốn và được các thành viên trong tổ chia sẻ kinh nghiệm để sản xuất đạt hiệu quả hơn”.

Ngoài ra, Hội Nông dân xã Thới Thạnh  vận động bà con thành lập Tổ hợp tác VACR ở ấp Thới Bình A, có 19 thành viên, với tổng diện tích đất 7ha. Ông Nguyễn Ngọc Linh, Tổ trưởng Tổ hợp tác, nói: “Tham gia Tổ hợp tác, bà con được tập huấn khoa học kỹ thuật, hỗ trợ vốn vay để sản xuất. Nhờ đó, đời sống ngày càng ổn định”. Đặc biệt, trong quá trình vận động nhân dân thực hiện mô hình Tổ hợp tác VACR, cán bộ, đảng viên đóng vai trò nòng cốt và tiên phong thực hiện.

Điển hình như Bí thư Chi bộ ấp Thới Bình A Phan Quốc Dũng. Ông Dũng bộc bạch: “Là cán bộ, đảng viên mình phải gương mẫu đi đầu mới vận động được bà con làm theo”. Với suy nghĩ ấy, thấy cây bưởi năm roi không còn phù hợp, ông Dũng quyết định chuyển sang trồng vú sữa bơ hồng. Ông Dũng cho biết: “Hiện nay, vú sữa bơ hồng của gia đình tôi là loại trái cây sạch, nên bán được giá cao. Với 20 gốc vú sữa, gia đình tôi có thu nhập khoảng 60 triệu đồng mỗi năm”. Ngoài ra, gia đình ông còn trồng đậu, mướp trên diện tích khoảng 1.000m2 cho thu nhập trung bình mỗi tháng 3 triệu đồng...

Theo ông Trần Văn Dũng, Trưởng Khối vận xã Thới Thạnh, bên cạnh những mô hình phát triển kinh tế, khối vận, Mặt trận, các đoàn thể cũng tăng cường vận động thực hiện các mô hình “Dân vận khéo” như: vận động nhân dân làm lộ bê tông; xây dựng tuyến đường sáng- xanh- sạch- đẹp; xây dựng nhà Đại đoàn kết… góp phần xây dựng nông thôn mới. Qua đó, cho thấy công tác vận động quần chúng tại xã Thới Thạnh ngày càng đi vào chiều sâu, phục vụ thiết thực đời sống nhân dân. 

Bài, ảnh: THANH THY

Chia sẻ bài viết