06/04/2022 - 09:24

Thúc đẩy các hoạt động đối ngoại, hợp tác đầu tư 

Với quyết tâm thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” và “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh”, những tháng đầu năm 2022, TP Cần Thơ đã triển khai nhiều hoạt động đối ngoại hiệu quả thông qua các kênh đối ngoại trực tiếp và trực tuyến, lãnh đạo thành phố tiếp nhiều đoàn là đại diện tổng lãnh sự, cơ quan đại diện doanh nghiệp nước ngoài đến tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư vào thành phố.

Mở rộng đối ngoại

Ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ trao quà lưu niệm cho ngài Giorgio Aliberti, Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam trong chuyến công tác của ngài và các Đại sứ các nước thành viên đến thăm và làm việc tại TP Cần Thơ.

Ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ trao quà lưu niệm cho ngài Giorgio Aliberti, Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam trong chuyến công tác của ngài và các Đại sứ các nước thành viên đến thăm và làm việc tại TP Cần Thơ.

Theo báo cáo Sở Ngoại vụ TP Cần Thơ, Trong quý I năm 2022, thành phố tiếp và làm việc với 21 đoàn với 56 lượt khách nước ngoài (tăng 15 đoàn và 44 lượt khách so với cùng kỳ năm 2021). Trong đó, UBND thành phố tiếp và làm việc với 12 đoàn với 26 lượt khách; sở, ban, ngành thành phố đã tiếp và làm việc với 9 đoàn với 30 lượt khách. Thành phố đã triển khai nhiều hoạt động đối ngoại hiệu quả như tiếp và làm việc với các đoàn doanh nghiệp đến tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư vào thành phố, đoàn Đại sứ Philippines, tổ chức thăm và làm việc với Tổng Lãnh sự quán các nước: Lào, Campuchia và Hàn Quốc; đồng thời tổ chức nhiều cuộc họp trực tuyến để phối hợp tổ chức các hoạt động đối ngoại năm 2022…

Trong tháng 3, lãnh đạo thành phố đã tiếp bà Emmanuelle Pavillon-Grosser, Tổng lãnh sự Pháp tại TP Hồ Chí Minh. Tại buổi tiếp, đại diện UBND TP Cần Thơ, ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, trao đổi với đoàn về tình hình hợp tác giữa các địa phương Pháp và TP Cần Thơ, giới thiệu các dự án, chương trình mời gọi hợp tác, đầu tư. Bà Emmanuelle Pavillon-Grosser cho rằng, sẽ thúc đẩy hợp tác với TP Cần Thơ về văn hóa, giáo dục và sẽ thông tin tình hình kinh tế, hợp tác giữa các doanh nghiệp TP Cần Thơ với các nhà đầu tư Pháp... và khẳng định sẽ nỗ lực hỗ trợ để thúc đẩy hợp tác giữa hai bên.

Mới đây, ngài Giorgio Aliberti, Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam và Đại sứ các nước thành viên đến thăm và làm việc tại TP Cần Thơ. Tiếp đoàn, ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, cho biết,  TP Cần Thơ đang mở cửa, phục hồi nền kinh tế và tận dụng những ưu thế được quy định tại Nghị quyết số 45/2022/QH của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển TP Cần Thơ để phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh, đưa thành phố phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới. Thành phố rất mong những nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư vào TP Cần Thơ, trong đó có các nhà đầu tư đến từ các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu...

Ông Phạm Phước Hậu, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ TP Cần Thơ, cho biết, để triển khai thực hiện có hiệu quả hoạt động đối ngoại năm 2022, Sở Ngoại vụ sẽ bám sát định hướng đối ngoại của Trung ương, các Kế hoạch và Chương trình công tác năm 2022 của thành phố đã đề ra. Tập trung tham mưu UBND thành phố đẩy mạnh triển khai và đa dạng hóa các hoạt động đối ngoại, nâng cao hiệu quả công tác ngoại giao kinh tế gắn với ngoại giao chính trị và ngoại giao văn hóa, vận dụng sáng tạo, linh hoạt bằng nhiều hình thức phù hợp với điều kiện thực tiễn của thành phố và diễn biến của dịch COVID-19...

Xúc tiến hợp tác đầu tư

Ngay sau khi trở lại trạng thái “bình thường mới”, TP Cần Thơ triển khai nhiều hoạt động xúc tiến đầu tư; cùng đó thành phố đón nhiều đoàn doanh nghiệp đến tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư cũng như tham dự nhiều chương trình, hội thảo, tọa đàm hợp tác quốc tế thông qua hình thức trực tuyến như hội nghị “Thu hút đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp TP Cần Thơ: vấn đề về thể chế và nhu cầu của nhà đầu tư”; hội nghị “Thị trường Halal Đông Nam Á - Nam Á - Thái Bình Dương: Tiềm năng và Cơ hội”; hội nghị tổng kết giữa kỳ Đề án phát triển quan hệ giữa Việt Nam và Trung Đông - châu Phi giai đoạn 2016-2025, diễn đàn xúc tiến đầu tư và định hướng phát triển khu công nghiệp, khu kinh tế trong thời gian tới; hội nghị trực tuyến triển khai công tác ngoại giao kinh tế năm 2022; Tọa đàm trực tuyến doanh nghiệp tỉnh Saitama Nhật Bản…

Đặc biệt, liên tiếp các đoàn doanh nghiệp Hàn Quốc đã đến TP Cần Thơ để tìm hướng mở rộng hợp tác kinh doanh cũng như tìm hiểu môi trường hợp tác tại địa phương. Cuối tháng 2, Tập đoàn CJ (Hàn Quốc) tại Việt Nam đã có chuyến công tác tại TP Cần Thơ và đã làm việc trực tiếp với Vườn ươm Công nghệ Công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc (KVIP) để tìm hiểu các cơ hội hợp tác trong các hoạt động chuyển giao công nghệ, nhân sự. Trung tuần tháng 3, ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, tiếp đoàn Chủ tịch và các lãnh đạo cấp cao của Tập đoàn Taekwang Hàn Quốc đến thăm và làm việc với TP Cần Thơ. Tại buổi tiếp, Chủ tịch Tập đoàn Taekwang, ông Park Joo-Hwan mong muốn thực hiện cam kết trở thành nhà đầu tư lâu dài tại Việt Nam. Tại TP Cần Thơ, Công ty TNHH Taekwang Cần Thơ (KCN Hưng Phú 2B) đang hoạt động với trên 10.800 lao động duy trì sản xuất theo trạng thái bình thường mới và đang có nhu cầu tuyển dụng thêm khoảng 10.000 lao động để đáp ứng nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh.

Tiếp đó Sở Công Thương chủ trì tiếp đoàn công tác Cơ quan Xúc tiến Thương mại - Đầu tư Hàn Quốc, Thương vụ trực thuộc Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc tại TP Hồ Chí Minh (KOTRA HCMC) trao đổi về nội dung Dự án “Khảo sát thực trạng logistics của TP Cần Thơ, tư vấn các chính sách thúc đẩy phát triển logistics của TP Cần Thơ và vùng ĐBSCL”. Dự án trong khuôn khổ Chương trình Chia sẻ tri thức (KSP) của Chính phủ Hàn Quốc tài trợ thực hiện (vốn ODA không hoàn lại). Tại buổi làm việc, đoàn Hàn Quốc cùng với đại diện Sở Công Thương và các sở, ngành trao đổi, thảo luận về các vấn đề: nhu cầu phát triển ngành logistics; thực trạng ngành, cơ sở hạ tầng, hệ thống logistics; các quy định, chính sách, chiến lược liên quan và các chính sách thu hút đầu tư liên quan đến ngành logistics tại TP Cần Thơ...

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Cần Thơ, đến hết tháng 3-2022, trên địa bàn TP Cần Thơ có tổng cộng 84 dự án FDI đăng ký triển khai hoạt động, với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 2.052 triệu USD, trong đó có 14 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài có vốn đầu tư từ Hàn Quốc với tổng số vốn đầu tư đăng ký khoảng 261 triệu USD, xếp thứ 2 trong số các quốc gia/vùng lãnh thổ đầu tư tại thành phố, chủ yếu hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất, thương mại như  dụng cụ thể thao, trò chơi điện tử; thực phẩm công nghệ; kinh doanh bán buôn và bán lẻ; xây dựng, quản lý, vận hành và kinh doanh trung tâm thương mại tổng hợp hiện đại; tư vấn đầu tư và phát triển công nghiệp; phân phối các chế phẩm dùng trong chăn nuôi, vệ sinh, khử mùi; kinh doanh rạp chiếu phim...

Bài, ảnh: KHÁNH NAM

Chia sẻ bài viết