29/11/2011 - 08:57

Thủ tướng Putin cấm phương Tây can thiệp vào bầu cử ở Nga

Ảnh: IBN Live

Ngày 27-11, trong bài phát biểu chấp nhận đề cử của đảng Nước Nga Thống nhất ra tranh chức tổng thống vào năm tới, Thủ tướng Vladimir Putin (ảnh) đã cảnh cáo phương Tây không được can thiệp vào cuộc bầu cử này.

Theo ông Putin, Nga là một quốc gia dân chủ, một đối tác đáng tin cậy và sẵn sàng hợp tác với phương Tây. Song, ông nghiêm khắc cảnh cáo Mỹ và châu Âu không nên quá chú ý đến những thế lực chống đối Điện Kremlin hoặc đầu tư tài chính cho họ nhằm gây ảnh hưởng gián tiếp lên cuộc bỏ phiếu. Ông kêu gọi các nước phương Tây nên “dừng ngay các chiến dịch vô bổ và hãy dùng số tiền đó để giải quyết những món nợ trong nước”.

Với những người ủng hộ, Thủ tướng Putin hứa hẹn sẽ xây dựng một nước Nga “ổn định, vững mạnh, giàu có và phồn thịnh”. Ông cam kết sẽ tạo điều kiện cho lĩnh vực kinh doanh, cải tiến hệ thống giáo dục và y tế, tăng thuế người giàu và nâng cao chất lượng của quân đội.

BẢO TRÂM (Theo AP)

Chia sẻ bài viết