14/09/2009 - 10:10

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm chính thức Kazakhstan, Đan Mạch và Hungary

Sáng 14-9, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam rời Hà Nội thăm chính thức Cộng hòa Kazakhstan, Vương quốc Đan Mạch và Cộng hòa Hungary, theo lời mời của các Thủ tướng Carim Masimov, Lars Rasmussen và Bajnai Gordon, từ ngày 14 đến ngày 19-9-2009.

Tham gia Đoàn có: Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường; Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Phạm Khôi Nguyên; Thứ trưởng các Bộ: Công an, Ngoại giao, Kế hoạch và Đầu tư, Công thương, Lao động-Thương binh và Xã hội, Y tế, Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình và thành phố Cần Thơ; Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội; các Đại sứ Việt Nam tại Kazakhstan, Đan Mạch, Hungary; Trợ lý Thủ tướng Chính phủ.

Chuyến thăm chính thức tới 3 nước lần này của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhằm khẳng định mối quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam với Kazakhstan, Đan Mạch và Hungary, trong đó tăng cường sự hợp tác về kinh tế, thương mại và đầu tư.

T.T (TTXVN)

Chia sẻ bài viết