25/09/2015 - 16:05

Thử nghiệm thành công thận nuôi trong phòng thí nghiệm

* Thiết bị cải thiện việc điều trị nhiễm trùng đường tiết niệu

Báo cáo trong Kỷ yếu của Viện Hàn lâm Khoa học Mỹ (PNAS), các nhà khoa học Nhật Bản cho biết họ đã tiến gần hơn tới việc phát triển thận thay thế với đầy đủ chức năng, sau khi đạt được kết quả thử nghiệm khả quan trên động vật.

Theo Daily Mail, các nhà nghiên cứu gần đây tuy đã thành công trong việc phát triển thận đầy đủ chức năng từ tế bào gốc của con người, nhưng nó chưa hiệu quả do thiếu đường bài tiết nước tiểu, dẫn đến tình trạng ứ nước. Để khắc phục điều đó, Tiến sĩ Takashi Yokoo và các đồng sự tại Đại học Y dược Tokyo Jikei cũng sử dụng phương pháp tế bào gốc nhưng thay vì chỉ phát triển quả thận cho vật chủ, họ "nuôi" thêm ống thải nước tiểu cùng một bàng quang tương thích để kết nối với bàng quang hiện có của động vật.

Thử nghiệm trên chuột cho thấy bộ phận cấy ghép mới hoạt động hiệu quả khi nước tiểu được dẫn từ thận và bàng quang tái tạo sang bàng quang tự nhiên của con vật và bài tiết ra ngoài như một quả thận bình thường. Sau 8 tuần, các bộ phận cấy ghép được ghi nhận vẫn hoạt động tốt như lúc đầu. Nhóm nghiên cứu sau đó tiến hành thử nghiệm trên heo và kết quả thu được cũng tương tự.

Theo Giáo sư Chris Mason - chuyên gia về tế bào gốc và y học tái tạo thuộc Đại học Luân Đôn (Anh) - thì đây là một bước tiến thú vị. Có thể cần thêm vài năm nghiên cứu để loại thận này đủ điều kiện thử nghiệm trên người, nhưng các chuyên gia hy vọng nghiên cứu mới sẽ tạo thêm động lực cho giới khoa học tiếp tục phát triển nội tạng có đầy đủ chức năng dùng trong cấy ghép.

* Trong một nghiên cứu khác, các nhà khoa học thuộc Đại học Đông Anglia (UEA) của Anh cho biết việc điều trị nhiễm trùng đường tiết niệu sẽ nhanh hơn và hiệu quả hơn nhờ sử dụng một thiết bị xét nghiệm có kích cỡ bằng một USB.

Thiết bị mới tên là MinION có thể nhận biết sự hiện diện của vi khuẩn gây bệnh nhanh gấp 4 lần phương pháp hiện hành, đồng thời có thể xác định gien kháng kháng sinh của vi khuẩn, giúp bác sĩ chỉ định loại thuốc kháng sinh hiệu quả nhất cho từng bệnh nhân.

Trong nghiên cứu, MinION được dùng để xét nghiệm 10 mẫu nước tiểu đã được xử lý tăng mật độ vi khuẩn E.coli và 10 mẫu nước tiểu nhiễm bệnh. Kết quả cho thấy thiết bị có thể phát hiện những mẫu bị nhiễm trùng nặng cũng như xác định được vi khuẩn có thể kháng lại những loại kháng sinh nào chỉ trong 12 giờ. Ưu điểm của MinION là có thể cắm trực tiếp vào máy tính xách tay qua cáp USB để chẩn đoán nhanh cho từng bệnh nhân.

ĐƯỜNG THẤT (Theo BBC, Daily Mail, UPI)

Chia sẻ bài viết