12/08/2008 - 20:48

Công ty Lương thực Long An

Thu mua 40.000 tấn lúa, gạo trong tháng 8

Ông Hà Kim Hoàng, Phó Giám đốc Công ty Lương thực Long An cho biết: Hiện nay, các đơn vị trực thuộc gồm: 5 xí nghiệp và chợ Trung tâm nông sản Hậu Thạnh Đông và 19 điểm đang thu mua lúa với giá 5.000 đồng/kg và gạo 5% tấm giá 8.000đồng/kg. Hiện tiến độ nhập kho của công ty từ đầu tháng 8 đến nay khoảng 2.000 tấn/ngày. Công ty phấn đấu từ nay đến cuối tháng đưa tiến độ nhập kho đạt từ 3.000 đến 4.000 tấn lúa/ngày, đảm bảo đến cuối tháng 8-2008, công ty mua đủ 40.000 tấn lương thực qui gạo theo chỉ tiêu Tổng Cty Lương thực miền Nam đã phân bổ.

Để tạo điều kiện cho nông dân mang lúa gạo đến bán, các trạm mua của công ty được bố trí ở những nơi thuận lợi về giao thông thủy, bộ; vùng lúa hè thu đang thu hoạch và làm việc cả ngày thứ 7 và chủ nhật. Ước tính, vụ hè thu này tỉnh Long An sẽ đạt sản lượng gần 885.000 tấn lúa trong đó có 500.000 tấn lúa hàng hóa.

HỮU PHƯỚC

Chia sẻ bài viết