02/01/2020 - 09:42

Trường Cao đẳng Cần Thơ

Thiết thực hỗ trợ sinh viên vượt khó 

Song song công tác đào tạo, các tổ chức đoàn thể Trường Cao đẳng Cần Thơ còn có nhiều hoạt động chăm lo về vật chất, tinh thần cho sinh viên nghèo vượt khó, vui Xuân đón Tết. Những việc làm thiết thực này giúp sinh viên có thêm động lực, nỗ lực hơn trong học tập.

Đại diện Hội Khuyến học Trường Cao đẳng Cần Thơ trao học bổng cho sinh viên tối 25-12.

Ấm áp và ý nghĩa” là cảm nhận của nhiều thầy cô, sinh viên Trường Cao đẳng Cần Thơ tham dự đêm giao lưu văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân 2020, do Hội Khuyến học và Đoàn trường tổ chức cuối tháng 12 vừa qua. Các tiết mục văn nghệ do chính sinh viên biểu diễn tạo thêm sinh khí vui tươi, phấn khởi đón mừng năm mới. Anh Phạm Văn Toàn, Bí thư Đoàn Trường Cao đẳng Cần Thơ, chia sẻ: “Sau nhiều năm tổ chức, đây là đêm nhạc hội đầu tiên có quy mô lớn. Dịp này, trường trao 50 suất học bổng, mỗi suất 400.000 đồng hỗ trợ sinh viên vượt khó, học tốt về quê đón Tết”.

Lý Hoàng Khánh, sinh viên ngành Quản trị Du lịch lữ hành K43 Trường Cao đẳng Cần Thơ, tâm tình: “Học bổng này giúp em có thêm niềm vui dịp Tết năm nay”. Khánh sinh ra trong gia đình đồng bào dân tộc Khmer thuộc diện khó khăn ở Sóc Trăng, cha mẹ và em trai đi làm thuê ở tỉnh Bình Dương. Khi trúng tuyển vào Trường Cao đẳng Cần Thơ, Khánh cũng vừa học, vừa làm để trang trải cuộc sống. Tuy vất vả nhưng 2 năm học qua, Khánh luôn là sinh viên có thành tích học tập và rèn luyện tốt. Có tinh thần tự lập từ khi theo học trường dân tộc nội trú năm học lớp 6, nên Khánh luôn chủ động sắp xếp giữa việc học, việc làm để tránh ảnh hưởng kết quả thi. Tết Dương lịch 2020 này, Khánh dự định sẽ dẫn tour du lịch, để phụ giúp gia đình và có thêm thu nhập cho học kỳ sau.

Tương tự, Huỳnh Khả Choang, sinh viên năm cuối ngành Ngôn ngữ Anh, rất vui khi nhận được học bổng hỗ trợ về quê ăn Tết. Một phần tiền, Choang để dành mua vé xe về quê (Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng), số dư ra sẽ mua đồ dùng học tập. Khả Choang tâm sự: “Gia đình em gốc người Hoa, sống bằng nghề làm ruộng, nhưng sức khỏe của ba mẹ không tốt. Phần lớn chi phí học tập, em cố gắng tự trang trải bằng công việc làm thêm vào ngày cuối tuần”. Ý chí vượt khó của Choang giúp bạn luôn giữ thành tích học Khá, Giỏi. Hiện nay, Choang đang học thêm ngoại ngữ để chuẩn bị làm việc ngay khi tốt nghiệp ra trường.

Trường Cao đẳng Cần Thơ hiện có 3.960 sinh viên, trong đó có 3.634 đoàn viên sinh hoạt ở 5 Đoàn khoa. Theo lãnh đạo nhà trường, phần lớn sinh viên đều ở vùng quê các tỉnh, thành ĐBSCL. Vì vậy, sự hỗ trợ của các tổ chức đoàn thể nhà trường, sự góp sức, hỗ trợ của doanh nghiệp, mạnh thường quân dành cho sinh viên là vô cùng trân quý. Cô Nguyễn Thị Thúy Linh, giảng viên Bộ môn Du lịch, Khoa Kinh tế - Quản trị, kiêm Phó Bí thư Đoàn trường, nói: “Hằng năm, Đoàn trường đều tổ chức đêm văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân, tạo sân chơi cho đoàn viên, tạo gắn kết giữa các đơn vị, giữa cán bộ giảng viên và sinh viên, sinh viên với sinh viên. Đồng thời giúp các em rèn kỹ năng mềm trong quá trình học tập”.

Bên cạnh phong trào giao lưu văn hóa văn nghệ, các tổ chức đoàn thể như Hội Khuyến học Trường Cao đẳng Cần Thơ dành nhiều học bổng, phần thưởng khuyến học khuyến tài đối với những sinh viên học giỏi. Đoàn thanh niên trường cũng hỗ trợ đột xuất đoàn viên, thanh niên đặc biệt khó khăn, bình quân mỗi đợt vận động từ 15 đến 20 triệu đồng cho một trường hợp, nhằm hướng đoàn viên, thanh niên nâng cao tinh thần tương thân tương ái, ý thức trách nhiệm với bản thân, xã hội. 

Với nhiều hoạt động hỗ trợ của Trường Cao đẳng Cần Thơ, những sinh viên còn nhiều khó khăn trong cuộc sống như Khánh và Choang có Tết nhiều niềm vui và ý nghĩa.

Theo Hội Khuyến học Trường Cao đẳng Cần Thơ, trong năm 2019, Hội đã hỗ trợ học sinh sinh viên nghèo vượt khó 204 suất (tổng trị giá 153,2 triệu đồng); khen thưởng học sinh sinh viên đạt loại Giỏi, Xuất sắc toàn khóa 80 suất (tổng trị giá 24,3 triệu đồng); hỗ trợ học sinh sinh viên khó khăn trong dịp Tết 2019 là 30 suất (12 triệu đồng). Ngoài ra còn có nhiều học bổng, phần quà khác trao cho giảng viên tham gia các hội thi, khen thưởng gia đình cán bộ giảng viên được công nhận “Gia đình học tập”...

Bài, ảnh: Đặng Ngọc

Chia sẻ bài viết