24/07/2020 - 08:01

Sóc Trăng

Thiệt hại trên 24 tỉ đồng do thiên tai 

(CT)- Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Sóc Trăng, đầu năm 2020 đến nay, mưa lớn, giông lốc đã làm thiệt hại 60 căn nhà trên địa bàn các huyện: Thạnh Trị, Mỹ Tú, Mỹ Xuyên, Kế Sách, Cù Lao Dung và thị xã Ngã Năm. Ngoài ra, nhiều đoạn bờ sông, bờ bao trên địa bàn tỉnh bị sạt lở chiều dài gần 800m và làm sụt lún 20 căn nhà. Những tháng đầu năm, xảy ra hạn hán, mặn xâm nhập làm mất trắng hơn 4.000ha lúa, nhiều diện tích rau màu bị giảm năng suất, cây ăn trái bị ảnh hưởng, hàng ngàn hộ dân bị thiếu nước sinh hoạt. Ước tổng thiệt hại khoảng hơn 24 tỉ đồng.

Tình hình sạt lở ngày càng nghiêm trọng ở huyện Kế Sách.

Theo ông Lê Văn Hiểu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng, trước tình hình biến đổi khí hậu, mặn xâm nhập, bão, áp thấp nhiệt đới được nhận định sẽ ngày càng cực đoan và khó dự báo, tỉnh Sóc Trăng đã đề nghị các ngành, các cấp chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời; lấy phòng là chính, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra. Ðồng thời, đề nghị các địa phương trong tỉnh triển khai xây dựng phương án phòng chống thiên tai, đảm bảo tiêu thoát nước, chống ngập úng, bảo vệ sản xuất cho người dân; đẩy nhanh tiến độ các công trình chống sạt lở, bờ bao, đê bao, đê biển…

Tin, ảnh: DUY ANH 

Chia sẻ bài viết