20/08/2008 - 21:07

Thiết bị GPS đầu tiên có từ năm 1920

Tuy không “nói” được cũng chẳng thể cập nhật tình hình giao thông như các thiết bị dẫn đường bằng vệ tinh (GPS) dành cho ô tô hiện nay, nhưng Plus Fours Routefinder được xem là thiết bị GPS đầu tiên trên thế giới. Ra đời vào thập niên 1920, Routefinder được thiết kế đeo ở cổ tay với hai trục lăn bằng gỗ, giống như loại bản đồ giấy thời xưa được cuộn trên trục gỗ để tài xế tua ra xem trên đường đi (ảnh). Thiết bị cũng hiển thị số km đã đi được (giống như đồng hồ đo km trên xe máy, ô tô) và chỉ dẫn người lái cách “dừng lại” khi đến nơi. Routefinder được phát minh nhằm giúp tài xế định vị đường đi khắp Anh Quốc. Nhưng do vào đầu thế kỷ 20, đảo quốc sương mù mới chỉ có vài ba chiếc ô tô nên Routefinder chưa bao giờ được “tháp tùng” người lái.

Routefinder nằm trong bộ sưu tập những phát minh kỳ lạ và tuyệt vời ra đời những năm 1851-1951, và hiện đang được trưng bày tại Thư viện Anh Quốc ở Luân Đôn. Những phát minh khác bao gồm đồng hồ báo trộm, ống thổi nến, thiết bị lật trang sách, kẹp nâng váy (gắn ở thắt lưng để nâng váy lên khi người mặc đi ngang qua vũng nước).

H.A (Theo Ananova)

Chia sẻ bài viết