12/05/2017 - 13:26

Thiết bị giúp bệnh nhân tự phục hồi cánh tay bị liệt

Để phục hồi khả năng cử động của cánh tay bị liệt do đột quỵ, các nhà trị liệu thường áp dụng phương pháp kích thích điện chức năng. Nhưng nhiều nghiên cứu cho thấy hiệu quả của phương pháp này sẽ cao hơn khi bệnh nhân tự tiến hành kích điện. Để giúp họ làm việc này, Công ty Intento và viện nghiên cứu EPFL ở Thụy Sĩ đã hợp tác phát triển bộ thiết bị hỗ trợ phục hồi chức năng cánh tay sau đột quỵ (ảnh).

Ảnh: Newatlas

Thiết bị bao gồm các điện cực dùng dán lên cánh tay, bộ điều khiển được vận hành bằng tay còn khỏe và một máy tính bảng chứa phần mềm chuyên dụng. Đầu tiên, nhà trị liệu chọn hoạt động mong muốn cho cánh tay trên máy tính bảng và tải nó về bộ điều khiển. Hình ảnh trên màn hình máy tính bảng sẽ hiển thị vùng cánh tay cần dán điện cực. Khi đó, bệnh nhân sử dụng bộ điều khiển để kích thích cơ cánh tay, giúp nó hoạt động theo ý muốn, như nhấn phím hoặc cầm đồ vật. Việc lặp lại nhiều lần các động tác được xem là hoạt động "huấn luyện" các cơ, dần dần giúp bệnh nhân có thể cử động mà không cần kích điện chức năng.

Trong thử nghiệm lâm sàng tại Bệnh viện Đại học Lausanne, 11 bệnh nhân bị liệt nặng do đột quỵ đã được tập sử dụng thiết bị mới với thời lượng 90 phút/ngày trong vòng 10 ngày. Kết quả, 70% số bệnh nhân đã cải thiện đáng kể các chức năng vận động, so với chỉ 30% số ca áp dụng phương pháp vật lý trị liệu thông thường.

HẠNH NGUYÊN (Theo Newatlas)

Chia sẻ bài viết