15/03/2008 - 22:45

Vòng 9 giải VĐQG Petro Vietnam Gas 2008, ngày 16-3

"Thép Cảng" tiếp tục thử qua lửa

Tiền đạo Trindade - mũi khoan lợi hại của TMN.CSG. Ảnh: TMN.CSGFC

Sau 8 vòng đấu, Thép Miền Nam Cảng Sài Gòn (TMN.CSG) vẫn đứng vững ở ngôi đầu bảng với 16 điểm. Liệu “thép” có còn cứng, giữ chặt ngôi đầu ở vòng đấu thứ 9 ngày 16-3 này khi họ sẽ chạm trán Hoàng Anh Gia Lai trên sân Pleiku?

Từ đầu giải, nhờ luôn thi đấu ấn tượng trên sân nhà nên đội bóng đạt được những kết quả tốt. Nhưng trên sân khách, “Thép Cảng” khá trầy trật, từng thua đậm trước Xi măng Hải Phòng, Đồng Tâm Long An. Vòng đấu vừa qua, dù sớm dẫn bàn trước đội chủ nhà Hà Nội ACB, nhưng TMN.CSG lại bị đối phương gỡ hòa vào cuối trận. Trong tổng số 13 bàn thắng của TMN.CSG trong mùa giải 2007-2008, chỉ có 3 bàn được thực hiện trên sân khách.

Người hâm mộ của CLB vẫn có lòng tin sẽ cải thiện thành tích trên sân khách. Hàng phòng ngự TMN.CSG thi đấu tập trung, chặt chẽ, dưới sự dẫn dắt của trung vệ Wole. Hàng tiền vệ, Aniekan xông xáo, có những đường chuyền bất ngờ. Trên hàng tiền đạo, TMN.CSG đang sở hữu chân sút Trindade - cầu thủ tạm dẫn đầu danh sách vua phá lưới giải chuyên nghiệp với 7 bàn thắng. Lối chơi tốc độ, chớp cơ hội tốt, “hợp rơ” với chiến thuật phản công, tiền đạo người Brazil này thường giúp đội nhà tạo ra đột biến ở những thời điểm quyết định. Người ta cho rằng với đội hình vững chắc mọi tuyến, nếu giữ được phong cách thi đấu tự tin, tập trung trên các sân, TMN.CSG sẽ tiếp tục là “bài toán khó giải” ở giải chuyên nghiệp năm nay. Gặp Hoàng Anh Gia Lai (HA.GL) - đội bóng thường chơi tấn công - sẽ là cơ hội thuận lợi để TMN.CSG phát huy sở trường là phòng ngự phản công.

Phong độ của HA.GL mùa giải 2007-2008 này không ổn định. Sau những trận khá ấn tượng đầu mùa giải, đội bóng phố Núi rớt xuống thứ 7 trong bảng xếp hạng với 11 điểm. Hai trận vừa qua, HA.GL đã thất thủ trước hai đối thủ được coi “dưới cơ” Thể Công và Khatoco Khánh Hòa. Các cầu thủ Thái Lan - từng là những nhân tố chủ chốt của HA.GL hiện nay: Sakda “dính” với băng ghế dự bị; Thonglao thiếu sắc bén... Agostinho - chân sút Brazil lợi hại nhất mùa giải năm ngoái - “tịt ngòi”... khiến sức tấn công của HA.GL giảm sút; Các cầu thủ nội thì tiền đạo Tăng Tuấn ít kinh nghiệm; Minh Nghĩa thường phải ngồi ghế dự bị. Hàng tiền vệ của HA.GL xoay quanh “tân binh” Mohammed Kone - cầu thủ có khả năng giữ bóng tốt, kiến tạo nhiều cơ hội ghi bàn - nhưng sự phối hợp giữa Mohammed Kone và các chân sút chưa thật ăn ý. Hàng thủ HA.GL thi đấu khá thất thường, từng để SHS Đà Nẵng ghi 2 bàn trong 4 phút trên sân Pleiku. Giới chuyên môn cho rằng, HA.GL khó xuyên thủng “lá chắn” TMN.CSG. Dự đoán: TMN.CSG thắng.

Các trận đấu cùng ngày: Tài chính dầu khí Sông Lam Nghệ An - Hà Nội ACB; Pisico Bình Định- Khatoco Khánh Hòa; Xi măng Hải Phòng - Đồng Tâm Long An; Đà Nẵng - Thể Công.

• TUẤN NGHĨA

Chia sẻ bài viết