08/02/2017 - 09:34

Theo dõi chặt chẽ tình hình sâu bệnh, hỗ trợ nông dân thu hoạch, tiêu thụ lúa đông xuân

(CT)- Ngày 7-2, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Đào Anh Dũng cùng lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) thành phố kiểm tra tình hình sản xuất lúa đông xuân 2016-2017 trên địa bàn huyện Thới Lai và Vĩnh Thạnh.

Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Đào Anh Dũng (thứ hai từ trái qua) đang kiểm tra lúa đông xuân ở huyện Thới Lai. 

Huyện Thới Lai đã xuống giống lúa đông xuân 19.167 ha. Đến nay, trà lúa đang trong giai đoạn trổ 1.024,8ha, chắc xanh 8.079,9ha, giai đoạn chính là 9.971,1 ha và đã thu hoạch được 91,2ha (năng suất 6,86 tấn/ha). Do ảnh hưởng của mưa xảy ra trên địa bàn huyện trong tuần qua, đã làm lúa đổ ngã gây thiệt hại 2.314 ha, chủ yếu tập trung trên các chân ruộng lung, trũng, sạ dày, bón thừa phân đạm… Huyện Vĩnh Thạnh xuống giống đông xuân hơn 25.123ha; lúa đang trong giai đoạn đẻ nhánh 587,5ha, làm đòng 8.221ha, trổ 3.825,7ha, chắc xanh 4.161,4ha và chín hơn 7.390ha. Trên trà lúa đẻ nhánh và giai đoạn làm đòng có một số diện tích bị muỗi hành gây hại; đáng chú ý là tại ấp E2, xã Thạnh Lợi có 126 ha bị nhiễm nặng với tỷ lệ từ 70% trở lên…

Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Đào Anh Dũng yêu cầu huyện Thới Lai quan tâm theo dõi chặt chẽ tình hình sâu bệnh đối với diện tích lúa đông xuân xuống giống trễ; tổ chức, hỗ trợ nông dân thu hoạch lúa, tiêu thụ lúa đông xuân. Có điều kiện là thu hoạch ngay, không để mưa làm ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng lúa… Huyện Vĩnh Thạnh nắm tình hình thiệt hại của nông dân do muỗi hành gây ra, đánh giá chính xác mức độ thiệt hại. Đối với lúa bị thiệt hại trên 70% nên trục bỏ; xem xét hỗ trợ thiệt hại cho nông dân theo quy định. Sở NN&PTNT thành phố và địa phương tập trung cán bộ kỹ thuật hướng dẫn nông dân chăm sóc lúa tại nơi có muỗi hành gây ra. UBND huyện làm việc với ngân hàng, các đại lý vật tư nông nghiệp cho nông dân bị thiệt hại do muỗi hành gây ra được khoanh nợ…

Tin, ảnh: ANH KHOA

Chia sẻ bài viết