27/08/2018 - 10:26

Theo chân hội chợ 

Nắm bắt thị hiếu mua sắm, giải trí của người dân, nhất là các vùng ngoại thành, nhiều chủ doanh nghiệp tổ chức các phiên chợ, hội chợ lưu động, mang đến cơ hội việc làm cho rất nhiều lao động.

Khách hàng lựa chọn hàng hóa ở hội chợ mini.

Thường hội chợ lưu động có quy mô từ vài chục đến hơn trăm tiểu thương, buôn bán đa dạng các sản phẩm tiêu dùng, may mặc và chỉ “đỗ bến” chừng 1 tuần - 10 ngày. Để thu hút đa dạng khách hàng, nhiều chủ doanh nghiệp hội chợ còn đầu tư hẳn sân khấu khá hoành tráng, biểu diễn văn nghệ hằng đêm. Thêm ê kíp làm dịch vụ trò chơi dân gian, trò chơi thiếu nhi, càng kéo nhiều khách hơn.

Có dịp tham quan hội chợ triển lãm hàng tiêu dùng của Công ty TNHH Hội chợ Triển lãm Quảng cáo Miền Tây, chúng tôi khá ấn tượng cách bài trí hàng hóa bắt mắt, giá cả bình dân cùng sự niềm nở, thân tình của các tiểu thương tham gia. Anh Đồng Thành Đáng, ở quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ, vui vẻ chia sẻ: “Tôi bán hàng lưu động cùng hội chợ mini như thế này hơn chục năm nay. Tuy thường xuyên di chuyển khắp các tỉnh miền Tây nhưng thu nhập ổn định và nhàn hơn nhiều việc khác. Chưa kể không khí làm việc, sinh hoạt của các tiểu thương cùng chuyến đi rất vui vẻ, thoải mái nên từ khi theo công việc này, tôi xác định sẽ gắn bó lâu dài”. Cũng theo anh Đáng, miền Tây có khoảng 6 doanh nghiệp hội chợ. Các đơn vị thường sắp sẵn lịch trình “đỗ bến” từ cả tháng đến nửa năm kèm theo giá thuê lô cụ thể. Nhìn vào lịch trình này, các tiểu thương có thể tự do lựa chọn theo chủ doanh nghiệp nào và tham gia ở đâu. Vì vậy, tiểu thương cũng không lo gián đoạn mua bán, chỉ cần sức khỏe tốt, chịu di chuyển là có việc làm quanh năm.

Cùng với anh Đáng, cô Trần Thị Ngọc Thúy, 60 tuổi, ở TP Long Xuyên, tỉnh An Giang, có hơn 10 năm theo hội chợ. Cô cho biết trước đây, cô có cửa hàng bán quần áo trẻ em ở phường Mỹ Phước, TP Long Xuyên nhưng mua bán không khá. Nghe người cháu giới thiệu theo Hội chợ mini bán được hàng nên cô đánh liều đi thử, chuyên bán quần áo trẻ em may sẵn, kèm quầy nước giải khát chủ yếu phục vụ các tiểu thương. Qua chuyến đi thử đó, cô bám việc tới nay. Cô cho biết: “Đi bán thế này ít khi gặp cảnh ế khách, thu nhập rất khá và vui. đôi lúc bị bệnh, bác sĩ khuyên ở nhà dưỡng sức nhưng buồn quá không chịu được, cũng cụ bị hàng hóa đi theo”. Con gái của cô cũng cùng mẹ “chạy chợ” khắp miền Tây.

Mỗi bến đỗ, tiểu thương mất khoảng 3 ngày để di chuyển hàng hóa từ nơi khác đến, trưng bày và thu dọn sau khi kết thúc. Thêm nữa, những hội chợ mi ni này ban đêm thường thu hút khách. Vì vậy, những tiểu thương mua bán hàng hóa nhiều thường thuê thêm lao động phụ giúp. Nếu anh Đáng chọn bán ở địa phương nào, thuê lao động địa phương đó, trả công theo giờ thì Võ Phúc Tính, ở tỉnh Đồng Tháp, chuyên bán mặt hàng gia dụng thuê hẳn 4 lao động. Tính cho biết, 4 lao động này phụ bốc vác, trưng bày và bán hàng, tiền công 4 triệu đồng/tháng, bao ăn ở. Gia đình Tính hiện có 3 người theo việc này và cuộc sống ổn định.

Ông Bảy Thành, đại diện Công ty TNHH Hội chợ Triển lãm Quảng cáo Miền Tây nhẩm tính, từ lúc làm mô hình Hội chợ mini đến nay khoảng 20 năm. Tùy điều kiện thời tiết, nắm lịch lễ hội các tỉnh và quan sát địa bàn, ông lên lịch di chuyển, lựa chọn vị trí bến đỗ và điều chỉnh quy mô tổ chức sao cho đảm bảo các tiểu thương bán đắt hàng. Đến nay, ông Bảy Thành quy tụ cả trăm tiểu thương, bán đủ loại hàng hóa từ hàng may mặc, đồ dùng, ăn uống, trò chơi đến ươm cây giống. Chưa kể đội ngũ kỹ thuật chuyên trách dựng ki-ốt tiền chế và tài xế xe tải theo vận chuyển hàng hóa.

Như vậy, chỉ với loại hình kinh doanh hội chợ mini, ông Bảy góp phần tạo việc làm cho hàng trăm lao động. Ông cho biết: “Qua khảo sát, công ty chọn những nơi có mặt bằng rộng, dân cư đông, hội chợ có thể thu hút từ 100 đến 200 tiểu thương kinh doanh. Công ty tài trợ chỗ bán, ki-ốt với đầy đủ điện, nước. Tiểu thương chỉ cần đóng khoản phí cho công ty để giữ chỗ. Nghe qua có vẻ đơn giản nhưng có nhiều tiểu thương không gắn bó được do di chuyển nhiều nơi, ăn ở tạm bợ, không được tiện nghi như ở nhà”.

Với tiếng nhạc rộn ràng, nhiều mặt hàng gia dụng phổ biến, giá bình dân, không gian mua sắm nhỏ nhưng bài trí gọn gàng, bắt mắt nên các hội chợ mini thường tạo sức hút với nhiều khách hàng là các gia đình tại địa phương. Trong điều kiện một số nơi chưa ảnh hưởng đô thị hóa, hội chợ lưu động thật sự là kênh mua sắm tiện lợi cho người dân cũng như giúp tạo việc làm cho hàng trăm lao động.

Bài, ảnh: MỸ TÚ

Chia sẻ bài viết