27/11/2022 - 14:49

Thêm yêu biển đảo quê hương 

Bài, ảnh: QUỐC THÁI

Trung đoàn 152 (Quân khu 9) đóng ở đảo Thổ Chu, TP Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) những ngày cuối tháng 11-2022 rộn rịp hẳn lên. Tiếng cười nói, cái bắt tay thân tình trong các buổi giao lưu văn nghệ, hay những ngày, cán bộ, chiến sĩ cùng đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) ra quân thực hiện các công trình vì cộng đồng, càng thắt chặt hơn nữa tình quân - dân thêm khăng khít, bền chặt. Đó là những hình ảnh xúc động từ Hành trình “Tuổi trẻ cụm Sông Hậu vì biển đảo quê hương”, do các Tỉnh, thành đoàn thuộc Cụm thi đua Sông Hậu (TP Cần Thơ và các tỉnh An Giang, Hậu Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu và Cà Mau) tổ chức từ ngày 23 đến 25-11.

Ấm áp tình quân - dân

Tuổi trẻ các tỉnh, thành thuộc Cụm thi đua Sông Hậu thăm và tặng quà các đơn vị thuộc Trung đoàn 152 đóng ở đảo Thổ Chu.

Thượng úy Nguyễn Trần An Khang, Chính trị viên Đại đội pháo 37 thuộc Trung đoàn 152, đóng trên đỉnh núi ở đảo Thổ Chu, hồ hởi tiếp đón các đại biểu tham gia hành trình tham quan thao trường, tìm hiểu hoạt động và đời sống cán bộ, chiến sĩ. Theo anh Khang, đời sống cán bộ, chiến sĩ tuy còn nhiều khó khăn, nhưng thời gian qua luôn được lãnh đạo đơn vị và các cấp, các ngành hỗ trợ kịp thời nên cán bộ, chiến sĩ đều an tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Dẫn chúng tôi tham quan thao trường, anh Khang khoe: “Nghe nói tháng 12 tới, sẽ có đoàn cán bộ và bà con ở đất liền ra thăm và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ trên đảo nên đồng đội chúng tôi đều phấn khởi”. Những tháng cuối năm, nhiều đoàn cán bộ và bà con đến thăm, chúc Tết ở các điểm đảo, mà cán bộ, chiến sĩ ví von là những chuyến tàu chở Tết, mang theo hơi ấm tình cảm của bà con nơi đất liền, góp phần động viên tinh thần cán bộ, chiến sĩ đang công tác nơi đầu sóng ngọn gió. Bản thân anh Khang quê ở huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang, vừa lập gia đình hồi đầu năm 2021 và vợ mới sinh con đầu lòng, nhưng vì nhiêm vụ, anh cũng hiếm khi nghỉ phép. Vì vậy, sự quan tâm, động viên của các cấp, các ngành nói chung và cán bộ, ĐVTN nói riêng, khiến anh rất xúc động và vơi bớt nỗi nhớ nhà, yên tâm công tác.

Ngoài các đơn vị thuộc Trung đoàn 152, tuổi trẻ các đơn vị còn đến thăm và động viên cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ ở đảo Thổ Chu, như: Trạm ra-đa 610, Lữ đoàn công binh 83 (thuộc Vùng 5 hải quân), lực lượng Cảnh sát biển, Đồn Biên phòng xã Thổ Châu. Theo chị Lư Thị Ngọc Anh, Bí thư Thành đoàn Cần Thơ, Cụm trưởng Cụm thi đua Sông Hậu, hành trình gồm nhiều hoạt động giao lưu, thăm hỏi và động viên cán bộ, chiến sĩ đang công tác trên đảo, đặc biệt là chương trình giao lưu văn nghệ, thu hút hơn 300 bà con và cán bộ, chiến sĩ. Tuổi trẻ các đơn vị còn phối hợp cán bộ, chiến sĩ tổ chức Ngày hội “Thiếu nhi với biển đảo quê hương”, với hoạt động giáo dục kỹ năng sống, sinh hoạt tập thể. Anh Lâm Văn Tiền, Bí thư Đoàn Trường Đại học Tây Đô, cho biết: “Thấu hiểu hoàn cảnh thiếu thốn của học sinh trên đảo, từ trước đó, Đoàn trường vận động ĐVTN đóng góp hỗ trợ 10 suất học bổng (500.000 đồng/suất) cho các em có hoàn cảnh khó khăn. Có thể số tiền trên chưa đáp ứng hết nhu cầu của các em, nhưng đó là tình cảm của các bạn trẻ đất liền muốn chia sẻ khó khăn với các em nơi đảo xa”. Tuổi trẻ các đơn vị còn tặng nhiều phần quà cho cán bộ, chiến sĩ và bà con có hoàn cảnh khó khăn trên đảo, đồng thời thực hiện nhiều công trình, phần việc thanh niên trên đảo, với tổng trị giá hơn 500 triệu đồng. Tiêu biểu như: tặng 1 căn nhà nhân ái cho thanh niên có hoàn cảnh khó khăn, 2 sân chơi cho thanh thiếu nhi, 150 bộ đèn chiếu sáng năng lượng mặt trời. Ban tổ chức còn tặng 20 suất học bổng (500.000 đồng/suất) cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tặng 30 phần quà (500.000 đồng/phần) cho cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên và bà con có hoàn cảnh khó khăn. Riêng Tỉnh đoàn Kiên Giang tặng 49 phần quà (500.000 đồng/phần) cho cán bộ, chiến sĩ và ngư dân có hoàn cảnh khó khăn ở xã Thổ Châu.

Chị Lư Thị Ngọc Anh, Bí thư Thành đoàn Cần Thơ, trao công trình thanh niên hỗ trợ xã Thổ Châu.

Anh Lâm Văn Tân, Phó Bí thư Thành đoàn Cần Thơ thăm hỏi cán bộ công tác tại Trung đoàn 152 đóng ở đảo Thổ Chu.

Hiểu và yêu biển, đảo hơn

Quê ở tỉnh Kiên Giang nhưng đây là lần đầu tiên Khưu Gia Huy, Cộng tác viên Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn Kiên Giang, đến đảo Thổ Chu. Huy càng tự hào hơn khi bản thân tham gia chuẩn bị kịch bản chương trình giao lưu văn nghệ phục vụ cán bộ, chiến sĩ trên đảo. Chương trình gồm 10 tiết mục ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu biển đảo, truyền thống vẻ vang của lực lượng Quân đội Nhân dân, qua đó góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, nâng cao ý thức trách nhiệm của tuổi trẻ trong bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc. Từng tham mưu tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo, nhưng việc tham gia hành trình tại đảo Thổ Chu là cơ hội để Huy có thêm tư liệu thực tế để thực hiện tốt hơn công tác tuyên truyền, giáo dục. Còn anh Nguyễn Thanh Cần, Bí thư Đoàn Trường THPT Thốt Nốt, kiêm Phó Bí thư Quận đoàn Thốt Nốt, TP Cần Thơ, cho biết thời gian qua, các cấp bộ Đoàn trên địa bàn quận đã có nhiều mô hình tuyên truyền về chủ quyền biển đảo như các cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương”, cột mốc chủ quyền biên, đảo. Việc tham gia hành trình góp phần giúp anh có thêm kiến thức thực tế về chủ quyền biển, đảo Tây Nam Tổ quốc, hiểu biết thêm về các lực lượng chức năng thực thi pháp luật trên biển. Đây là những tư liệu bổ ích giúp anh thực hiện tốt công tác tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo cho ĐVTN và học sinh. Qua đó, góp phần nâng cao trách nhiệm của công dân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Hành trình “Tuổi trẻ cụm sông Hậu vì biển đảo quê hương” được tổ chức định kỳ 2 năm/lần (năm 2020 tạm hoãn do dịch COVID-19). Hành trình năm nay thu hút 100 đại biểu là cán bộ Đoàn, ĐVTN tiêu biểu ở các tỉnh, thành trong cụm thi đua, với nhiều hoạt động tuyên truyền về lịch sử chủ quyền biển đảo Tây Nam của Tổ quốc; xây dựng các công trình vui chơi thể thao cho cán bộ, chiến sĩ và thiếu nhi, cùng các hoạt động bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng đảo xanh - sạch - đẹp. Chị Lư Thị Ngọc Anh, Bí thư Thành đoàn Cần Thơ, chia sẻ: “Tuổi trẻ các tỉnh, thành trong cụm cố gắng huy động mọi nguồn lực thực hiện tốt Cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới, hải đảo” bằng những việc làm cụ thể, thiết thực nhất. Qua đó, góp phần động viên, chia sẻ tinh thần vật chất đối với quân dân trên đảo và giáo dục truyền thống lịch sử, kiến thức về chủ quyền biển đảo, khơi dậy tinh thần trách nhiệm của thế hệ trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Học sinh Trường Tiểu học và THCS Thổ Châu tham gia các hoạt động tập huấn kỹ năng sống và sinh hoạt tập thể.

Tuổi trẻ Cụm thi đua Sông Hậu cùng cán bộ, chiến sĩ ra quân trồng cây xanh tại đảo Thổ Chu.

Các đại biểu tham gia Hành trình "Tuổi trẻ cụm Sông Hậu vì biển đảo quê hương" vệ sinh môi trường khu vực bờ biển đảo Thổ Chu.

 

Chia sẻ bài viết