18/11/2012 - 10:08

Thể dục dụng cụ Việt Nam bắt đầu thăng hoa?

Cô gái vàng TDDC Việt Nam  Phan Thị Hà Thanh. Ảnh: Nhandan
 

Vận động viên Phan Thị Hà Thanh vừa vô địch ở nội dung nhảy ngựa nữ, tại Giải vô địch thể dục dụng cụ (TDDC) châu Á 2012 ở Phúc Kiến (Trung Quốc), được xem là bước nhảy vọt của TDDC Việt Nam. Lần đầu tiên một vận động viên TDDC Việt Nam đăng quang ngôi cao nhất tại giải tầm cỡ châu lục.

Đoàn Việt Nam tham gia Giải vô địch TDDC châu Á năm nay với 8 vận động viên (2 nữ và 6 nam). Giải này quy tụ hầu hết các vận động viên mạnh nhất đến từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Kazakhstan, Nhật Bản.... Với bài biểu diễn có độ khó cao ở nội dung nhảy ngựa nữ, Hà Thanh đã vượt qua nhà vô địch Olympic Bắc Kinh 2008 Hong Un Jong của CHDCND Triều Tiên để đoạt tấm HCV quý giá.

Có thể nói, mấy năm gần đây TDDC Việt Nam đã có nhiều tiến bộ và trở thành thế mạnh của thể thao Việt Nam trên đấu trường quốc tế. SEA Games 26, môn TDDC đã mang về cho thể thao Việt Nam đến 11 HCV, chiếm ưu thế áp đảo so với các nước trong khu vực. Đặc biệt, lần đầu tiên TDDC Việt Nam có đến 3 vận động viên giành vé chính thức dự Olympic 2012 tại Luân Đôn, trong đó vận động viên Phạm Phước Hưng và Phan Thị Hà Thanh đều đạt thành tích khá tốt ở các nội dung sở trường. Sau Olympic Luân Đôn, Phạm Phước Hưng đã giành huy chương vàng World Cup tại Gent (Bỉ).

Trong một thời gian dài, TDDC là môn ít được quan tâm dù có lịch sử phát triển khoảng trên 50 năm. Khi phong trào TDDC phát triển, rất nhiều địa phương đã đầu tư cho môn thể thao này, trong đó những thành phố lớn như Hà Nội, TPHCM đề ra một chiến lược dài hơi, đầu tư bài bản. Thế nhưng số lượng các đơn vị phát triển TDDC đang càng ngày càng ít lại, mà đỉnh điểm là vào năm 2009, do TDDC không có trong chương trình thi đấu của SEA Games 25. Giải Vô địch quốc gia năm đó chỉ có 4 đoàn tham dự với vài chục vận động viên. Đến giải vô địch quốc gia năm 2012 vừa diễn ra hồi tháng 10, cũng chỉ có 40 vận động viên "quen mặt" của 4 đoàn tham dự.

Có rất nhiều nguyên nhân khiến TDDC không thu hút được sự đầu tư của các địa phương. Trước hết, TDDC tốn kém rất lớn cả về thời gian đào tạo chuyên môn và trang thiết bị. Để đào tạo một VĐV có được thành tích phải mất trên dưới 10 năm huấn luyện chuyên biệt từ lúc còn rất nhỏ tuổi. Chi phí để mua các dụng cụ tập luyện, thi đấu cũng phải tốn hàng tỉ đồng. Hiện nay, trên cả nước chỉ có duy nhất trung tâm Hà Nội là có phòng tập và dụng cụ đạt tiêu chuẩn (nhờ được đầu tư từ SEA Games 22). Hơn nữa các đơn vị đầu tư thường theo thành tích, đòi hỏi môn thể thao được đầu tư phải có huy chương ngay. Vì vậy mà TDDC dần dần bị thu hẹp lại cả về số địa phương đầu tư lẫn số lượng các vận động viên.

Thành tích của Phan Thị Hà Thanh giúp lãnh đạo bộ môn thể dục và các nhà quản lý thể thao vui mừng. Nhưng bài toán đầu tư để tiếp tục có những vận động viên xuất sắc như Hà Thanh lại chưa có lời giải.

THIÊN QUỐC

Chia sẻ bài viết