15/04/2026 - 17:32

Tháo gỡ “nút thắt” trong triển khai Quy hoạch điện VIII, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia 

(CTO) - Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hoàng Long yêu cầu các địa phương rà soát, báo cáo chi tiết từng dự án chậm tiến độ; cần quyết liệt hơn trong công tác giải phóng mặt bằng, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm đối với các công trình lưới điện trọng điểm.

Chiều 15-4, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hoàng Long chủ trì cuộc họp trực tuyến với các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam, nhằm đánh giá tình hình thực hiện Điều chỉnh Quy hoạch điện VIII và bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai các dự án nguồn và lưới điện. Tại điểm cầu TP Cần Thơ, ông Vương Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố tham dự cuộc họp.

Ông Vương Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, phát biểu tại buổi làm việc với Bộ Công Thương.

Theo báo cáo của các địa phương, việc triển khai các dự án điện tại nhiều tỉnh, thành phố khu vực phía Nam đã có chuyển biến nhất định, song vẫn chưa đáp ứng yêu cầu tiến độ theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh. Một số dự án có nguy cơ chậm tiến độ, nhất là các dự án điện thực hiện trong giai đoạn 2026-2030, trong khi nhu cầu điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tiếp tục tăng cao, nhất là ở các địa phương đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Các địa phương đã chỉ ra những “nút thắt” trong quá trình triển khai: cơ chế, chính sách và thủ tục lựa chọn nhà đầu tư các dự án còn nhiều bất cập, kéo dài thời gian thẩm định, phê duyệt; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn. Cùng đó, hạ tầng lưới điện truyền tải chưa được đầu tư đồng bộ, chưa theo kịp tiến độ phát triển các dự án nguồn điện, gây khó khăn trong việc giải tỏa công suất, ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư…

Báo cáo tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Vương Quốc Nam, cho biết: Hiện thành phố có 42 dự án nguồn điện thuộc Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, với tổng công suất hơn 10.400MW. Trong đó, 17 nhà máy điện đã vận hành thương mại. Thành phố đang tập trung triển khai các dự án trọng điểm, như chuỗi khí - điện Lô B - Ô Môn và Nhà máy Nhiệt điện Long Phú 1, cùng với các dự án điện gió… Tuy nhiên, việc triển khai một số dự án còn gặp khó khăn: dự án Ô Môn II vướng trong đàm phán hợp đồng và thu xếp vốn; Ô Môn III gặp trở ngại về nguồn vốn; các dự án điện gió chưa có hướng dẫn cụ thể về phương án đấu nối lưới điện.

TP Cần Thơ kiến nghị Bộ Công Thương chỉ đạo các tập đoàn liên quan sớm hoàn tất đàm phán hợp đồng, bố trí vốn cho các dự án; đồng thời, ban hành hướng dẫn cụ thể về đấu nối các dự án năng lượng tái tạo, nhất là các dự án điện gió, nhằm tạo điều kiện cho nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ triển khai cho các dự án.

Phát biểu kết luận, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hoàng Long, nhấn mạnh: Trong bối cảnh nhu cầu điện ngày càng gia tăng, việc đẩy nhanh tiến độ các dự án điện thuộc Quy hoạch điện VIII điều chỉnh là nhiệm vụ cấp bách, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và tạo nền tảng cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao, trong đó điện phải đi trước một bước.

Thứ trưởng Bộ Công Thương yêu cầu các địa phương rà soát, báo cáo chi tiết từng dự án chậm tiến độ; đồng thời phân định rõ các vướng mắc thuộc thẩm quyền của địa phương, Bộ hay Chính phủ để có hướng xử lý kịp thời. Đồng thời, cần quyết liệt hơn trong công tác giải phóng mặt bằng, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm đối với các công trình lưới điện trọng điểm.

Bộ Công Thương sẽ phối hợp chặt chẽ với các tập đoàn cùng đơn vị truyền tải để tháo gỡ khó khăn về cơ chế, kỹ thuật, sớm đưa các nguồn điện mới, nhất là năng lượng tái tạo vào vận hành… Qua đó, đồng hành cùng các địa phương, triển khai hiệu quả Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, góp phần bảo đảm cung ứng điện ổn định, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và giữ vững an ninh năng lượng quốc gia.

 

Tin, ảnh: MỸ HOA

Chia sẻ bài viết