Giai đoạn 2010-2015, với những quyết sách đúng đắn, kịp thời, TP Cần Thơ tiếp tục duy trì được nhịp độ tăng trưởng ổn định. Không chỉ vậy, Cần Thơ còn đóng vai trò rất quan trọng trong việc kết nối và tạo sức lan tỏa để các tỉnh trong vùng ĐBSCL cùng phát triển. Với vai trò, vị trí đặc biệt, bước sang giai đoạn mới (2015-2020), TP Cần Thơ tiếp tục huy động, tranh thủ mọi nguồn lực, cơ hội mới để đưa kinh tế-xã hội thành phố phát triển lên tầm cao mới khẳng định vị trí Tây Đô ở vùng ĐBSCL.
* Đạt 17/19 chỉ tiêu kinh tế-xã hội
Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Cần Thơ, giai đoạn 2010 - 2015, TP Cần Thơ có 17/19 chỉ tiêu vượt và đạt kế hoạch và 2/19 chỉ tiêu gần đạt so với chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra. Cụ thể, tốc độ tăng trưởng GDP bình quân 12,19%/năm. Trong đó, khu vực I tăng bình quân 4,09%/năm; khu vực II tăng 11,39%/năm và dịch vụ tăng 14,07%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng khu vực công nghiệp - xây dựng và dịch vụ, giảm dần tỷ trọng khu vực nông nghiệp, thủy sản. Đến năm 2015, tỷ trọng khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm 6,75%, công nghiệp - xây dựng chiếm 35,45%, khu vực dịch vụ chiếm 57,8% trong cơ cấu GDP. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn giai đoạn 2010-2015 đạt trên 58.256 tỉ đồng, vượt 23,9% so với kế hoạch. 5 năm qua, thành phố đã giải quyết việc làm cho hơn 254.730 lao động, vượt 1,9% so với kế hoạch. Tính đến năm 2015 đã có 85/85 xã, phường, thị trấn có đường ô tô đến trung tâm. Toàn thành phố có trên 73% hộ dân sử dụng nước sạch, 99% hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh. Dự kiến đến cuối năm 2015, TP Cần Thơ công nhận 12 xã đạt chuẩn quốc gia về nông thôn mới, vượt 20% kế hoạch.
 |
|
TP Cần Thơ trên đà phát triển, tiếp tục khẳng định vị thế “hạt nhân” đưa ĐBSCL cất cánh. |
5 năm qua, tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn thành phố ước thực hiện đạt 200.635 tỉ đồng, tăng bình quân 17,8%/năm, tăng gấp 2,35 lần so với thực hiện giai đoạn 2006-2010. Ông Lê Tâm Niệm, Chủ tịch UBND quận Bình Thủy, chia sẻ: "Điểm son trong phát triển kinh tế của Bình Thủy 5 năm qua là việc tranh thủ các nguồn vốn và xã hội hóa để khởi công, khánh thành nhiều công trình kịp thời phục vụ nhu cầu dân sinh, mang hiệu quả kinh tế - xã hội thiết thực. Kết quả vận động xã hội hóa của quận giai đoạn 2010-2015 là 517 tỉ đồng. Nhờ nguồn vốn này, nhiều công trình mang tính đột phá được đưa vào sử dụng, như: kéo điện ngầm qua Cồn Sơn; công bố hoàn thành việc xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết; xây dựng xong mạng lưới trạm y tế, trường mầm non; nâng cấp mở rộng nhiều điểm trường, chợ, nhà thông tin khu vực, hệ thống giao thông các phường...". Bà Bùi Ngọc Vỵ, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Cần Thơ, cho biết: "Kết quả đạt được trong huy động vốn đầu tư đã góp phần quan trọng trong duy trì tốc độ tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, duy trì các cân đối lớn của nền kinh tế như thu - chi ngân sách, xuất - nhập khẩu và giảm dần tỷ lệ đầu tư công trong tổng vốn đầu tư toàn xã hội. Ngoài ngân sách nhà nước, thành phố đẩy mạnh công tác xã hội hóa các lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường... Đồng thời, tăng cường huy động nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) cho đầu tư hạ tầng giao thông, đô thị; ưu tiên sử dụng vốn ODA không hoàn lại để hỗ trợ giảm nghèo, phát triển các lĩnh vực xã hội".
* Nâng tầm phát triển
Giai đoạn 2015-2020, TP Cần Thơ đặt mục tiêu tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân 7,5-8,0%/năm. Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng bình quân 1,2%; khu vực công nghiệp - xây dựng tăng bình quân 7,9%; khu vực dịch vụ tăng bình quân 8,2%...
TP Cần Thơ phấn đấu phát triển công nghiệp theo hướng chất lượng và hiệu quả, tiếp tục nâng dần vị thế công nghiệp trong nền công nghiệp chung của vùng ĐBSCL và cả nước. Tiến sĩ Dương Thái Công, Hiệu trưởng Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ, nhận định: "Một yếu tố quan trọng và mang tính quyết định cho những hoạch định chiến lược phát triển công nghiệp thành phố là tập trung nhiều viện, trường; cơ quan Trung ương và địa phương. Đây là điều kiện thuận lợi để Cần Thơ đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực thỏa mãn yêu cầu về lượng và chất. "Vườn ươm Công nghệ Công nghiệp Việt Nam-Hàn Quốc" chính thức đi vào hoạt động là sự kỳ vọng của Chính phủ và người dân nhằm đưa kinh tế thành phố lên tầm cao mới thông qua phát triển công nghiệp". Song song đó, Cần Thơ xác định phát triển thương mại, dịch vụ trở thành đòn bẩy để phát triển các ngành sản xuất và dịch vụ khác; tập trung phát triển mạnh các ngành dịch vụ có tiềm năng lớn, có giá trị gia tăng cao như: thương mại - xuất nhập khẩu, du lịch, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, logistics,
Phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị, nông nghiệp công nghệ cao trên cơ sở chuyển dịch cơ cấu sản xuất theo hướng hình thành vùng sản xuất hàng hóa lớn, chất lượng và hiệu quả cao với mô hình đa canh bền vững.
Theo bà Bùi Ngọc Vỵ, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Cần Thơ, để huy động, thu hút và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn cho đầu tư phát triển, thành phố tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quản lý đầu tư xây dựng; sử dụng các nguồn vốn đầu tư tập trung, đúng quy hoạch, kế hoạch. Đồng thời, áp dụng thí điểm một số hình thức đầu tư mới trong đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng kỹ thuật, xã hội và cung cấp dịch vụ, như: PPP, BOT; tranh thủ các nguồn tài trợ ODA, NGO đầu tư cho lĩnh vực xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật, bảo vệ môi trường
từng bước xây dựng đồng bộ, hiện đại hóa hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị đáp ứng các tiêu chuẩn của đô thị loại I văn minh, hiện đại. Nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng, liên kết vùng được xem là nguồn lực mới, tạo thêm thế và lực cho TP Cần Thơ khi bước sang giai đoạn phát triển mới. Theo ông Trần Hữu Hiệp, Vụ trưởng Vụ Kinh tế, Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, Cần Thơ cần tập trung liên kết, hợp tác với các tỉnh trong vùng ĐBSCL theo định hướng liên kết vùng. Trong đó, phát huy lợi thế so sánh, cạnh tranh của thành phố ở vị trí trung tâm. Đồng thời, tạo lập các điều kiện thuận lợi để hình thành nền tảng kinh tế cơ bản như cơ sở hạ tầng, phát triển nguồn nhân lực, chính sách tài khóa, bảo vệ môi trường...
Với tâm thế sẵn sàng bước sang giai đoạn phát triển mới, ông Lê Hùng Dũng, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, khẳng định: "Để đưa kinh tế-xã hội thành phố lên tầm cao mới, thời gian tới, thành phố tập trung 3 nhiệm vụ trọng tâm. Thứ nhất, thực hiện tốt công tác quy hoạch xây dựng thành phố theo hướng văn minh, hiện đại; tận dụng mọi cơ hội, phát huy tối đa các tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế với tốc độ nhanh, bền vững. Thứ hai, chăm lo phát triển con người một cách toàn diện, chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Thứ ba, kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh; đẩy mạnh cải cách hành chính; chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực
Để thực hiện tốt các nhiệm vụ trên, thành phố chọn các khâu đột phá sau: Trước hết, Cần Thơ huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, tạo điều kiện thu hút đầu tư vào thành phố. Bên cạnh đó, thành phố tập trung đào tạo nguồn nhân lực, thu hút nhân tài đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa hiện đại hóa. Đồng thời, ứng dụng mạnh mẽ tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất; đặc biệt quan tâm vấn đề an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân; xây dựng nếp sống văn minh đô thị, thành phố sáng - xanh - sạch - đẹp...
Bài, ảnh: MỸ THANH
|
* Phó Giáo sư Tiến sĩ Võ Thành Danh, Trưởng Khoa Kinh tế-Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Cần Thơ:
Đa dạng hóa nguồn lực đầu tư, đáp ứng yêu cầu phát triển
TP Cần Thơ nên đa dạng hóa nguồn lực đầu tư cho phát triển kết cấu hạ tầng, như: ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương và vốn ngoài ngân sách (BT, BOT, PPP...). Đặc biệt, phát huy nguồn vốn ngoài ngân sách để đáp ứng nhu cầu phát triển nhanh của thành phố.
Nguồn vốn đầu tư từ ngân sách chỉ nên ưu tiên tạo cơ sở và tác động lan tỏa cho cả nền kinh tế. Về thu hút vốn đầu tư FDI, thành phố cần có những chính sách ưu đãi cho những lĩnh vực, ngành mà thành phố đang cần như công nghiệp phụ trợ chẳng hạn. Bên cạnh số lượng, chính sách thu hút FDI, thành phố cần đặt mục tiêu thu hút các công ty lớn có tiềm lực về triển khai về năng lực, công nghệ. Để tạo môi trường đầu tư hấp dẫn, thuận lợi, thành phố đẩy nhanh đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông, vận tải, logistics để dễ dàng kết nối với các địa phương trong vùng và cả nước.
*Ông Phạm Hoàng Thắng, Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất Máy Nông nghiệp Hoàng Thắng, quận Thốt Nốt:
Nhà nước tạo điều kiện để doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm, mở rộng quy mô sản xuất
Từ năm 2000, chúng tôi bắt đầu sản xuất và kinh doanh máy sạ hàng, dụng cụ phun xịt và máy gặt đập liên hợp. Thuộc loại hình doanh nghiệp nhỏ và vừa nên công ty không có nhiều lợi thế trong việc thực hiện chiến lược marketing. Trong hoàn cảnh ấy, công ty được các bộ ngành Trung ương và ngành chức năng TP Cần Thơ tạo mọi điều kiện để quảng bá, giới thiệu và đưa sản phẩm đến tay nông dân...
Mới đây, thông qua buổi gặp gỡ, đối thoại để hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn định kỳ cho doanh nghiệp, lãnh đạo thành phố đã chấp thuận đề nghị của công ty về việc xin mở rộng 45.000m2 đất lúa để mở rộng cơ sở xản xuất và khu thực hành máy nông nghiệp sau khi sản xuất xong. Với sự ủng hộ này, công ty không chỉ phát triển về quy mô mà còn tạo điều kiện để thử nghiệm, thực hành máy nông nghiệp để có sự điều chỉnh, cải tiến kịp thời đáp ứng yêu cầu thực tế sản xuất của nông dân.
* Chị Trần Thị Sương, Công nhân chuyền 3, Công ty TNHH May Xuất nhập khẩu Hào Tân, Khu Công nghiệp Cái Sơn Hàng Bàng:
Đời sống của người dân ngày càng được nâng cao
Nhìn chung, mạng lưới giao thông; dịch vụ y tế, giáo dục; hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại, chợ... đều những thay đổi, phát triển vượt bậc. Điều này làm người dân thành phố ngày càng hài lòng hơn. Đơn cử như khi cần khám bệnh, chúng tôi có nhiều sự lựa chọn: bệnh viện công, bệnh viện tư, phòng khám tư nhân... Tại đây, chúng tôi được giải quyết chế độ bảo hiểm y tế, cung cách phục vụ cũng tận tình, chu đáo hơn.
Đặc biệt, mức lương, các chế độ cho người công nhân là có sự thay đổi lớn nhất. Mặc dù kinh tế những năm qua gặp nhiều khó khăn, nhưng công nhân mỗi năm đều được tăng lương. Nếu năm 2009, khi mới vào làm công nhân tại công ty, lương tôi chỉ ở mức 700.000 đồng/tháng thì nay đã tăng lên 4 triệu đồng/tháng. Ngoài ra, chúng tôi cũng được hưởng chế độ bảo hiểm y tế; quà tặng, tiền thưởng vào các dịp lễ, Tết...
*Ông Phạm Quốc Chiến, người dân ấp C2, xã Thạnh Lợi, huyện Vĩnh Thạnh:
Góp phần xây dựng nông nghiệp, nông thôn ngày càng phát triển
Tháng 9-2015, chúng tôi đón nhận 2 niềm vui lớn: xã Thạnh Lợi đạt danh hiệu xã văn hóa và xã đạt chuẩn nông thôn mới.
Để giữ vững danh hiệu này, chúng tôi sẽ tiếp tục cùng người thân và cộng đồng phát huy tốt vai trò tự quản; giữ gìn cảnh quan môi trường xanh-sạch-đẹp-an toàn; đóng góp sức người, sức của cùng chính quyền địa phương nâng cấp các thiết chế văn hóa, các tiêu chí về nông thôn mới. Bản thân gia đình tôi nghiêm túc tham gia đăng ký và bình xét các danh hiệu gương người tốt việc tốt, gia đình văn hóa... Đồng thời, tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao; chung tay xây dựng môi trường sống lành mạnh; hăng hái tăng gia sản xuất để nâng cao mọi mặt đời sống vật chất lẫn tinh thần... góp phần xây dựng nông nghiệp, nông thôn ngày càng phát triển.
QUẾ LIM |