Xuất phát từ vùng quê thuần nông, những năm gần đây xã Thạnh Lợi, huyện Vĩnh Thạnh đã và đang “thay da, đổi thịt” nhờ việc thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), NTM nâng cao. Khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương, Thạnh Lợi hiện đang tập trung mọi nguồn lực để xây dựng NTM kiểu mẫu.

Các tổ chức, đoàn thể ra quân dọn dẹp vệ sinh cảnh quan môi trường các tuyến đường giao thông trên địa bàn xã. Ảnh chụp trước thời điểm xảy ra dịch COVID-19.
Tháng 1-2021, chính quyền và nhân dân xã Thạnh Lợi hân hoan đón nhận danh hiệu xã NTM nâng cao năm 2020. Ngay sau đó, xã được chọn nâng chất các tiêu chí theo hướng NTM kiểu mẫu trong năm 2021. Ông Bùi Quang Nam, Chủ tịch UBND xã Thạnh Lợi, huyện Vĩnh Thạnh, chia sẻ: Được chọn là xã xây dựng NTM kiểu mẫu đầu tiên của TP Cần Thơ là niềm vinh dự đối với Thạnh Lợi. Trên cơ sở đó, xã đã ban hành kế hoạch thực hiện nâng chất các tiêu chí đạt chuẩn xã NTM kiểu mẫu năm 2021. Bên cạnh đó, kiện toàn bộ máy Ban chỉ đạo, Ban quản lý và các ban phát triển 4 ấp để kịp thời thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Đồng thời, phân công giao nhiệm vụ cho các thành viên bám sát, phụ trách từng tiêu chí cụ thể, theo dõi đánh giá kết quả thực hiện theo hằng tháng, quý. Tranh thủ tiền đề xã vừa được công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao, phát huy sức mạnh nội lực quyết tâm hoàn thành xã NTM kiểu mẫu theo kế hoạch.
Xã Thạnh Lợi có 2 hợp tác xã kiểu mới liên kết làm ăn có hiệu quả gồm: Hợp tác xã Khiết Tâm, Hợp tác xã Nước sạch. Trong đó, Hợp tác xã Khiết Tâm đã xây dựng vùng sản xuất hàng hóa tập trung với sản phẩm chủ lực về cung cấp lúa giống chất lượng cao có diện tích sản xuất 340ha, đảm bảo chất lượng, an toàn, hiệu quả, thích ứng với biến đổi khí hậu. Qua đó, góp phần gia tăng hiệu quả kinh tế cho hơn 160 thành viên và nông dân tham gia sản xuất ở các cánh đồng lớn trên địa bàn xã. Theo ông Nguyễn Ngọc Huấn, Giám đốc Hợp tác xã Khiết Tâm, nông dân tham gia hợp tác xã đều được tập huấn và thực hiện các kỹ thuật mới vào canh tác các giống lúa OM và Jasmine 85 theo quy trình Global GAP, bảo đảm tính thống nhất theo kế hoạch mùa vụ. Cùng với đó, HTX còn triển khai các dịch vụ hậu cầu trong nông nghiệp để phục vụ nhu cầu thành viên và liên kết với đối tác, doanh nghiệp theo chuỗi giá trị. Nhờ vậy, thu nhập của thành viên hợp tác xã cao hơn từ 5-10 triệu đồng/ha so với những hộ sản xuất bên ngoài và người lao động trong hợp tác xã có thu nhập bình quân 4,1 triệu đồng/người/tháng...
Tạo điểm nhấn cảnh quan môi trường, xã xây dựng nhiều mô hình bảo vệ môi trường hoạt động thường xuyên, hiệu quả, thu hút được sự tham gia của cộng đồng. Điển hình như: mô hình xử lý rác thải sinh hoạt bằng thùng nhựa composite của Hội Liên hiệp phụ nữ xã; mô hình lò đốt rác mini của Hội cựu chiến binh; mô hình thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật đổi quà của Đoàn thanh niên; mô hình bảo vệ môi trường tại các giáo xứ, họ đạo do Ủy ban MTTQVN xã phối hợp với các giáo xứ triển khai thực hiện… Theo đó, tỷ lệ rác thải sinh hoạt được phân loại, áp dụng biện pháp xử lý phù hợp đạt tỷ lệ 69,69%, vượt 19,69% so với tiêu chí NTM kiểu mẫu; tỷ lệ chất thải rắn được thu gom và xử lý theo đúng quy định đạt 100%, vượt 10% so với tiêu chí NTM kiểu mẫu…
Không khỏi tự hào về sự đổi thay của quê hương, chú Nguyễn Văn Thành, xã Thạnh Lợi, bộc bạch: “Thạnh Lợi có khoảng cách xa trung tâm thành phố nhất và chủ yếu sản xuất nông nghiệp. Từ một vùng quê nghèo khó bộn bề, giờ đây Thạnh Lợi đã “lột xác”, đổi mới toàn diện nhờ xây dựng NTM kiểu mẫu. Ðây là niềm vui lớn của mọi người dân chúng tôi. Chúng tôi sẽ ra sức động viên nhau cùng chung sức, chung lòng với chính quyền địa phương tiếp tục xây dựng quê hương ngày càng khang trang, giàu mạnh”…
Theo Quyết định số 633/QĐ-UBND của UBND TP Cần Thơ ban hành bộ tiêu chí xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn thành phố, xã được công nhận NTM kiểu mẫu là xã đã đạt chuẩn NTM nâng cao theo quy định và nâng chất ở 4 nhóm tiêu chí. Cụ thể: tiêu chí Sản xuất - Thu nhập - Hộ nghèo; tiêu chí Giáo dục - Y tế - Văn hóa; tiêu chí Môi trường và tiêu chí An ninh trật tự - Hành chính công. Qua rà soát, hiện nay, Thạnh Lợi còn một số tiêu chí chưa đạt, gồm: thu nhập bình quân đầu người đến cuối năm 2020 là 60,45 triệu đồng/người/năm, yêu cầu trên 61 triệu đồng/người/năm; xã còn 5 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 0,25%, yêu cầu không có hộ nghèo theo chuẩn nghèo của Trung ương; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 83,65%, yêu cầu hơn 95%.
Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 phần nào ảnh hưởng đến tiến độ xây dựng các tiêu chí NTM kiểu mẫu của xã. Ông Bùi Quang Nam, cho biết: Trước mắt, xã tập trung nguồn nhân lực tham gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn. Để hoàn thành các tiêu chí, đối với những phần việc của địa phương, xã sẽ ra quân vận động và phối hợp cùng nhân dân chỉnh trang cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp. Đồng thời, tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế, đạt tỷ lệ theo quy định. Về thu nhập, cần có những giải pháp cụ thể nhằm nâng cao giá trị sản xuất, tăng thu nhập cho người dân. Xã đẩy mạnh công tác tuần tra, phối hợp với các địa bàn giáp ranh duy trì an ninh trật tự…
Theo ông Lê Văn Tính, Phó chánh chuyên trách Văn phòng Điều phối NTM TP Cần Thơ, Thạnh Lợi cần tiếp tục duy trì và nhân rộng các mô hình hợp tác xã làm ăn có hiệu quả trên địa bàn xã; tổ chức sản xuất bài bản. Tăng cường vận động nhân dân cùng tham gia xây dựng giao thông, cảnh quan môi trường. Có thể chọn làm mô hình mẫu ở 1 ấp, sau đó nhân rộng ra các ấp còn lại. Bên cạnh đó, quan tâm các tiêu chí kém bền vững thuộc địa phương quản lý như: giáo dục, an ninh trật tự, hộ nghèo…
Bài, ảnh: T. TRINH