24/11/2020 - 09:49

Tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông trước cổng trường 

Tình trạng phụ huynh đưa, rước học sinh đậu đỗ xe trước cổng các trường học trên địa bàn phường An Thới, quận Bình Thủy, gây mất trật tự an toàn giao thông (ATGT), tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn. Vì vậy, Ðoàn phường An Thới phối hợp lực lượng Công an, Quân sự phường và Ban Giám hiệu Trường THCS An Thới, Trường Tiểu học An Thới 1, An Thới 2 và Trường Mầm non Phong Lan đẩy mạnh tuyên truyền về ATGT đến phụ huynh, học sinh; đồng thời, tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông, tránh ùn tắc giao thông...

Đoàn viên thanh niên phường An Thới, quận Bình Thủy hướng dẫn phụ huynh đậu xe vào các ô vạch kẻ sẵn, tại khu vực trước cổng Trường Tiểu học An Thới 2.

Đoàn viên thanh niên phường An Thới, quận Bình Thủy hướng dẫn phụ huynh đậu xe vào các ô vạch kẻ sẵn, tại khu vực trước cổng Trường Tiểu học An Thới 2.

Cụ thể, tháng 10-2020, Ðoàn phường phối hợp với Quận đoàn, Trường Tiểu học An Thới 2, Trường THCS An Thới kẻ vạch sơn khu vực trước cổng để phụ huynh đậu xe khi đến rước học sinh, bảo đảm ATGT. Ðồng thời, tuyên truyền, vận động các tiểu thương không mua bán trước cổng trường; phối hợp với nhà trường và các tổ tự quản dọn vệ sinh xung quanh cổng trường, trồng cây xanh, xây dựng cổng trường “xanh - sạch - đẹp”.

Anh Nguyễn Hoàng Kiệt, Bí thư Ðoàn phường An Thới, cho biết: “Ðoàn phường tổ chức Ngày thứ bảy tình nguyện, Ngày chủ nhật xanh và các hoạt động tình nguyện an sinh xã hội, bảo vệ môi trường; phối hợp với các đơn vị ra quân tuyên truyền, nhắc nhở bà con không mua, bán lấn chiếm vỉa hè, lòng đường; phát các tờ rơi tuyên truyền ATGT. Ðồng thời, vận động xã hội hóa nâng cấp tuyến hẻm 108/11, thuộc khu vực 5, đường Trần Quang Diệu...”.

Chú Nguyễn Văn Nhi, ở khu vực 4, phường An Thới, chia sẻ: “Trước đây, tình hình trật tự ATGT trước cổng Trường Tiểu học An Thới 2 rất phức tạp, xe máy đậu lộn xộn... Ngành chức năng thành phố đã lắp đặt dải phân cách mềm khu vực gần chốt đèn tín hiệu giao thông đường Cách mạng Tháng 8 và Trần Quang Diệu. Các lực lượng phối hợp kẻ vạch, phân ô khu vực trước cổng trường để phụ huynh đậu xe máy đưa rước học sinh. Từ đó, tôi thấy tình hình trật tự ATGT khu vực trước cổng trường đã đi vào nền nếp”.

Nhằm nâng chất mô hình “Cổng trường an toàn văn minh”, Quận đoàn Bình Thủy triển khai xây dựng mô hình nếp sống văn hóa đậu xe cho phụ huynh khi đưa rước con tại các điểm trường trên địa bàn quận. Ðồng thời, chỉ đạo Ðoàn phường An Thới thực hiện thí điểm mô hình nếp sống văn hóa đậu xe cho phụ huynh tại Trường Tiểu học An Thới 2 và Trường THCS An Thới. Theo anh Trương Minh Ðức, Bí thư Quận đoàn Bình Thủy, Quận đoàn tiếp tục triển khai mô hình này tại các phường còn lại trên địa bàn quận, phối hợp Phòng Giáo dục và Ðào tạo quận chỉ đạo các trường đẩy mạnh tuyên truyền trong toàn trường và phụ huynh nêu cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật, tạo thói quen để phụ huynh đậu xe ngay ngắn, đảm bảo trật tự ATGT trước cổng các điểm trường trong toàn quận...

Bài, ảnh: XUÂN ĐÀO

Chia sẻ bài viết