25/07/2020 - 07:34

Thăm “chiến sĩ” tình nguyện hè tại huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre 

(CT)- Ngày 24-7, chị Lư Thị Ngọc Anh, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên TP Cần Thơ, đến thăm và động viên tinh thần các sinh viên tham gia Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè tại “mặt trận” xã Bình Khánh, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre.

Chị Lư Thị Ngọc Anh (bìa trái), Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên TP Cần Thơ tặng quà các "chiến sĩ" tình nguyện tại xã Bình Khánh, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre.

Tại “mặt trận” xã Bình Khánh, Đoàn - Hội Sinh viên Trường Đại học Tây Đô triển khai đội hình tình nguyện gồm 20 sinh viên. Từ ngày 20 đến 30-7, các bạn trẻ giúp dân sửa chữa và trồng hoa trên 1km đường giao thông, hỗ trợ xây dựng 1 căn nhà tình thương cho hộ Phạm Văn Lượm Em ở ấp An Thạnh, xã Bình Khánh, trị giá 50 triệu đồng, do Liên Chi hội sinh viên tỉnh Bến Tre (Trường Đại học Tây Đô) vận động Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre tài trợ.

* Theo Ban Thường vụ Thành đoàn Cần Thơ, từ đầu tháng 6 đến nay, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè thu hút hơn 5.000 lượt sinh viên tình nguyện tham gia các hoạt động tình nguyện tại các tỉnh, thành vùng ĐBSCL. Các công trình, phần việc tập trung xây dựng nếp sống văn minh đô thị và nông thôn mới, tiêu biểu như: xây dựng và sửa chữa hơn 21km đường giao thông, 4 cầu bê tông; 2 tuyến đường văn minh - sáng - xanh - sạch - đẹp. Các hoạt động vì an sinh xã hội và chăm lo cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn được tuổi trẻ quan tâm thực hiện. Cụ thể, các cấp bộ Đoàn - Hội đã tổ chức khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho 340 người; sửa chữa và xây dựng mới 5 căn Nhà nhân ái, nhà tình nghĩa dành cho gia đình chính sách, đoàn viên, đội viên nghèo. Tuổi trẻ thành phố còn xây dựng mới 4 sân chơi, mở 9 lớp dạy bơi cho thiếu nhi và thực hiện chương trình “Vì trường đẹp cho em” tại 7 điểm trường trong và ngoài thành phố.

Q. THÁI

Chia sẻ bài viết