05/05/2009 - 15:36

Thách thức đối ngoại chờ đón ông Obama

(TTXVN)- Mặc dù Tổng thống Mỹ Barack Obama cải thiện được hình ảnh của nước Mỹ ở nước ngoài trong 100 ngày cầm quyền đầu tiên, nhưng các nhà bình luận thời sự Mỹ và quốc tế nhấn mạnh chắc chắn 100 ngày tới sẽ có nhiều thách thức hơn đối với chính sách đối ngoại của ông.

Hãng tin quốc tế IPS bình luận chưa tính đến khả năng cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất trong hơn 7 thập kỷ qua có thể trầm trọng hơn những dự đoán hiện nay của Nhà Trắng, hay nguy cơ dịch cúm A (H1N1) biến thành một đại dịch toàn cầu, trong những tháng tới, ông Obama sẽ phải đưa ra hàng loạt quyết định khó khăn nhằm xử lý các cuộc khủng hoảng địa chiến lược tiềm tàng.

Tổng thống Obama đã ra lệnh triển khai thêm 21.000 quân Mỹ tại Afghanistan và triển khai chiến lược chống nổi dậy mới đầy tham vọng chống Taliban. Tuy nhiên, mùa hè đến, các cuộc tấn công mới của Taliban sẽ thử thách chiến lược này. Nếu Taliban tiếp tục các hoạt động đẫm máu như hai năm qua, thì đến giữa hoặc cuối hè, ông Obama sẽ buộc phải lựa chọn giữa việc tăng cường lực lượng hơn nữa và một chiến lược ít tham vọng hơn, chủ yếu tập trung vào các mục tiêu cơ bản gồm: “làm rối loạn, tan vỡ và đánh bại” Al-Qaeda ở Afghanistan và Pakistan.

Trong khi đó, Iraq - nơi ông Obama cam kết sẽ rút toàn bộ lực lượng chiến đấu của Mỹ vào năm 2011- một lần nữa trở thành một điểm đáng chú ý, do hàng loạt vụ đánh bom ở Baghdad đã biến tháng 4-2009 thành tháng bạo lực nhất ở nước này kể từ tháng 3-2008 và lại nổi lên nguy cơ cuộc chiến tranh giáo phái.

Tuy nhiên, cấp bách hơn, Tổng thống Obama sẽ đối diện với một số quyết định khó khăn, khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đến Washington vào giữa tháng 5-2009. Ông Netanyahu chống lại sức ép của Mỹ đòi ông ta từ bỏ việc phản đối lâu nay đối với việc thành lập một nhà nước Palestine độc lập, đồng thời thúc giục Tổng thống Obama chỉ cho phép Iran vài tháng, chứ không phải một năm hoặc lâu hơn nữa, để đạt được một thỏa thuận hạn chế chương trình hạt nhân của Iran trước khi áp đặt các biện pháp cấm vận chưa từng thấy, hay cả hành động mạnh hơn chống Tehran.

Chia sẻ bài viết