06/08/2010 - 20:39

Tế bào gốc cứu sống bệnh nhân ung thư ở châu Âu

Khí quản hiến tặng được gột sạch tế bào (trái) trước được tiêm  tế bào gốc để phát triển thành khí quản thực thụ. Ảnh: AP 

Các bác sĩ Ý vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật ghép khí quản mới sử dụng liệu pháp tế bào gốc cho một cô gái mắc bệnh ung thư ở Anh. Bệnh nhân 19 tuổi đã nói chuyện trở lại chỉ trong vòng 3-4 ngày sau khi được phẫu thuật ghép khí quản làm bằng chính tế bào gốc của cô hồi tháng trước. Ngoài ra, một bệnh nhân khác, 31 tuổi ở CH Czech, cũng được thay mới khí quản để chữa trị dạng ung thư khí quản hiếm gặp giống như cô gái. Hiện nay, cả hai đều đã xuất viện.

Các bác sĩ của Bệnh viện AOU Careggi ở Florence đã tái tạo mô từ các tế bào gốc trích từ tủy xương và mũi của hai bệnh nhân này để tạo ra khí quản mới có cấu trúc và chức năng sinh học y hệt bộ phận gốc của người bệnh. Do bộ phận ghép được tạo ra từ chính mô của bệnh nhân nên họ không phải dùng thuốc chống thải suốt đời như những bệnh nhân ghép tạng khác. Bác sĩ Walter Giovannini cho biết đây là giải pháp duy nhất cho căn bệnh vốn chưa thể cứu chữa này.

“Các bác sĩ đã đạt được nhiều tiến bộ trong cấy ghép khí quản, nhưng những ca trước đa phần là khí quản tổn thương do chấn thương. Ung thư khí quản rất hiếm gặp và khó điều trị vì bệnh kháng lại liệu pháp hóa trị và xạ trị, trong khi việc ghép khí quản nhân tạo cũng không đạt hiệu quả như mong muốn”. Trước khi tiến hành ca ghép khí quản mới cho bệnh nhân người Anh, giáo sư Paolo Macciarini – trưởng kíp mổ - từng tham gia ca phẫu thuật thay khí quản mới cho một phụ nữ bị lao phổi ở Tây Ban Nha hai năm trước.

Các bác sĩ Ý áp dụng qui trình tương tự như của các đồng nghiệp Tây Ban Nha, theo đó khí quản hiến tặng được gột bỏ tất cả tế bào chỉ chừa lại phần ống không chứa chất liệu hữu cơ. Ngay trước cấy ghép, tế bào gốc của chính bệnh nhân được cấy vào khí quản hiến tặng trong khi ở Tây Ban Nha, tế bào gốc phát triển trên khí quản một thời gian trước khi tiến hành ghép cho bệnh nhân. Theo giáo sư Macciarini, với phương pháp mới, chỉ mất 2-3 tháng là các tế bào gốc phát triển bao phủ toàn bộ khí quản, tạo nên bộ phận mới. “Khí quản mới ghép hoạt động trong tình trạng không có tế bào, giống như thiết bị nhân tạo, trong thời gian chờ tế bào gốc chuyển đổi nó thành khí quản thực thụ”.

THÁI TRÂN (Theo Daily Mail)

Chia sẻ bài viết