29/10/2020 - 21:11

Tập trung tìm kiếm, cứu nạn các nạn nhân bị sạt lở đất vùi lấp, ngư dân mất tích trên biển 

* Nhiều hoạt động hỗ trợ đồng bào miền Trung

(CT) - Ngay sau khi nhận thông tin 53 người bị núi lở vùi lấp trong đêm 28-10 tại Thôn 1 (xã Trà Leng) và Thôn 1 (xã Trà Vân) thuộc huyện Nam Trà My, sáng 29-10, Phó Thủ tướng Trịnh Ðình Dũng và Ðoàn công tác của Chính phủ cùng lãnh đạo tỉnh Quảng Nam đã cấp tốc đến huyện Bắc Trà My, gần hiện trường vụ sạt lở, để trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm, cứu nạn - cứu hộ.

Phó Thủ tướng Trịnh Ðình Dũng yêu cầu lực lượng cứu hộ phải nhanh chóng vượt qua các điểm tắc nghẽn để tiếp cận hiện trường vụ sạt lở, thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ” trong công tác tìm kiếm, cứu nạn - cứu hộ, huy động tất cả mọi phương tiện. Lực lượng vũ trang Quân khu 5 và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam là lực lượng nòng cốt trong nhiệm vụ đặc biệt này.

Theo chinhphu.vn, tính đến 9 giờ 30 phút ngày 29-10, lực lượng chức năng đã tìm thấy 16 thi thể trong 2 vụ sạt lở nghiêm trọng khiến 53 người mất tích tại huyện Nam Trà My (Quảng Nam), trong đó, có 8 nạn nhân là người ở xã Trà Vân và 8 nạn nhân ở xã Trà Leng. Trong khi đó, thông tin từ lãnh đạo UBND huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam, sáng 29-10, tại thôn 6 của xã Phước Lộc (giáp giới với tỉnh Kon Tum) xuất hiện một điểm sạt lở vùi lấp 11 người.

* Chiều 29-10, thông tin từ Sở Chỉ huy tiền phương về tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn các tàu cá Bình Ðịnh gặp nạn trên biển (đặt tại Vùng 4 Hải quân, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa), Quân chủng Hải quân đã điều thêm 2 tàu kiểm ngư số 461 và số 463 phối hợp với các đơn vị đang cứu nạn trên biển để tìm kiếm 26 ngư dân Bình Ðịnh đang mất tích do tàu cá bị chìm trên biển. Quân chủng Hải quân cũng đã điều 2 máy bay DHC-6 của lực lượng Không quân Hải quân thực hiện 2 chuyến bay tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển. Ngoài ra, nhiều phương tiện khác như máy bay trực thăng, thủy phi cơ, tàu hải quân... đang túc trực tại Cam Ranh để sẵn sàng tham gia tìm kiếm, cứu nạn.

* Công tác tìm kiếm các nạn nhân mất tích trong vụ sạt lở tại thủy điện Rào Trăng 3 cũng đã được triển khai trở lại. Trung tá Phan Thắng, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên - Huế, cho biết, 13 giờ 30 ngày 29-10, lực lượng tìm kiếm xuất phát từ điểm tập kết để đến Nhà máy thủy điện Rào Trăng 3 (xã Phong Xuân, huyện Phong Ðiền, tỉnh Thừa Thiên - Huế) để tiếp tục công tác cứu hộ, tìm kiếm đối với 12 nạn nhân còn lại trong vụ sạt lở đất từ ngày 12-10.

* Ðoàn Thanh niên và Công đoàn cơ sở Trường Phổ thông Việt Mỹ vừa phát động cán bộ, nhân viên, giáo viên, học sinh và phụ huynh đóng góp hỗ trợ đồng bào miền Trung khắc phục thiên tai.

Kết quả, Trường đã trao 50 triệu đồng cho Công đoàn ngành Giáo dục TP Cần Thơ hỗ trợ ngành Giáo dục các tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng bởi bão lụt. Ngoài ra, Trường còn quyên góp được 4 tấn gạo, 100 thùng mì và quần áo, gửi về chương trình “Chuyến xe ước mơ”, hướng về đồng bào miền Trung, do Hội đồng Ðội TP Cần Thơ tổ chức. Hiện Ðoàn trường Phổ thông Việt Mỹ tiếp tục vận động thuốc và nhu yếu phẩm gửi tặng bà con miền Trung.

Theo báo cáo của Ðoàn khối Cơ quan Dân Chính Ðảng TP Cần Thơ, sau thời gian phát động quyên góp hỗ trợ đồng bào miền Trung, tuổi trẻ Ðoàn khối đã đóng góp được 26,46 triệu đồng. Qua đó, góp phần hỗ trợ bà con miền Trung vượt qua khó khăn, đồng thời thể hiện tinh thần tương thân, tương ái, trách nhiệm vì cộng đồng xã hội của tuổi trẻ.

Đại diện Hội đồng Đội TP Cần Thơ (thứ 3 từ phải qua), tiếp nhận quà từ Trường Phổ thông Việt Mỹ hỗ trợ miền Trung. Ảnh: CTV

* Ban Trị sự Phật giáo Hòa Hảo (PGHH) xã Thạnh Quới, huyện Vĩnh Thạnh tổ chức gói 1.000 đòn bánh tét dành tặng đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng mưa lũ, đang gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. Sau khi bánh tét được nấu chín, Ban trị sự PGHH xã Thạnh Quới sẽ nhờ UBND xã liên hệ với cơ quan chức năng vận chuyển bằng đường hàng không để bánh sớm đến với bà con miền Trung.

Các Ban trị sự PGHH và các tổ chức tôn giáo trên địa bàn huyện Vĩnh Thạnh cũng đã phát động phong trào hướng về miền Trung, tích cực vận động, quyên góp tiền mặt, lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm dành gởi tặng đồng bào miền Trung.

TTXVN-Chinhphu.vn-Q.THÁI - M.Hải

Chia sẻ bài viết