24/06/2026 - 11:42

Tập trung thực hiện hiệu quả “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin"

(CTO) - Đó là chỉ đạo của ông Lê Quang Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, Bí thư Đảng ủy Quân sự TP Cần Thơ, tại hội nghị Đảng ủy Quân sự thành phố phiên 6 tháng đầu năm 2026, diễn ra vào sáng 24-6.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Triều, Phó Tư lệnh Quân khu 9; ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ; Đại tá Phạm Ngọc Quang, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự thành phố, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố; lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố và địa phương dự hội nghị.

 

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 9, Thành ủy, UBND TP Cần Thơ và Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố dự hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Đảng ủy Quân sự TP Cần Thơ kịp thời tham mưu Thành ủy, UBND thành phố lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt công tác quân sự, quốc phòng và biên phòng, nhất là trong công tác tuyển quân, huấn luyện giai đoạn I, sẵn sàng chiến đấu... Hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị được triển khai sâu rộng, đồng bộ ở các cấp, đạt được hiệu quả thiết thực. Công tác xây dựng Đảng có nhiều tiến bộ, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đội ngũ cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên được nâng lên. Đảng ủy Quân sự thành phố chỉ đạo đảm bảo tốt công tác hậu cần - kỹ thuật, tài chính phục vụ các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất của lực lượng vũ trang; thực hiện tốt chính sách hậu phương Quân đội.

Đại tá Phạm Ngọc Quang, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự thành phố, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự TP Cần Thơ, báo cáo tóm tắt kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. 

Ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, ông Trương Cảnh Tuyên đề nghị các sở, ban, ngành thành phố, địa phương tăng cường phối hợp Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Cần Thơ trong các mặt công tác; tiếp tục rà soát, hỗ trợ phương tiện cho các lực lượng Quân sự, Biên phòng trong thực hiện nhiệm vụ; quan tâm tạo điều thuận lợi để cán bộ, chiến sĩ các ban chỉ huy quân sự xã, phường an tâm công tác…

Thiếu tướng Nguyễn Minh Triều, Phó Tư lệnh Quân khu 9, phát biểu tại hội nghị. 

Thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 9, Thiếu tướng Nguyễn Minh Triều đánh giá cao và biểu dương những kết quả Đảng ủy Quân sự thành phố đạt được trong 6 tháng đầu năm 2026. Đồng thời, đề nghị Đảng ủy Quân sự thành phố tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng các cấp về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và biên phòng; rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh hệ thống văn kiện sẵn sàng chiến đấu và tác chiến sát với tình hình thực tiễn. Đảng ủy Quân sự thành phố chỉ đạo diễn tập ở các đơn vị hoàn thành đúng kế hoạch, đảm bảo an toàn tuyệt đối; thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ; đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính quân sự, chuyển đổi số trong lực lượng vũ trang; quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ…

Ông Lê Quang Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, Bí thư Đảng ủy Quân sự TP Cần Thơ, phát biểu kết luận hội nghị. 

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Lê Quang Tùng đề nghị Đảng ủy thành phố tiếp tục chủ động nghiên cứu, nắm chắc tình hình, tham mưu đúng, trúng, kịp thời cho Thành ủy, HĐND, UBND thành phố trong lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, biên phòng; tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Đồng thời, phối hợp nắm chắc tình hình địa bàn, nhất là địa bàn trọng điểm, tuyến biên giới biển; duy trì nghiêm chế độ trực các cấp; chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện tham gia phòng, chống thiên tai, cứu hộ - cứu nạn, bảo vệ an toàn các mục tiêu trọng điểm.

Đảng ủy Quân sự thành phố tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ công tác diễn tập năm 2026, bảo đảm đúng ý định, sát thực tế, an toàn tuyệt đối về người và vũ khí, trang bị; làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, chiến sĩ. Đảng ủy Quân sự thành phố tập trung thực hiện hiệu quả “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin”; thực hiện tốt công tác chính sách đối với Quân đội và hậu phương Quân đội… Đồng thời, tập trung xây dựng Đảng bộ Quân sự thành phố trong sạch, vững mạnh tiêu biểu.

Tin, ảnh: PHẠM TRUNG

Chia sẻ bài viết